Báo Đảng và giải pháp thu hút bạn đọc

Thứ Bảy, 29/06/2024, 14:04 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là chuyên đề hội thảo trao đổi nghiệp vụ giữa Báo Bà Rịa-Vũng Tàu và Báo Đồng Nai, sáng 29/6.

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Chừng, bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Phó Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Trương Đức Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Đào Văn Tuấn, Tổng Biên tập Báo Đồng Nai Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Tiện, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Đinh Kim Tuấn và Hoàng Thị Bích Phú, Phó Tổng Biên tập Báo Đồng Nai cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu và Báo Đồng Nai.

Lãnh đạo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và lãnh đạo Báo Đồng Nai tham dự hội thảo.
Lãnh đạo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và lãnh đạo Báo Đồng Nai tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Trương Đức Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định: Báo chí truyền thống hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức và sự cạnh tranh gay gắt của truyền thông đa nền tảng như hiện nay.

Để thích ứng và phát triển, bên cạnh việc theo kịp sự phát triển của công nghệ truyền thông, thì các cơ quan báo chí nói chung và báo Đảng nói riêng cần phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung theo xu hướng làm báo hiện đại. 

Ông Trương Đức Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu khai mạc hội thảo.
Ông Trương Đức Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu khai mạc hội thảo.

“Chỉ có nâng cao chất lượng nội dung thì các cơ quan báo Đảng mới duy trì được vị thế là công cụ chủ lực của Đảng về công tác tư tưởng, là kênh thông tin chính thống và là cầu nối của Đảng với dân”, nhà báo Trương Đức Nghĩa nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Báo Đồng Nai Đào Kim Tuấn phát biểu tại hội thảo.
Tổng Biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn phát biểu tại hội thảo.

Tổng Biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn cũng cho rằng, báo chí địa phương hiện nay đang nằm trong một cái bối cảnh có những cơ hội nhưng cũng có không ít thách thức, buộc chúng ta phải có những sự chuyển mình, sáng tạo, đổi mới.

Để từ đó bắt kịp xu hướng hiện đại và làm tốt nhiệm vụ của mình và đặc biệt làm sao thu hút được bạn đọc; định hướng được thông tin tuyên truyền, bắt kịp nguồn tin, chiếm lĩnh được không gian thông tin, đặc biệt là tin tức không gian mạng. 

Phó Tổng Biên tập Báo Đồng Nai phát biểu về giải pháp thu hút bạn đọc đối với báo Đảng địa phương.
Phó Tổng Biên tập Báo Đồng Nai phát biểu về giải pháp thu hút bạn đọc đối với báo Đảng địa phương.

Bên cạnh đó, Báo Đồng Nai và Báo Bà Rịa - Vũng Tàu có rất nhiều điểm tương đồng với nhau.

Do vậy, rất cần thiết học hỏi lẫn nhau để rút kinh nghiệm, có giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, thu hút bạn đọc.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng chia sẻ cởi mở về kinh nghiệm đổi mới báo chí, tác nghiệp trong những thể loại đặc thù.

Bên cạnh đó, một loạt vấn đề hóc búa liên quan đến cách thức ứng xử với nguồn tin, thái độ của người thực hiện tác phẩm điều tra; cách giữ thái độ khách quan trong khi tác nghiệp.

Ông Hoàng Hoài Nam, Trưởng phòng TKXB Báo Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại hội thảo.
Ông Hoàng Hoài Nam, Trưởng phòng Thư ký xuất bản Báo Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ về những thách thức và giải pháp phát triển báo điện tử trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó là sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Biên tập để đưa những thông tin nóng về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông, không để phóng viên đơn độc trên mặt trận tin nóng; sự chủ động, sáng tạo của phóng viên trong bám sát nguồn tin, bám sát mạng xã hội có kiểm định, thẩm tra và thông tin có định hướng; tác nghiệp đa phương tiện.

Nhà báo Công Nghĩa, Báo Đồng Nai chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp tại hội thảo.
Nhà báo Công Nghĩa, Báo Đồng Nai chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp tại hội thảo.

Song song đó, 2 cơ quan báo cần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, đổi mới thông tin ấn phẩm báo in và điện tử để thu hút tuyên truyền; tăng cường xây dựng quảng bá thương hiệu báo. Đồng thời đào tạo đội ngũ cán bộ, phóng viên; đầu tư trang thiết bị, phần mềm phát triển báo in, báo điện tử…

Các báo Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái số của cơ quan báo Đảng, trong đó có việc tận dụng tối đa ưu thế của các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng như những thành tựu của khoa học công nghệ vào hoạt động; đồng thời có kế hoạch, lộ trình tuyển chọn, đào tạo, xây dựng đội ngũ người làm báo hiện đại, bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ ở tất cả các vị trí công việc.

Dưới đây là một số hình ảnh các đại biểu thảo luận tại hội thảo:

Ông Nguyễn Phúc Lưu, Phó Trưởng phòng Thời sự - Chính trị Báo Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ về triển khai đề tài xây dựng Đảng.
Ông Nguyễn Phúc Lưu, Phó Trưởng phòng Thời sự - Chính trị Báo Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ về triển khai đề tài xây dựng Đảng.

 

Ông Hồ Văn Chừng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai phát biểu thảo luận.
Ông Hồ Văn Chừng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai phát biểu thảo luận.
Bà Đõ Nguyễn Hoàng Dung, nguyên Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại hội thảo.
Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, nguyên Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại hội thảo. 
Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tham luận tại hội thảo.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tham luận tại hội thảo.

 

Cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và Báo Đồng Nai chụp hình lưu niệm tại hội thảo.
Cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và Báo Đồng Nai chụp hình lưu niệm tại hội thảo.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.