Hướng đi mới từ cây đu đủ đực

Thứ Ba, 11/06/2024, 18:19 [GMT+7]
In bài này
.

Nhận thấy nhu cầu thị trường và giá trị kinh tế của cây đu đủ đực cho hoa, anh Đặng Hoàng Minh Tâm, Bí thư Đoàn xã Long Phước (TP.Bà Rịa) mạnh dạn đưa loại cây này vào trồng. Mô hình này đã đạt giải Khuyến khích cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024 do Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức.

Anh Đặng Hoàng Minh Tâm, Bí thư Đoàn xã Long Phước (thứ 2 từ trái qua) nhận giải Khuyến khích cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024.
Anh Đặng Hoàng Minh Tâm, Bí thư Đoàn xã Long Phước (thứ 2 từ trái qua) nhận giải Khuyến khích cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024.

Mạnh dạn khởi nghiệp

Nói về ý tưởng thực hiện mô hình trồng cây đu đủ đực lấy hoa, anh Tâm chia sẻ, trước đây, người dân trồng cây đu đủ lấy trái bán. Cây đu đủ đực đa phần bị chặt bỏ. Theo Đông y, hoa đu đủ đực là bài thuốc quý trong hỗ trợ điều trị các bệnh hiểm nghèo nên gần đây được người dân tìm mua. Nhận thấy nhu cầu thị trường mua hoa đu đủ đực làm thuốc Đông y, năm 2019, anh mạnh dạn đầu tư thực hiện dự án khởi nghiệp của mình.

Anh Tâm tập trung vào việc chọn lọc hạt theo phương pháp truyền thống để ươm mầm. Trải qua nhiều lần thất bại, nhưng với ý chí bền bỉ, kiên trì cùng kiến thức từ những lớp tập huấn và kinh nghiệm bản thân, anh đã bước đầu thành công.

Những lần đầu gieo trồng, xác suất nảy mầm chỉ từ 2-5%, đến nay tỷ lệ nảy mầm của giống cây đu đủ đực đã lên đến 60-70%. Sau 1 năm thực hiện mô hình, anh đã có khu vườn trồng xen canh gần 100 gốc đu đủ đực với cây ăn trái của gia đình. Từ thu hoạch hoa đu đủ đực tươi hoặc sấy khô bán cho người dân địa phương và thương lái, anh có thêm thu nhập 10-15 triệu đồng/tháng.

Truyền cảm hứng cho thanh niên địa phương

Dự án khởi nghiệp từ cây đu đủ đực của anh Tâm nhận được sự quan tâm của nhiều thanh niên địa phương. Bởi cây mang lại giá trị kinh tế, cho thu nhập ổn định mà chi phí đầu tư chỉ vài triệu đồng.

Sau khi tham quan vườn cây đu đủ đực của anh Tâm và nhận được sự chỉ dẫn nhiệt tình từ chính chủ, anh Nguyễn Hoài Nam (xã Long Phước) chia sẻ: “Anh Tâm sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đúc kết được nhiều năm từ cách gieo hạt, ươm mầm đến cách làm cho cây đu đủ đực nở nhiều hoa nhất, cho năng suất cao”.

Với chủ đề “Khởi nghiệp xanh, bảo vệ môi trường”, cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024 do Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức thu hút 9 tác giả/nhóm tác giả tham gia.
Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho dự án “Nhang thảo dược sinh học” (phường Phước Hiệp); giải Nhì cho dự án “Muối ngâm chân thảo mộc” (phường Long Toàn); giải Ba cho dự án “Tăng diện tích rừng của Bà Rịa - Vũng Tàu để tham gia vào thị trường tín chỉ carbon” (Đoàn xã Tân Hưng); giải Khuyến khích cho dự án “Trồng cây đu đủ đực lấy hoa” (Đoàn xã Long Phước).

Giống như anh Nam, nhiều thanh niên địa phương sau khi nhận được sự hướng dẫn của anh Tâm cũng lên kế hoạch khởi nghiệp.

“Với thành công ban đầu của mô hình, tôi muốn truyền cảm hứng và hướng dẫn các thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp từ nông nghiệp. Không phải cứ khởi nghiệp là thành công mà phải có ý chí vượt qua nhiều lần thất bại”, anh Tâm tâm sự.

Chia sẻ về dự định sắp tới, anh Tâm cho biết, sẽ mở rộng diện tích trồng và phát triển dự án khởi nghiệp trồng cây đu đủ đực lấy hoa làm dược liệu quy mô hơn. Đồng thời, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đến ĐVTN để nhân rộng mô hình.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

;
.