.

Hậu quả nặng nề khi bị đuối nước

Cập nhật: 14:50, 16/05/2025 (GMT+7)

Mỗi năm, Bệnh viện Vũng Tàu tiếp nhận, cấp cứu, điều trị hàng chục trường hợp đuối nước do tắm biển. Trong số này, có những trường hợp dù đã được lực lượng cứu hộ bờ biển sơ cứu tại chỗ, nhân viên y tế bệnh viện nỗ lực cấp cứu, song vẫn không qua khỏi.

Bác sĩ Phan Hải Đăng, Trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Vũng Tàu) cấp cứu cho một trường hợp đuối nước.
Bác sĩ Phan Hải Đăng, Trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Vũng Tàu) cấp cứu cho một trường hợp đuối nước.

Nhiều ca tử vong do đuối nước

Theo số liệu thống kê từ Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Vũng Tàu), năm 2024, đơn vị tiếp nhận, cấp cứu 38 trường hợp bị đuối nước, trong đó có 6 ca tử vong. Riêng 4 tháng đầu năm 2025, đơn vị cấp cứu 8 ca, có 2 trường hợp tử vong. Tất cả những nạn nhân này đều là người lớn. Phần lớn các bệnh nhân đưa vào viện trong khoảng thời gian 3h-4h, giữa trưa và sau 18h. Đây là những thời điểm bất lợi cho người tắm biển. Nếu tắm biển vào sáng sớm và tối, trên biển sẽ vắng người nên không may bị đuối nước thì khả năng được phát hiện rất thấp. Tắm biển giữa trưa, thời tiết nắng nóng, oi bức dễ xảy ra tai biến, đuối nước, nhất là đối với người cao tuổi.

Điển hình, vào lúc 13h15 phút ngày 2/4, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân nữ khoảng 60 tuổi (ngụ tại TP.Hồ Chí Minh) bị đuối nước khi tắm biển ở khu vực Bãi Sau (TP.Vũng Tàu). Khi vào viện, người bệnh trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, hôn mê sâu. Các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Vũng Tàu đã nỗ lực hồi sức tích cực và bệnh nhân có nhịp tim trở lại. Tuy nhiên, tình hình người bệnh vẫn rất nặng, 2 ngày sau nạn nhân tử vong.

Gần đây nhất, sáng 20/4, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Vũng Tàu) cấp cứu cùng lúc 2 trường hợp đuối nước ở khu vực Bãi Sau. Họ đều là khách du lịch từ địa phương khác đến. Trong đó, nạn nhân M.A (61 tuổi) được xác định tử vong ngoài viện. Còn trường hợp chị T.H. (40 tuổi) vào viện trong tình trạng khó thở nên được hỗ trợ oxy, dùng đèn sưởi ấm, sau đó sức khỏe của chị dần ổn định trở lại.

Bác sĩ Phan Hải Đăng, Trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Vũng Tàu) cho hay, các nạn nhân bị đuối nước vào viện đều ở tình trạng rất nặng, nhiều bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở ngoài viện. Mặc dù người bệnh đã được sơ cấp cứu tại chỗ, nhưng vẫn không đạt hiệu quả. Thời gian bệnh nhân vào viện trễ, thường sau 20-30 phút kể từ khi gặp nạn nên cơ hội cứu sống người bệnh rất mong manh. Đối với bệnh nhân vào viện khi còn những dấu hiệu sinh tồn như thở, người tỉnh… khả năng cứu sống rất cao.

Bác sĩ Phan Hải Đăng phân tích thêm, bệnh nhân khi bị đuối nước dễ gây suy hô hấp do ngộp nước, dẫn đến ngưng tim, phù phổi, gây tử vong. Những ca bệnh được cứu sống thì sự phục hồi còn phụ thuộc vào mức độ bệnh khi vào viện, tuổi tác, bệnh lý nền…Vì vậy, người bệnh thường bị di chứng nặng nề như tàn tật, liệt giường, sống thực vật.

Tắm biển an toàn

Mặc dù nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn, song không ít người vẫn còn chủ quan khi tắm biển như: không mặc áo phao khi bơi; tắm ở khu vực xa bờ, tắm ở những nơi vắng người; tắm biển khi thời tiết không thuận lợi như mưa to, sóng lớn... Đây là những nguy cơ gây đuối nước cho người tắm biển.

Khi phát hiện người đuối nước, cần kêu gọi sự hỗ trợ của nhiều người. Việc cứu bệnh nhân đuối nước chỉ dành cho những người có nghiệp vụ, kinh nghiệm. Người đó phải biết bơi, có kỹ năng đưa bệnh nhân lên bờ, thực hiện hồi sức tim phổi và đưa người bệnh vào cơ sở y tế trong thời gian nhanh nhất. Điều quan trọng nhất là người tắm biển cần tự trang bị cho mình những biện pháp phòng, ngừa đuối nước cho bản thân.

Ông Nguyễn Văn Nhi, nhân viên cứu hộ khu vực Bãi  Sau (TP.Vũng Tàu) khuyến cáo, người dân không nên tắm biển thời điểm 4-5h và sau 18h. Không tắm ở vùng có gắn cờ đen. Nên tắm vào khung thời gian 6h đến 18h, nhưng hạn chế tắm vào buổi trưa nắng gắt, biển động. Người dân nên tắm ở khu vực đông người, mặc áo phao. Người lớn tuổi nên tắm gần bờ. Trước khi tắm biển, cần khởi động nhẹ, làm ấm cơ thể nhằm phòng tránh chuột rút lúc xuống nước.  Khi tắm biển mà có dấu hiệu bất thường, cần ra tín hiệu bằng cách giơ tay cho đội cứu hộ để được hỗ trợ.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM

 
.
.
.