Không chỉ mang lại sự phát triển về giá trị tinh thần và nhân văn, các tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn TP.Vũng Tàu còn góp phần vào sự phát triển của thành phố khi chung tay cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội.
![]() |
Ban Từ thiện Tịnh xá Ngọc Đức tặng quà Tết 2025 cho người dân khó khăn. |
Chung tay vì cuộc sống người dân
Chúng tôi đến các phòng thuốc nam Phước Thiện ở TP.Vũng Tàu như: Hưng Hiệp tự (đường Nguyễn Văn Trỗi) và Hưng Thắng tự (đường Trần Phú), thấy các lương y tất bật bắt mạch, khám bệnh, tư vấn và kê toa cho rất đông người dân. Những thang thuốc với các thảo dược như: trần bì, kinh giới, huyết rồng, nhân trần... được các lương y kê đơn và cẩn thận dặn dò bệnh nhân cách dùng.
Đây là những phòng thuốc nam thuộc Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội TP.Vũng Tàu, nơi khám và phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo, khó khăn. Và cũng là điển hình trong công tác khám, chữa bệnh của tổ chức tôn giáo tại TP.Vũng Tàu. Theo Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội TP.Vũng Tàu, năm 2024, 4 phòng thuốc nam Phước Thiện trên địa bàn thành phố đã khám, chữa bệnh cho 60 ngàn lượt người dân và phát 900 ngàn thang thuốc nam miễn phí. Đồng thời, thực hiện châm cứu để chữa bệnh cho hơn 2.000 lượt người dân.
Ngoài việc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, Tịnh xá Ngọc Đức (phường Thắng Nhì) còn lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến các tỉnh, thành khác. Đầu tháng 2/2025 đến nay, Ban Từ thiện Tịnh xá Ngọc Đức (phường Thắng Nhì) kêu gọi các nhà hảo tâm, DN, tăng ni, phật tử ủng hộ chi phí; bán bánh mì và thực phẩm chay để thêm nguồn hỗ trợ người dân vùng cao của xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) sửa chữa 39 căn nhà tạm, nhà dột nát. Hiện Ban Từ thiện Tịnh xá Ngọc Đức đã nhận được sự ủng hộ hơn 360 triệu đồng. Ni sư Thích Nữ Tiến Liên, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đức cho biết, tháng 3 tới, Ban Từ thiện Tịnh xá Ngọc Đức sẽ đồng hành với chính quyền xã Ngọc Chiến tiến hành sửa chữa nhà cho người dân, nhằm giúp những hộ nghèo ở vùng cao ổn định cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục vận động nguồn lực để tặng sổ tiết kiệm cho 39 hộ dân nơi đây.
Đây là một trong số hàng trăm hoạt động thiện nguyện của Ban Từ thiện Tịnh xá Ngọc Đức trong suốt 20 năm qua, kể từ khi được thành lập. Trong hành trình hành thiện này, Ban Từ thiện Tịnh xá Ngọc Đức đã vận động được gần 89 tỷ đồng để chăm lo cho người dân TP.Vũng Tàu cũng như trong và ngoài tỉnh.
Trên địa bàn TP.Vũng Tàu hiện có 6 tôn giáo gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài... với gần 81 ngàn tín đồ. Những năm qua, với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào các tôn giáo đã đoàn kết, đồng hành với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể góp phần xây dựng TP.Vũng Tàu ngày càng phát triển.
Nổi bật là các tổ chức, chức sắc, đồng bào các tôn giáo đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội để chăm lo cuộc sống cho người dân. Điển hình, năm 2024, thông qua UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đóng góp cho hoạt động từ thiện như tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn, trao sinh kế, xây nhà đại đoàn kết... với số tiền hơn 24 tỷ đồng. Trong khi đó, Ban Đoàn kết Công giáo thành phố đã thực hiện công tác bác ái-xã hội, giúp đỡ các đối tượng yếu thế với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Ban Trị sự Thành hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam đã khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 7 tỷ đồng...
Năm 2024, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo”. Nổi bật là công tác an sinh xã hội, các tổ chức tôn giáo đã hỗ trợ người nghèo xây, sửa chữa nhà, tặng thẻ BHYT cho người khó khăn, tặng quà cho người già cô đơn, trẻ em mồ côi... với tổng số tiền gần 42 tỷ đồng. |
Đồng hành cùng địa phương
Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Vũng Tàu cho biết: Những năm qua, các chức sắc, tự viện của Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, chung tay góp sức làm từ thiện bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực, để giúp thành phố giảm bớt áp lực trong việc chăm lo cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. “Đây cũng là tâm nguyện của tôi-một công dân của thành phố cũng như của các chức sắc, tăng ni, phật tử nhằm đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội”, Thượng tọa Thích Thiện Thông nhấn mạnh.
Ông Lê Xuân Tú, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũng Tàu đánh giá, những năm qua, các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã không ngừng đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố chăm lo, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, trên một tinh thần thiện nguyện. “Các giá trị tốt đẹp của tôn giáo, tín ngưỡng đã lan tỏa, hiện hữu trong đời sống xã hội, phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đảng bộ, chính quyền TP.Vũng Tàu trân trọng ghi nhận những đóng góp quan trọng của các tôn giáo, tín ngưỡng, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố”, ông Lê Xuân Tú nói.
Bài, ảnh: THI PHONG