Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Long Điền, Đất Đỏ: Đề cập nhiều vấn đề "nóng" trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Thứ Ba, 27/11/2018, 18:49 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) sau Kỳ họp thứ 6, ngày 27-11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Đình Cúc, Viện phó Viện KSND tỉnh đã TXCT huyện Long Điền và Đất Đỏ.

Tại các điểm tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 6; ý kiến giải trình của các bộ, ngành và địa phương đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6.

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cử tri đã bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi và tin tưởng trước những thành công của Kỳ họp thứ 6, đánh giá cao trách nhiệm của Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng thời cũng kiến nghị một số vấn đề “nóng” hiện nay như: Những bất cập trong cải cách giáo dục, nạn bạo lực học đường, tình trạng khai thác cát trái phép, xâm hại môi trường…

Cử tri Ngô Lương Kim (khu phố Long Tân, TT.Long Điền, huyện Long Điền) cho rằng, thời gian qua, nhiều dự thảo, quy định thuộc lĩnh vực GD-ĐT gây xôn xao dư luận, cho thấy ngành GD-ĐT đã và đang thiếu cẩn trọng trong ban hành các văn bản, dẫn đến những quy định, quy chế chưa phù hợp với thực tiễn. Theo cử tri Kim, ngành GD-ĐT cần nhìn thẳng vào sự thật để có giải pháp tích cực hơn.

Cử tri huyện Long Điền tham gia buổi tiếp xúc.
Cử tri huyện Long Điền tham gia buổi tiếp xúc.

Bức xúc trước vụ việc GV đặt quy định “phạt tát” HS ở Quảng Bình gây chấn động dư luận thời gian gần đây, cử tri Phạm Thị Hồng Điệp (khu phố Long Lâm, TT.Long Điền, huyện Long Điền) cho rằng, đã đến lúc ngành GD-ĐT cần ban hành chế tài mạnh để xử lý nghiêm những hành vi bạo lực học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, tuyệt đối không bạo lực đối với học sinh trong bất cứ trường hợp nào. 

Bày tỏ mối lo ngại trước vấn nạn khai thác cát trái phép diễn ra nghiêm trọng và kéo dài ở một số địa phương đang tác động nghiêm trọng đến môi trường sinh thái chưa được xử lý triệt để, cử tri Trà Văn Công (ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) đề nghị Nhà nước chỉ đạo quyết liệt các bộ, cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương chấn chỉnh, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép.

Các ĐBQH tỉnh đã ghi nhận những ý kiến của cử tri và cho biết sẽ chuyển đến QH, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý trong kỳ họp sắp tới.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

;
.