Những hành động của cha mẹ khiến con cái áp lực

Thứ Sáu, 28/02/2025, 16:44 [GMT+7]
In bài này
.

Khi về già, ai cũng mong con cái quan tâm nhiều hơn, sống hòa thuận vui vẻ. Nhưng, hành động thái quá của cha mẹ vô tình gây áp lực cho cuộc sống của con cái. 

Người già thường lo lắng cho con cái, điều này có thể hiểu được. Nhưng nếu quá can thiệp vào chuyện gia đình của con, thậm chí còn lan truyền lời ra tiếng vào, sẽ dễ gây ra mâu thuẫn.
Người già thường lo lắng cho con cái, điều này có thể hiểu được. Nhưng nếu quá can thiệp vào chuyện gia đình của con, thậm chí còn lan truyền lời ra tiếng vào, sẽ dễ gây ra mâu thuẫn.

Quá mong muốn con cái ở bên cạnh

Nhiều người già càng lớn tuổi càng không có ranh giới, lúc nào cũng mong con cái luôn ở bên, xoay quanh mình, lấy bản thân làm trung tâm. Họ nghĩ rằng mình đã vất vả nuôi con khôn lớn, nên khi già con cái phải luôn bên cạnh chăm sóc. Nhưng con cái cũng có cuộc sống riêng, phải đi làm, phải chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Chẳng hạn có một người đàn ông nọ, khi về già, ông cảm thấy cô đơn nên luôn mong con gái về nhà ăn cơm, trò chuyện mỗi ngày. Con gái bận rộn công việc, thường xuyên phải tăng ca, ngày nghỉ hiếm hoi chỉ muốn ngủ nướng hoặc dọn dẹp nhà cửa. Vậy mà, sáng sớm, ông đã gọi điện giục con gái đến nhà cùng đi dạo công viên. Nếu con gái nói không có thời gian, ông liền không vui, cho rằng con bất hiếu.

Lâu dần, mỗi lần thấy điện thoại của ba, con gái đều cảm thấy áp lực, thậm chí có phần chán ghét. Việc người già thiếu ranh giới, tưởng như chỉ là sự phụ thuộc vào con cái, nhưng thực tế lại gây áp lực lớn cho cuộc sống của con, khiến họ ngày càng xa cách.

Lòng biết ơn trở thành gánh nặng

Một số người già có sức khỏe không tốt, điều này vốn đã khiến con cái lo lắng. Nhưng họ lại thường xuyên than vãn, nhắc mãi về những hy sinh khi nuôi con, trách con không đủ quan tâm.

Có một bà mẹ nọ, chỉ cần có chút bệnh nhẹ là lại than thở với con trai rằng ngày xưa mình đã vất vả nuôi con thế nào, bây giờ sức khỏe kém là do làm việc cực nhọc mà ra, vậy mà con lại không thể ở bên cạnh mỗi ngày. Thực tế, con trai bà rất hiếu thảo, thường xuyên mua đồ bổ dưỡng, đưa mẹ đi khám bệnh. Nhưng vì bà liên tục than phiền, con trai cảm thấy áp lực nặng nề.

Can thiệp vào chuyện gia đình con cái

Người già thường lo lắng cho con cái, điều này có thể hiểu được. Nhưng nếu quá can thiệp vào chuyện gia đình của con, thậm chí còn lan truyền lời ra tiếng vào, sẽ dễ gây ra mâu thuẫn.

Có gia đình nọ, con trai và con dâu vì chuyện nhỏ mà cãi vã, thay vì khuyên hòa giải, người mẹ lại kể với con gái những điều không hay về con dâu. Con gái nghe xong liền đến tranh cãi với chị dâu, khiến mâu thuẫn càng lớn.

Người mẹ làm vậy có thể chỉ để con cái quan tâm đến mình hơn, mong được chú ý nhiều hơn. Nhưng bà không nhận ra rằng hành động đó lại khiến gia đình con cái căng thẳng, con trai và con dâu ngày càng bất mãn với mẹ, cảm thấy bà không nên can thiệp vào cuộc sống của họ.

Quan niệm lạc hậu, khó giao tiếp

Có một cậu thanh niên rất thích tập gym, nên đã đăng ký thẻ hội viên. Khi ba biết chuyện, ông liên tục cằn nhằn rằng tập gym là lãng phí tiền bạc, thà dành thời gian đó để học hành hoặc kiếm tiền còn hơn.

Con trai giải thích, tập gym giúp cải thiện sức khỏe, giảm căng thẳng công việc. Nhưng ba anh không chịu nghe, tiếp tục trách móc. Cứ như vậy, người con ngày càng ít nói chuyện với ba. Sự cố chấp và không chịu thay đổi của người già khiến con cái cảm thấy khó giao tiếp, lâu dần sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai thế hệ.

Khi về già, nếu muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với con cái, cha mẹ cần lưu ý những điều này: Hãy để con cái có không gian riêng, bớt than phiền, hạn chế can thiệp vào cuộc sống của con và cố gắng thích nghi với thời đại. Chỉ khi làm được những điều này, gia đình mới thực sự hòa thuận, hạnh phúc, để tuổi già có thể tận hưởng niềm vui bên con cháu.

NGUYỄN THI (Tổng hợp)

 
;
.