Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1: Kỷ lục về số lượng và tỉ lệ thí sinh dự thi

Chủ Nhật, 30/03/2025, 17:36 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 30/3, Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra tại 118 điểm thi ở 25 tỉnh, thành phố trên cả nước. Số lượng và tỉ lệ thí sinh dự thi năm nay đạt mức cao kỷ lục, với 126.311 thí sinh, đạt tỉ lệ 98,42%. Riêng tại Bà Rịa-Vũng Tàu, lượng thí sinh dự thi cũng đạt mức cao nhất từ trước tới nay, với hơn 3.800 em, tăng khoảng 30% so với năm 2024.

Thí sinh rời khỏi khu vực thi tại điểm thi THPT Nguyễn Khuyến (TP.Vũng Tàu).
Thí sinh rời khỏi khu vực thi tại điểm thi THPT Nguyễn Khuyến (TP.Vũng Tàu).

Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt

Đợt 1 của kỳ thi năm nay, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh bố trí 118 địa điểm thi tại 25 tỉnh, thành phố. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, kỳ thi năm nay thu hút gần 3.900 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 1.000 em so với kỳ thi đợt 1 của năm trước.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia kỳ thi, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh và các trường CĐ, ĐH trên địa bàn tỉnh bố trí 148 phòng thi và 311 cán bộ coi thi tại 5 điểm thi gồm: Trường CĐ Sư phạm, CĐ Kỹ thuật Công nghệ, ĐH Dầu khí, THPT Trần Văn Quan (huyện Long Đất) và THPT Nguyễn Khuyến (TP.Vũng Tàu).

Theo ghi nhận của phóng viên, tại cả 5 điểm thi trên địa bàn tỉnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị được chuẩn bị chu đáo, đúng quy chế. Bên cạnh đó, các lực lượng cảnh sát giao thông, công an, y tế, thanh niên tình nguyện được điều động, bố trí để hỗ trợ kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn.

Đối với các thí sinh, đây là kỳ thi quan trọng giúp mở thêm cánh cửa bước vào các trường đại học top đầu cả nước. Do đó, các em đã có sự chuẩn bị sẵn sàng về kiến thức, kỹ năng để chinh phục kỳ thi.

Em Nguyễn Thu Cúc, HS lớp 12 TN2, Trường THPT Nguyễn Huệ (TP.Vũng Tàu) cho biết: “Dù kỳ thi không quá áp lực đối với em, nhưng do là lần đầu dự thi nên em cảm thấy có chút hồi hộp”. Ngay từ đầu năm học, Thu Cúc đã lên kế hoạch ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực. Ngoài kiến thức trong chương trình THPT, em còn ôn lại một số kiến thức quan trọng ở bậc THCS và đăng ký thêm khóa học luyện thi đánh giá năng lực online. Em dành nhiều thời gian cho phần Toán học và Tư duy khoa học. Thu Cúc hy vọng có thể đạt 700-800 điểm ngay trong lần thi đầu tiên này để đăng ký xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh của ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh.

Với thí sinh Nguyễn Văn Duy Anh, HS lớp 12A3, Trường THPT Vũng Tàu, em tham dự kỳ thi đánh giá năng lực để giảm bớt áp lực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tăng cơ hội trúng tuyển ĐH. Em dự kiến đăng ký xét tuyển ngành Điện tự động hóa, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh) bằng phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp và kết quả học bạ. Để đạt được kết quả tốt nhất tại kỳ thi đánh giá năng lực, Duy Anh luyện tập mỗi tuần 2-3 đề nhằm làm quen với cách ra đề và rèn luyện kỹ năng làm bài.

Đề thi có tính phân hóa cao

Trong đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực, tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không có thí sinh, cán bộ làm công tác thi vi phạm quy chế. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Thí sinh tại điểm thi Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu trao đổi, thảo luận về bài thi.
Thí sinh tại điểm thi Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu trao đổi, thảo luận về bài thi.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Cụm trưởng Cụm thi CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, điểm thi này có 968 thí sinh dự thi/975 thí sinh đăng ký. Điểm thi THPT Trần Văn Quan có 624 thí sinh dự thi/631 thí sinh đăng ký. Tỷ lệ dự thi của cụm đạt 99,12%. Công tác tổ chức kỳ thi diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, đúng quy chế, không có sự cố xảy ra. Chiều 30/3, toàn bộ bài thi của thí sinh đã được niêm phong để bàn giao cho ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Em Vũ Xuân Mai, HS lớp 12HN, Trường THPT Nguyễn Huệ (TP.Vũng Tàu) cho hay, đề thi năm nay tương đối khó, tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực. Trong đó, chủ yếu là kiến thức ở bậc THPT. Xuân Mai gặp nhiều khó khăn với phần Toán học, logic, phân tích số liệu, sử dụng ngôn ngữ. Đặc biệt, câu hỏi lĩnh vực Khoa học xã hội theo mô tuýp mới có nhiều thông tin gây nhiễu khiến em phân vân. “Với kỳ thi này, điểm của từng câu hỏi không cố định mà được xác định dựa trên số thí sinh làm đúng. Do đó, thí sinh khó có thể dự đoán về điểm số của mình. Nhưng em hy vọng mình có thể đạt từ 800-900 điểm”, Xuân Mai nói.

Tổng số thí sinh đăng ký thi đợt 1 là 128.338 em. Số thí sinh dự thi sáng 30/3 là 126.311, vắng 2.027, tỷ lệ dự thi đạt 98,42%, cao nhất từ trước đến nay. Theo báo cáo nhanh của tất cả các điểm thi, trong buổi thi này không có thí sinh vi phạm quy chế. Chỉ có một vài trường hợp thí sinh không mang giấy tờ và đã không được dự thi theo đúng quy định.
(TS.Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí
và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)

Theo kế hoạch, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu chấm thi đánh giá năng lực đợt 1 từ ngày 31/3 đến 15/4. Kết quả kỳ thi dự kiến sẽ được công bố vào ngày 16/4, thông qua tài khoản cá nhân của thí sinh lúc đăng ký dự thi.

Ông Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh cho hay từ năm 2025, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh sẽ không gửi giấy báo điểm đánh giá năng lực cho thí sinh qua đường bưu điện. Thí sinh cần chủ động truy cập vào trang thông tin điện tử của kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh để in giấy báo điểm.

Từ ngày 17/4 đến 7/5, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh sẽ mở cổng đăng ký thi đợt 2. “Tương tự mọi năm, thí sinh có thể tham gia thi cả 2 đợt. Kết quả của đợt thi nào cao hơn sẽ được sử dụng để xét tuyển trong đợt đăng ký xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT”, ông Chính cho hay.

Bài, ảnh: KHÁNH CHI

;
.