150 đại biểu dự tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở

Thứ Tư, 03/04/2019, 11:39 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 3-4, Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và báo chí năm 2019.

Báo cáo viên Nguyễn Văn Tạo, Cục Trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin - Truyền thông) giới thiệu về hoạt động thông tin cơ sở tại hội nghị.
Báo cáo viên Nguyễn Văn Tạo, Cục Trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin - Truyền thông) giới thiệu về hoạt động thông tin cơ sở tại hội nghị.

Hơn 150 CBCCVC là lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn, phòng VH-TT huyện, thị, thành phố, công chức văn hóa xã hội, lãnh đạo, phóng viên đài truyền thanh cấp huyện, cán bộ Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia hội nghị.

Báo cáo viên Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu giới thiệu về tin, bài trên Báo BR-VT tại hội nghị.
Báo cáo viên Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu giới thiệu về tin, bài trên Báo BR-VT tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên Nguyễn Văn Tạo, Cục Trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin - Truyền thông) giới thiệu các nội dung: Các văn bản quản lý nhà nước, những vấn đề cơ bản về hoạt động thông tin cơ sở; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền thông tin cơ sở tại địa phương nhằm tăng cường, đa dạng hóa các hình thức, nội dung thông tin...

Các đại biểu tham dự hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và báo chí năm 2019.
Các đại biểu tham dự hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và báo chí năm 2019.

Tiếp đó, báo cáo viên Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu giới thiệu các nội dung: Kiến thức cơ bản về tin, bài; cách thu thập thông tin; cách viết tin, bài, xây dựng chương trình tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Đồng thời, trao đổi với học viên về những vấn đề thực tiễn trong thực hiện tin, bài ở cơ sở; hình thức trình bày, nội dung của tin, bài để truyền tải thông tin đến bạn đọc hiệu quả, sinh động...

Học viên trao đổi với báo cáo viên về thực hiện tin, bài để truyền tải thông tin đến bạn đọc tại hội nghị.
Học viên trao đổi với báo cáo viên về thực hiện tin, bài để truyền tải thông tin đến bạn đọc tại hội nghị.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.