Chống can thiệp, tiếp tay cho buôn lậu trên biển

Thứ Tư, 16/01/2019, 19:35 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 16-1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (BTLVCSB 3) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2018.
Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2018.

Trong năm 2018, BTLVCSB 3 đã làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, chống buôn lậu, gian lận thương mại, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Đơn vị đã tiến hành kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính hơn 49 tàu thuyền các loại; bắt giữ, xử lý 17 vụ/ 16 tàu buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Tổng số tiền thu được từ xử lý vi phạm hành chính và bán phát mại hàng hóa năm 2018 là hơn 64 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đồng ý với phương hướng hoạt động của BTLVCSB 3 trong năm 2019, đồng thời nhấn mạnh, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; Kiên quyết chống can thiệp, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại trên biển; Thực hiện có hiệu quả và đi vào chiều sâu mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Cảnh sát biển, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài; Xây dựng mối quan hệ đoàn kết với nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.