HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO MIỀN BẮC RUỘT THỊT

Mỗi trái tim - một tấm lòng

Thứ Sáu, 13/09/2024, 17:35 [GMT+7]
In bài này
.

* Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủng hộ 51 tỷ đồng tới 21 tỉnh miền Bắc

Sáng 13/9, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, luôn thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào, MTTQ tỉnh kêu gọi các tổ chức, DN, các tầng lớp Nhân dân sẵn sàng giúp đỡ, quyên góp ủng hộ đồng bào trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Chí Thành tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền 5 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủng hộ.
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Chí Thành tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền 5 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủng hộ.

Nghĩa tình hướng về người dân vùng bão lũ

Trước những mất mát miền Bắc phải gánh chịu từ sự tàn phá khốc liệt của thiên nhiên, cùng với hàng triệu trái tim người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước, người dân Bà Rịa - Vũng Tàu đồng lòng hướng về đồng bào vùng bão, lũ. Mỗi hành động chung tay, mỗi sự góp sức đều mang theo tình cảm, tình đồng bào sẻ chia trong khó khăn, hoạn nạn.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Chí Thành nhấn mạnh, với tinh thần vì cả nước, cùng cả nước, hưởng ứng Lời kêu gọi của của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi và vận động người dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “mỗi trái tim - một tấm lòng”.

Tùy theo khả năng, điều kiện, MTTQ tỉnh kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các LLVT tham gia đóng góp  từ 1 ngày lương; các cơ quan báo chí, DN, đơn vị, tập thể, đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc, tu sỹ, tín đồ các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh tùy theo khả năng, điều kiện của mình tham gia tiết kiệm, ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Bắc sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ phát động, 183 tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ.

Ông Nguyễn Tiến Lạng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWACO) cho biết, BWACO ủng hộ 1 tỷ đồng, nhằm thể hiện tấm lòng chia sẻ với đồng bào vùng chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt. “Đây là tấm lòng của cán bộ, người lao động BWACO. Chúng tôi muốn góp phần cùng người dân cả nước chung tay, giúp vùng ảnh hưởng bởi bão, lũ sớm được tái thiết; người dân sớm vượt qua thiên tai, trở lại cuộc sống bình thường”, ông Lạng nói.

Không chỉ tại lễ phát động, việc chung tay ủng hộ, hướng đến bà con, đồng bào vùng lũ lụt đã được các tổ chức, cá nhân, nhóm thiện nguyện thực hiện, nhân rộng trong những ngày qua. Các nhóm cùng hợp sức làm bánh, chà bông, quyên góp nước uống, thực phẩm ăn liền, hạn sử dụng lâu để tập kết lên những chuyến xe 0 đồng, hướng về miền Bắc. Ai cũng mong muốn được góp sức mình, đồng hành cùng bà con vùng lũ lụt vượt qua khó khăn.

Quản lý, sử dụng nguồn vận động hiệu quả, đúng mục đích

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh: Bão lũ, dù ác liệt đến đâu rồi cũng sẽ qua đi; nhưng sự sẻ chia, nghĩa tình đồng bào sẽ mãi mãi còn ở lại cùng với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất mong nhận được nhiều sự chung tay, góp sức, hưởng ứng của các cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, DN và Nhân dân. Đặc biệt, ngay trong buổi phát động hôm nay, đã có nhiều tổ chức, cá nhân đăng ký đóng góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão, lũ. Đây là những nghĩa cử cao đẹp, thiết thực hướng tới đồng bào gặp khó khăn.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ 51 tỷ đồng cho 21 tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3.
Cụ thể: Hỗ trợ tỉnh Lào Cai 6 tỷ đồng. Các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, mỗi tỉnh 4 tỷ đồng. Các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Bắc Kạn, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, mỗi tỉnh 2 tỷ đồng. Các tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Giang, Hà Nam, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.

“Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh là cơ quan thường trực tiếp nhận các nguồn hỗ trợ sẽ phân công cán bộ tiếp nhận chu đáo; công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đúng địa chỉ với các nguồn ủng hộ, hỗ trợ sớm nhất các địa phương bị thiệt hại”, ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

 

;
.