Trong nhiều năm qua, thiếu nhi Bà Rịa-Vũng Tàu được tạo điều kiện để tích cực tham gia phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Những việc làm hay, câu chuyện đẹp được đội viên Đội Thiếu niên Tiền Phong (TNTP) Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh duy trì thực hiện và nhân rộng để xứng đáng với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.
![]() |
Thiếu nhi tiêu biểu nhận danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp tỉnh năm 2023. |
Chắp cánh để thiếu nhi vươn xa
Có dịp về thăm Trường TH Trưng Vương (TP.Vũng Tàu), chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện đẹp về những HS tiêu biểu nhận danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”. Trong đó phải kể đến em Nguyễn Ngọc Anh Thư, HS lớp 5 với câu chuyện giúp đỡ bạn tiến bộ trong học tập. Thư cho biết, sau mỗi bài giảng, bài tập cô giao em đều hoàn thành ngay trên lớp. Biết bạn cùng bàn còn nhiều phần chưa hiểu, nên em giảng giải lại để bạn dễ tiếp thu. Về nhà, Thu cùng bạn học nhóm. Anh Thư cũng tham gia nhiều hoạt động giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn, vùng thiên tai lũ lụt.
Là Liên đội trưởng, với Anh Thư, việc đoàn kết các bạn trong lớp để tạo ra một tập thể mạnh rất quan trọng. Anh Thư còn đạt nhiều giải thưởng như: Giải A Cuộc thi Sắc màu tuổi thơ cấp tỉnh với chủ đề “Thiếu nhi Bà Rịa-Vũng Tàu làm nghìn việc tốt” năm 2024; giải Nhì cuộc thi Viết cảm nhận về sách “Quyển sách tôi yêu” năm 2024…
Em Nguyễn Công Trí, HS lớp 7A1 Trường THCS Nguyễn Du (TP.Bà Rịa) được biết đến với câu chuyện đuổi theo đòi lại chiếc ví bị đánh rơi, trả lại cho người mất. Chia sẻ về câu chuyện của mình, Trí cho biết, trên đường đi học, em thấy ông N.V. làm rơi ví khi đi qua đường. Một người phụ nữ đi phía sau đã nhặt được rồi bỏ vào túi xách. Phát hiện sự việc, Trí đã đuổi theo, đòi lại chiếc ví và mang trả cho ông V. Trí bộc bạch: “Học Bác về đức tính “trung thực”, em đã không ngần ngại đuổi theo. Em rất tự hào về những việc bản thân đã làm được”.
![]() |
Thiếu nhi TP.Phú Mỹ nhận danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp thành phố năm 2025. |
Nhớ về những ngày tháng 3/2023 khi là 1 trong 4 HS của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” của Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương, em Huỳnh Nguyễn Minh Đạt, HS Trường chuyên Lê Quý Đôn vẫn vẹn nguyên cảm xúc tự hào. Để xứng đáng với danh hiệu được nhận, em càng cố gắng học tập chăm ngoan, tiếp tục hiện thực hóa đam mê khoa học kỹ thuật của mình. Minh Đạt đã thực hiện được nhiều dự án có tính ứng dụng và hướng đến cộng đồng, như: Hỗ trợ học tập môn Lịch sử; Thiết bị hỗ trợ cảnh báo cháy và hướng dẫn thoát hiểm cho các tòa nhà cao tầng khi bị hỏa hoạn... Các dự án của Đạt giành được nhiều giải Nhất, Nhì cấp tỉnh, cấp thành phố tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học.
“Được sự quan tâm, động viên của gia đình, thầy cô giáo và các giải thưởng ghi nhận sự nỗ lực của em từ tổ chức Đoàn-Hội, em có thêm động lực để hoàn thiện bản thân, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ. Em đang ấp ủ dự án có thể hỗ trợ các bạn đam mê với khoa học kỹ thuật”, Đạt cho biết.
Bên cạnh việc khích lệ, tạo điều kiện thiếu nhi tham gia sáng tạo, nỗ lực góp sức, trí tuệ của mình, dù nhỏ cho cộng đồng, thiếu nhi Bà Rịa-Vũng Tàu có hoàn cảnh khó khăn còn được hỗ trợ những ngôi nhà khăn quàng đỏ. Trong số đó có ngôi nhà khăn quàng đỏ đang được sửa chữa tại xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc). Ngôi nhà khăn quàng đỏ của gia đình 2 em Nguyễn Thu Hiền, HS lớp 5 và Nguyễn Đức Thiện, HS lớp 3 Trường TH Kim Đồng là công trình măng non trị giá 80 triệu đồng do Tỉnh Đoàn-Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Group) thực hiện dành cho các đội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Thu Hiền chia sẻ, ba em mất sớm, ngày thường mẹ đi làm thuê để có tiền lo cho 2 em ăn học và chăm bà ngoại nằm liệt một chỗ. “Em chỉ có một mục tiêu là phấn đấu học tập, học thật giỏi để khi trưởng thành em tìm được công việc tốt. Từ đó em có thể đỡ đần mẹ lo cho em trai và bà ngoại. Chỉ vài ngày nữa thôi, gia đình em sẽ có một nơi ở khang trang, sạch sẽ, không phải lo mưa dột nắng rọi nữa. Em cảm ơn sự quan tâm đồng hành của tổ chức Đoàn-Hội và các bạn”, Thu Hiền bộc bạch.
Toàn tỉnh có 143.816 đội viên thiếu niên, nhi đồng sinh hoạt ở 228 liên đội. Trong 5 năm qua, Hội đồng Đội các cấp đã tặng 8.732 suất học bổng, 36.719 suất quà, 1.500 chiếc xe đạp, 50.000 bộ sách giáo khoa, 300.000 cuốn tập, 3.000 bộ đồng phục cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng; 6.192 gương “Dũng sĩ nghìn việc tốt” dược tuyên dương, 146.896 thiếu nhi đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” các cấp. |
Lan tỏa các phong trào
Công Trí, Anh Thư là 2 trong 232 thiếu nhi tiêu biểu, đội viên chăm ngoan xuất sắc đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp tỉnh năm 2025.
Anh Thôi Đại Việt, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết, những năm qua, Hội đồng Đội tỉnh chỉ đạo Hội đồng Đội các huyện, thành phố, liên đội triển khai nhiều phong trào, hoạt động để các đội viên tham gia, phấn đấu trở thành “Cháu ngoan Bác Hồ”. Tiêu biểu như: “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với các phong trào thi đua: Thi đua dạy tốt, học tốt, Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, kế hoạch nhỏ; chương trình “Rèn luyện đội viên”, “Em làm việc tốt mỗi ngày”.
Bên cạnh đó, các mô hình chi đội 3 tốt, liên đội 3 tốt, trường học không rác… được chú trọng thực hiện; duy trì và phát triển các CLB vườn hoa học tốt, hoa điểm 10, sao chăm học, vở sạch chữ đẹp, đôi bạn cùng tiến, đội tuyên truyền măng non...
“Thông qua các hoạt động Đội và phong trào thi đua, đội viên không chỉ chăm ngoan, học giỏi, vâng lời cha mẹ, lễ phép với thầy cô, thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong học tập, cuộc sống, các em còn hăng say tham gia xây dựng môi trường sống xanh-sạch-đẹp. Thời gian tới, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng hơn nữa để nâng cao hiệu quả phong trào này”, anh Thôi Đại Việt, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết.
Bài, ảnh: MAI NGỌC