Tạo đồng thuận khi thu hồi khu nhà ở 284 Nguyễn An Ninh

Thứ Tư, 03/07/2024, 18:37 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 3/7, UBND TP.Vũng Tàu có buổi làm việc với Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) về việc thu hồi khu nhà ở 284 Nguyễn An Ninh (phường 7, TP.Vũng Tàu).

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Mạnh Cường, Tổng Giám đốc PTSC cho biết, năm 1990, nhằm tạo điều kiện cho người lao động và bố trí chỗ ở cho cán bộ, công nhân viên sử dụng theo hình thức nhà tập thể phục vụ đổi ca giữa các đợt công tác, đi biển, PTSC đã mua lại khu nhà ở 284 Nguyễn An Ninh từ Công ty Xây dựng Dầu khí (trực thuộc Bộ Xây dựng) với diện tích khu đất 6.094,4m2. Khu nhà có 5 tầng, với 120 phòng.

Sau đó, Tổng Công ty đã bố trí, sắp xếp các phòng trong khu nhà đổi ca cho nhiều lượt người lao động của PTSC và người lao động thuộc các đơn vị trong Tổng Công ty lưu trú, sử dụng dưới hình thức hợp đồng thuê, quyết định giao, hoặc tạm giao có thời hạn. Theo đó, người lao động được bố trí chỗ ở có trách nhiệm hoàn trả khi hết thời hạn, hoặc khi được Tổng Công ty yêu cầu. Đồng thời, PTSC thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước với giá tiền thuê đất phải chi trả 2,7 tỷ đồng/năm. Trong quá trình hoạt động của khu nhà đổi ca 284 Nguyễn An Ninh kể từ năm 1990 đến nay, đã xảy ra tình trạng sang nhượng căn hộ theo hình thức giấy viết tay qua nhiều người.

Cũng theo đại diện PTSC, khu nhà được xây dựng và sử dụng từ hơn 30 năm. Hiện nay, nhiều người sử dụng căn hộ tự ý cơi nới, đóng khung sắt, nhiều hạng mục đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với công trình xây dựng. Đến nay, đã có 46/120 hộ ký biên bản cam kết giao lại căn hộ.

Vì vậy, PTSC đề xuất chính quyền địa phương đồng ý, ủng hộ chủ trương của Tổng Công ty về việc chấm dứt hoạt động khu nhà ở đổi ca, để tỉnh, TP.Vũng Tàu thực hiện chỉnh trang đô thị; hỗ trợ tuyên truyền tới các hộ dân thông qua tổ chức đoàn thể tại địa phương nhằm tạo sự đồng thuận và bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Cuộc họp cũng dành nhiều thời gian để hai bên thảo luận, làm rõ một số nội dung, như: Củng cố tính pháp lý, hồ sơ của khu đất, cũng như của các hộ không thuộc diện được PTSC giao căn hộ để khắc phục, xử lý các bất cập liên quan; quá trình thực hiện bảo đảm đúng nội dung của hợp đồng thuê đất và đúng quy định của pháp luật; công tác quản lý nhân khẩu, bảo đảm ANTT; việc gặp gỡ, đối thoại với người dân…

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.