Hè sôi động - Vui khỏe - An toàn

Thứ Năm, 01/06/2023, 19:24 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 1/6, Ban Chỉ đạo Hè tỉnh tổ chức lễ khai mạc hè với chủ đề “Hè sôi động - Vui khỏe - An toàn” và phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Hơn 400 thiếu nhi đại diện cho gần 200 ngàn thiếu nhi trên địa bàn tỉnh dự lễ.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hè; chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn trao học bổng cho thiếu nhi vượt khó học giỏi.
Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hè; chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn trao học bổng cho thiếu nhi vượt khó học giỏi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hè tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, tập trung tuyên truyền, hành động cụ thể trong Tháng Hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2023. Các tổ chức Đoàn - Đội tích cực phối hợp, triển khai các hoạt động hè, hướng thiếu nhi đến với các hoạt động rèn luyện kỹ năng, quan tâm chăm lo trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em phát triển cả về trí và lực... Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, tạo cơ hội phát triển cho mọi trẻ em.

Dịp này, Tỉnh Đoàn vận động và trao 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho HS có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính cấp học bổng thường xuyên cho 4 thiếu nhi mồ côi do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (mỗi học kỳ 3 triệu đồng đến năm 18 tuổi).

Sở LĐ-TB-XH cũng trao 20 phần quà (300 ngàn đồng/phần) cho thiếu nhi của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh; Ban Chỉ đạo Hè TP.Vũng Tàu trao 80 phần quà (300 ngàn đồng/phần) cho HS có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

 Cùng ngày, Tỉnh Đoàn tổ chức lớp tập huấn chuyên đề kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

Hơn 250 thiếu nhi được ông Nguyễn Ngọc Toàn, Trưởng Ban phòng, chống tai nạn thương tích - Viện khoa học an toàn Việt Nam phân viện TP.Vũng Tàu cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm bắt cóc, mua bán trẻ em; hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường và đuối nước. Từ đó, các em vận dụng vào thực tế để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như trợ giúp những trường hợp bị đuối nước.

 Trong 2 ngày 1 và 2/6, Tỉnh Đoàn tổ chức trại Hè năm 2023 với chủ đề “Sẻ chia yêu thương - Ươm mầm cuộc sống”.

Hơn 250 trại sinh là thiếu nhi đến từ các địa phương trên toàn tỉnh được giao lưu văn nghệ; thỏa sức thể hiện năng khiếu, kiến thức, sự sáng tạo tại cuộc thi tìm kiếm tài năng văn nghệ và thời trang; tham gia các trò chơi teambuilding, trò chơi lớn, đốt lửa trại…

Tin, ảnh: MAI NGỌC

;
.