Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số ca mắc sốt phát ban nghi sởi trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng gia tăng đáng lo ngại.
![]() |
Người dân cần đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh sởi để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Trong ảnh: Nhân viên y tế Trạm Y tế phường 4 (TP.Vũng Tàu) tiêm vắc xin sởi cho trẻ em. |
Hai tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 920 trường hợp mắc bệnh, trong đó hơn 86% số ca chưa được tiêm vắc xin phòng sởi.
Đáng chú ý, nhóm trẻ từ 9 tháng đến 5 tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất, với hơn 250 ca. Tiếp theo là nhóm người trên 16 tuổi, với 205 trường hợp. Nhóm trẻ từ 9 đến 18 tháng tuổi có số ca mắc thấp nhất, tuy nhiên vẫn ghi nhận 91 trường hợp.
CDC tỉnh nhận định, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng sởi sau đại dịch COVID-19 giảm sút, dẫn đến miễn dịch cộng đồng không đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm của bệnh sởi, dẫn đến việc không tiêm vắc xin hoặc không tuân thủ các khuyến cáo phòng bệnh của ngành y tế.
Theo chu kỳ, dịch sởi thường bùng phát sau mỗi 4-5 năm và kéo dài từ 2-3 năm, do đó, nguy cơ dịch sởi kéo dài đến năm 2027 là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng sởi đầy đủ và đúng lịch. Đồng thời, cần tuân thủ các biện pháp phòng bệnh cá nhân và cộng đồng, tránh lây lan dịch bệnh.
Tin, ảnh: TUỆ LÂM