Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt - Pháp

Thứ Sáu, 05/04/2019, 15:41 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 1 và 2-4, Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tham dự hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt Nam - Pháp lần thứ 11 tại thành phố Toulouse (Pháp).

Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt Nam - Pháp lần thứ 11.
Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt Nam - Pháp lần thứ 11.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu về hoạt động bảo tồn thiên nhiên tại Côn Đảo.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu về hoạt động bảo tồn thiên nhiên tại Côn Đảo.

Hội nghị đã tập trung bàn về các vấn đề hợp tác cấp địa phương giữa Việt Nam và Pháp như: Bảo tồn và phát triển văn hóa vật thể và phi vật thể; vai trò tiên phong của địa phương trong hợp tác giáo dục và y tế; chống lại sự nóng lên của Trái đất và thích ứng với biến đổi khí hậu; từ đô thị hóa đến phát triển bền vững…

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khai trương gian hàng trưng bày, giới thiệu về tỉnh, trong đó giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và một số sản phẩm đặc trưng của tỉnh như cà phê, sản phẩm thủ công mỹ nghệ…

Bên lề hội nghị, Đoàn công tác cũng đã làm việc với ông Dominique Cap, Phó Chủ tịch thành phố Brest, Pháp để thảo luận về các hoạt động hợp tác trong thời gian tới giữa hai địa phương trong lĩnh vực công nghệ biển.

Bà Christine Moro (bìa phải), Đại sứ Cơ quan Hợp tác quốc tế các địa phương Pháp (DAECT) tham quan gian hàng giới thiệu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong khuôn khổ hội nghị.
Bà Christine Moro (bìa phải), Đại sứ Cơ quan Hợp tác quốc tế các địa phương Pháp (DAECT) tham quan gian hàng giới thiệu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong khuôn khổ hội nghị.
Đoàn công tác tỉnh gặp gỡ ông Dominique Ca, Phó Chủ tịch thành phố Brest, Pháp.
Đoàn công tác tỉnh trong buổi làm việc với ông Dominique Ca, Phó Chủ tịch thành phố Brest, Pháp. 

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền thành phố Brest và bày tỏ mong muốn chính quyền thành phố Brest tiếp tục hợp tác và hỗ trợ tư vấn xây dựng, vận hành Trung tâm hải dương học tại Bà Rịa-Vũng Tàu cũng như đào tạo nguồn nhân lực.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước, mà còn là cơ hội để tăng cường hoạt động liên địa phương nhằm triển khai kết quả chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3-2018 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe vào tháng 11-2018.

 Tin, ảnh: THÙY LIÊN

;
.