Lính mới và những ngày đầu trong quân ngũ

Thứ Ba, 02/04/2019, 17:11 [GMT+7]
In bài này
.

Sau hơn 1 tháng nhập ngũ và huấn luyện tại Trung đoàn Minh Đạm (Bộ CHQS tỉnh), 300 chiến sĩ mới đã hòa nhập tốt với môi trường quân đội, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp cận và kịp ghi lại những hình ảnh về cuộc sống, sinh hoạt và công tác huấn luyện hết sức nghiêm túc của chiến sĩ mới tại Trung đoàn Minh Đạm.

Cán bộ huấn luyện hướng dẫn chiến sĩ mới động tác ngắm bắn súng AK 47.
Cán bộ huấn luyện hướng dẫn chiến sĩ mới động tác ngắm bắn súng AK 47.

Khi mới nhập ngũ (ngày 21-2), các chiến sĩ đến từ TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ và các huyện Châu Đức, Đất Đỏ, Côn Đảo bước vào huấn luyện dự khóa: sắp xếp nội vụ, chế độ ngày tuần, hướng dẫn điều lệnh đội ngũ, lễ tiết tác phong quân nhân và các bài thể dục buổi sáng. Giai đoạn huấn luyện chính khóa cho chiến sĩ bắt đầu từ ngày 1-3 với các nội dung: giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống đơn vị, huấn luyện thể lực, hậu cần, kỹ thuật, chiến thuật, bắn súng, thuốc nổ, lựu đạn.

Chiến sĩ mới tập luyện chiến đấu dưới hào.
Chiến sĩ mới tập luyện chiến đấu dưới hào.
Chiến sĩ vui chơi thể thao sau một ngày huấn luyện.
Chiến sĩ vui chơi thể thao sau một ngày huấn luyện.

Cùng với công tác huấn luyện, lãnh đạo đơn vị còn tổ chức ngày sinh hoạt chính trị văn hóa tinh thần để lắng nghe, đối thoại trực tiếp và giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của các chiến sĩ mới; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với đoàn thanh niên địa phương nơi Trung đoàn đóng quân, tạo khí thế vui tươi phấn khởi cho chiến sĩ mới và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân – dân giữa cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị với người dân địa phương.

Bữa ăn của chiến sĩ luôn được đơn vị quan tâm, bảo đảm chất lượng.
Bữa ăn của chiến sĩ luôn được đơn vị quan tâm, bảo đảm chất lượng.
Các chiến sĩ gấp chăn, màn vuông vức, đẹp mắt.
Các chiến sĩ gấp chăn, màn vuông vức, đẹp mắt.

Thượng tá Lê Tấn Dung, Chính ủy Trung đoàn Minh Đạm cho biết, những ngày đầu mới nhập ngũ, do mới làm quen với môi trường quân đội, xa gia đình không ít chiến sĩ lần đầu tiên sống tự lập nên còn bỡ ngỡ. Nắm bắt được những băn khoăn này, đơn vị thường xuyên cắt cử cán bộ theo sát, hỗ trợ, động viên, giúp các em tự tin, rắn rỏi hơn trong sinh hoạt tập thể, thực hiện nghiêm điều lệnh, hăng say học tập quân sự. Đến nay, sau hơn 1 tháng nhập ngũ, 100% chiến sĩ mới đã hòa nhập tốt với môi trường quân đội, an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ huấn luyện và bước đầu đã nắm được kiến thức cơ bản về chính trị, tư tưởng, điều lệnh, kỹ thuật và chiến thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật… Cơ bản các chiến sĩ mới đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

PHƯƠNG NAM (Thực hiện)

;
.