.
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2024-2029

Tiếp sức cho hộ nghèo, hộ khó khăn

Cập nhật: 17:45, 12/08/2024 (GMT+7)

Với phương châm “giảm tới đâu chắc tới đó, không để phát sinh hộ nghèo hoặc tái nghèo”, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã có nhiều mô hình sinh kế phù hợp, giúp hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên, thoát nghèo bền vững.

Xe bánh mì của gia đình anh Cao Trần Đạt (TT.Đất Đỏ) đông khách, thu nhập ổn định.
Xe bánh mì của gia đình anh Cao Trần Đạt (TT.Đất Đỏ) đông khách, thu nhập ổn định.

Sinh kế phù hợp

Xe bánh mì của gia đình anh Cao Trần Đạt (KP.Hiệp Hòa, TT.Đất Đỏ) mỗi buổi sáng luôn đông khách. Anh Đạt trước đây làm bảo vệ, vợ anh làm công nhân, nuôi hai con ăn học. Hoàn cảnh thiếu trước hụt sau vì sức khỏe anh không tốt, bị huyết áp cao, rối loạn tiền đình khiến anh phải nghỉ làm. Thấy hoàn cảnh anh khó khăn, hơn 2 năm trước, UBMTTQ TT.Đất Đỏ tặng gia đình anh Đạt xe bánh mì trị giá 10 triệu đồng làm sinh kế.

Sẵn kinh nghiệm hơn 10 năm phụ mẹ bán bánh mì, vợ anh-chị Nguyễn Thị Trinh nghỉ việc ở công ty chuyển qua bán bánh mì. Thực phẩm được chị đi mua mỗi ngày, ướp từ chiều hôm trước để 2 giờ sáng hôm sau dậy chế biến. 5 giờ sáng, vợ chồng anh Đạt đẩy xe bánh mì ra trước cửa nhà đứng bán. Ngoài bánh mì, chị còn nấu xôi, cơm bán thêm.

Thức ăn ngon, chị Trinh có lượng khách ổn định, khoảng 10 giờ sáng là hết hàng. Anh Đạt vừa phụ vợ, vừa bán vé số ở quầy nhỏ kế bên. “Từ khi có xe bánh mì, mỗi ngày thu nhập của gia đình khoảng 200-300 ngàn đồng, cộng với thu nhập từ bán vé số khoảng 200 ngàn đồng nữa. Tôi rất mừng vì đây là sinh kế phù hợp với khả năng, vừa mang lại thu nhập ổn định, vừa có thời gian chăm sóc chồng, con”, chị Trinh cho hay.

Với anh Nguyễn Minh Sang, 1Ô5/19 (KP.Hải Lạc, TT.Phước Hải) thì nguồn vốn 5 triệu đồng hỗ trợ sinh kế từ UBMTTQ thị trấn vào tháng 6/2024 đến rất kịp thời, giúp anh có thêm vốn lấy hàng. Anh Sang là thợ nhôm kính, làm thuê trong nhiều năm. Vợ anh đi phụ quán. Hai người con đang tuổi ăn học. Anh mở tiệm tại nhà, vốn liếng còn khó khăn. Được MTTQ hỗ trợ vốn, anh nhập thêm hàng về làm. “Tôi luôn học hỏi kinh nghiệm, mẫu hàng mới trên mạng và các tiệm khác để có mẫu tủ, kệ mới phục vụ khách. Có tiền, tôi nhận thêm đơn hàng để tăng thu nhập”, anh Sang chia sẻ.

Tương tự, anh Phan Bảo Phương (ở KP.Hải Lạc) cũng phấn khởi khi được trao vốn vào tháng 6/2024. Số tiền được anh đầu tư mua phụ tùng và 1 máy hàn ép để sửa vỏ xe máy cho khách. Anh nói: “Làm nghề sửa chữa xe máy cần nhiều thiết bị, máy móc lắm. Số vốn hỗ trợ giúp tôi có thêm thiết bị, nhận thêm xe để sửa”.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân  đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững, MTTQ các cấp huyện Đất Đỏ đã đăng ký thực hiện 297 mô hình, trong đó có 88 mô hình hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế. Kết quả, đã hỗ trợ cho 104 hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

 

Sử dụng vốn đúng mục đích

Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TT.Phước Hải cho biết, từ nguồn vận động, 2 tháng trước, MTTQ thị trấn đã hỗ trợ sinh kế cho 6 hộ hoàn cảnh khó khăn (5 triệu đồng/hộ), giúp họ có vốn lấy hàng buôn bán rau, xe bánh mì, làm nhôm kính… Đây là năm đầu tiên thị trấn thực hiện mô hình trao sinh kế. Sau khi trao vốn, cán bộ mặt trận thường xuyên quan tâm, thăm hỏi về hiệu quả sử dụng đồng vốn.

Không chỉ TT.Đất Đỏ, TT.Phước Hải mà MTTQ các cấp của huyện Đất Đỏ đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai công tác chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Toàn huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều mô hình giảm nghèo phù hợp từng địa bàn, mang lại hiệu quả tốt. Trong đó có các mô hình “Sinh kế trao tay” do Ủy ban MTTQ huyện triển khai, giúp các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn buôn bán, sản xuất, tạo nguồn thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây là những việc làm hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ đặc biệt khó khăn xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ thẻ BHYT, hỗ trợ hàng tháng về vật chất, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, hội viên nghèo, thành lập nhiều tổ tiết kiệm xoay vòng vốn không lãi.

“Phát huy hiệu quả từ các mô hình đã đạt được, thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Đất Đỏ tiếp tục nhân rộng và hỗ trợ thêm hộ nghèo, hộ khó khăn khác trong toàn huyện, góp phần giảm nghèo bền vững”, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đất Đỏ Huỳnh Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

 
.
.
.