Mặc dù cơ thể không được lành lặn, khỏe mạnh như người khác, nhưng chị Nguyễn Thị Yến (SN 1991, ngụ xã Sông Xoài, TP.Phú Mỹ) vẫn luôn nỗ lực vượt qua mặc cảm, lan tỏa tình yêu thương đến mọi người.
Góp nhặt yêu thương
Đến thôn Sông Xoài 2, xã Sông Xoài, hỏi thăm chị Nguyễn Thị Yến không ai là không biết. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, khi 5 tuổi, sau cơn sốt bại liệt, chân trái của chị Yến co quắp lại và mất đi khả năng di chuyển dù gia đình đã cố gắng chạy chữa.
Đi lại khó khăn, chị từng sống khép kín vì tự ti. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và người thân, chị thêm động lực để nỗ lực hơn trong cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp nghề Việt Khoa (TP.Hồ Chí Minh), chị chật vật vì không kiếm được việc làm phù hợp ngành học.
![]() |
Chị Nguyễn Thị Yến (phải) và quầy nước nhỏ phục vụ khách. |
Năm 2015, chị dùng số tiền tiết kiệm, mở kios bán quần áo ở chợ Hắc Dịch. Sau khi dừng kinh doanh quần áo, chị mở quầy nước nhỏ gần UBND phường Hắc Dịch. Mỗi ngày, chị bán được vài chục ly trà tắc hoặc nước cam. Cứ 2 ly nước hoặc 2 bịch bánh tráng được bán ra, chị lại trích 1.000 đồng gây quỹ từ thiện.
Thương hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nể phục tấm lòng thơm thảo của chị Yến, bà con xung quanh thường xuyên tới mua nước, ủng hộ. Chị Hoàng Ngọc Hạnh, phường Hắc Dịch nói: “Tôi và bạn bè thường mua nước ủng hộ chị Yến. Không chỉ vì nước ngon, giá hợp lý mà còn vì chị Yến luôn giúp đỡ học sinh khó khăn, người già neo đơn trích từ số tiền thu được từ quầy nước”.
Từ năm 2019 đến nay, vào dịp khai giảng, chị Yến trích quỹ, trao 10 suất học bổng và quà (600 ngàn đồng/suất) cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở vượt khó học giỏi. Chương trình được chị gọi bằng cái tên giản dị “Tiếp bước em đến trường”.
Còn sức khỏe còn giúp người khó khăn
Ngoài trao học bổng, chị Yến còn tham gia cùng nhóm từ thiện Sĩ tử Việt (Bình Thuận) thực hiện mô hình “hạt gạo sẻ chia”. Các thành viên trong nhóm nhận nuôi hơn 350 cụ già neo đơn ở nhiều tỉnh, thành. Bản thân chị hiện nhận nuôi 10 cụ. Hàng tháng, chị tự trích 1 phần tiền, đồng thời vận động trao 1 phần quà (gồm: gạo, mì gói, nhu yếu phẩm) trao tận tay các cụ.
“Mỗi tháng, phần quà của cháu Yến giúp tôi đỡ phần nào chi phí mua gạo, gia vị. Tôi rất cảm ơn”, cụ Đinh Thị Mẹo, hơn 80 tuổi ở khu phố 2, phường Hắc Dịch, làm nghề nhặt ve chai, nói.
Hiện tại, chị Yến là Chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ (thuộc Ủy ban Hội xã Sông Xoài). Mặc dù là người khiếm khuyết, nhưng chị vẫn luôn lạc quan, truyền năng lượng tích cực cho các ĐVTN khác. Nhiều năm liền chị tham gia hoạt động mùa hè xanh, tích cực vận động ĐVTN hiến máu nhân đạo, tham gia dọn vệ sinh cũng như các hoạt động phong trào của đoàn, hội.
![]() |
Chị Yến trao quà từ mô hình "Hạt gạo nghĩa tình" đến cụ Đinh Thị Mẹo. |
Với tâm nguyện cố gắng hết sức để san sẻ những khó khăn của tất cả mọi người xung quanh, hàng năm, chị Yến và các thành viên CLB vận động, trích quỹ từ hàng chục tới hàng trăm triệu đồng, để thăm hỏi người bệnh; tổ chức, tặng quà Trung thu cho trẻ em vùng xa; hỗ trợ học sinh bị tai nạn giao thông hoặc bệnh hiểm nghèo, tặng quà Tết, hỗ trợ sửa nhà cho người khó khăn, cụ già neo đơn…
“Còn sức khỏe, tôi còn tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình”, chị Yến nói.
Nhận xét về chị Yến, chị Nguyễn Thị Tuyết Kha, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nói: “Chị Yến là một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó. Vượt qua mọi rào cản, khó khăn, chị Yến không những không nản lòng mà còn biến những thử thách đó thành động lực để phấn đấu, vươn lên, là tấm gương lan toả những giá trị tích cực đến cộng đồng, giới trẻ”.
Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH
Với những nỗ lực không mệt mỏi, chị Nguyễn Thị Yến được Hội LHTN Việt Nam tỉnh tuyên dương gương “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2021; Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2024; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen “Điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021”. Đặc biệt, chị vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. |