Đất Nước vào đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT

Thứ Năm, 27/06/2024, 12:12 [GMT+7]
In bài này
.

Trưa 27/6, 12.542 thí sinh trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành bài thi Ngữ Văn, tỷ lệ dự thi đạt 99,73%. Buổi thi đầu tiên, không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế.

Bước ra khởi phòng thi, nhiều thí sinh phấn khởi vì đề thi không quá khó. Tuy nhiên, với đề thi này, thí sinh cần phân bổ thời gian hợp lý.

Thí sinh tại điểm thi THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi Ngữ Văn. Ảnh: NGUYỄN LỘC
Thí sinh tại điểm thi THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi Ngữ Văn. Ảnh: NGUYỄN LỘC

Đề thi gồm 2 phần: Đọc hiểu và Làm Văn.

Đề thi Ngữ văn.
Đề thi chính thức môn Ngữ văn.

Phần Đọc hiểu chiếm 3 điểm với ngữ liệu từ bài viết "Dòng sông và những thế hệ của nước" của tác giả Nguyễn Quang Thiều. Phần này gồm 4 câu hỏi về điều gì làm nên lịch sử nghệ thuật của nhân loại; Nếu không có những thế hệ nghệ sĩ trước đó thì các nghệ sĩ của thế hệ tiếp theo sẽ như thế nào; Việc liên tưởng dòng chảy con sông với lịch sử sáng tạo nghệ thuật có tác dụng gì; Bài học mà các em rút ra từ suy ngẫm của tác giả về việc “Nếu tách rời từng giọt nước ra khỏi sự thống nhất của đại dương thì chúng ta chỉ nhìn thấy những giọt nước nhỏ bé, đơn độc và dần dần biến mất”.

Thí sinh tại điểm thi THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Vũng Tàu) bước ra khỏi khu vực thi với nụ cười rạng rỡ. Ảnh: KHÁNH CHI
Thí sinh tại điểm thi THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Vũng Tàu) bước ra khỏi khu vực thi với nụ cười rạng rỡ. Ảnh: KHÁNH CHI

Ở phần Làm văn, câu Nghị luận Xã hội yêu cầu thí sinh cần viết một bài nghị luận xã hội ngắn trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc "tôn trọng cá tính". Câu Nghị luận Văn học cho một đoạn trích trong bài thơ Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm) từ “Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi… Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ” và yêu cầu phân tích đoạn thơ, nhận xét về sự kết hợp giữa cảm xúc và suy tư của tác giả thể hiện trong đoạn thơ.

Thí sinh tại điểm thi THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi Ngữ Văn. Ảnh: NGUYỄN LỘC
Thí sinh tại điểm thi THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi Ngữ Văn. Ảnh: NGUYỄN LỘC

Em Nguyễn Cao Đức, HS lớp 12T1, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng cho hay, đề thi không khó nhưng những ngữ liệu trong đề đều tương đối dài. Đặc biệt là ở câu Nghị luận Văn học, nếu thí sinh không phẩn bổ thời gian hợp lý mà phân tích dàn trải thì sẽ không kịp thời gian.

Phần Đọc hiểu, ở câu 3 yêu cầu nêu tác dụng của việc liên tưởng dòng chảy của con sông với lịch sử sáng tạo nghệ thuật khiến em gặp chút khó khăn. Theo Đức, với yêu cầu của câu hỏi này, cần phải đọc thật kỹ đoạn trích trước khi làm bài.

Riêng câu Nghị luận xã hội khiến em cảm thấy khá thích thú vì phù hợp với giới trẻ, giúp em được thể hiện suy nghĩ của bản thân mình về ý nghĩa của việc tôn trọng cá tính. Ở câu hỏi này, em đã giải thích định nghĩa về cá tính, việc tôn trọng cá tính trong cách ăn mặc của người khác.

Tình nguyện viên điểm thi THPT Nguyễn Du (huyện Châu Đức) hỗ trợ thí sinh bị tai nạn ra về sau môn thi đầu tiên. Ảnh: NGỌC BÍCH
Tình nguyện viên điểm thi THPT Nguyễn Du (huyện Châu Đức) hỗ trợ thí sinh bị tai nạn ra về sau môn thi đầu tiên. Ảnh: NGỌC BÍCH

Còn em Đỗ Nguyễn Như Ý (xã Cù Bị, huyện Châu Đức), HS Trường THPT Nguyễn Du thì cho hay, đề thi môn Ngữ Văn vừa sức với em. Em tâm đắc nhất với phần thi nghị luận xã hội về bài thơ Đất nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Em đã liên tưởng về tình yêu quê hương đất nước của người trẻ hiện nay. Em dự đoán mình đạt khoảng 8 điểm với môn thi đầu tiên này.

Thí sinh chia sẻ niềm vui cùng phụ huynh sau môn thi đầu tiên. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG
Thí sinh chia sẻ niềm vui cùng phụ huynh sau môn thi đầu tiên. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

Bước ra khỏi điểm thi THPT Trần Văn Quan (huyện Long Điền), thí sinh Lê Tâm Như, HS Trường THPT Trần Văn Quan nở nụ cười tươi rói bởi em làm tốt bài thi môn Ngữ Văn. Em cho biết, đề thi năm nay tương đối dễ. Các yêu cầu về kiến thức trong đề thi đã được GV ôn tập kỹ lưỡng. Em cảm thấy hứng thú và thoải mái khi đề thi môn Ngữ Văn năm nay yêu cầu phân tích tác phẩm “Đất Nước”.

Ngoài việc được ôn luyện nhiều lần ở trên lớp, đoạn thơ còn có nhiều chất liệu để phân tích, làm rõ được sự kết hợp giữa cảm xúc và suy tư của tác giả. Ngoài ra, em còn liên hệ được nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước như chiến thắng Điện Biên Phủ…để phân tích thêm. “Em không có nhiều thế mạnh về môn Ngữ Văn, song với đề thi này, em làm được khoảng 80%”, Tâm Như nói thêm.

Chiều nay, thí sinh tiếp tục dự thi bài thi Toán. Ảnh: MINH THANH.
Chiều nay, thí sinh tiếp tục dự thi bài thi Toán. Ảnh: MINH THANH.

Sau bài thi Ngữ văn, chiều nay, các thí sinh tiếp tục tham dự bài thi Toán trong 90 phút. Ngày mai, thí sinh dư thi một trong hai bài tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội vào buổi sáng, thi Ngoại ngữ vào buổi chiều.

NHÓM PV GIÁO DỤC

 

;
.