Xây nhà mới cho người nghèo đón Tết

Thứ Sáu, 06/01/2023, 23:12 [GMT+7]
In bài này
.

Xuân này, nhiều hộ nghèo trong tỉnh được đón Tết đầm ấm trong căn nhà mới. Đây là những căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của UBMTTQ Việt Nam tỉnh vận động nhà hảo tâm ủng hộ với mong muốn chia sẻ, giúp người nghèo có chỗ an cư.

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định bàn giao nhà đến các hộ nghèo huyện Châu Đức.
Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định bàn giao nhà đến các hộ nghèo huyện Châu Đức.

Tết ấm cúng 

Hơn 1 tuần qua, chị Nguyễn Thị Mộng Thúy (ấp Phú Tâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) vẫn cảm thấy như đang nằm mơ vì được ở trong căn nhà mới. Năm nay 41 tuổi, nhưng nhìn chị già hơn so với tuổi. Chị Thúy là mẹ đơn thân, nuôi 2 con và một người cháu. Hằng ngày, chị đi làm mướn, thu nhập bấp bênh. Con lớn của chị cũng đã nghỉ học, đi làm phụ mẹ nuôi em. Vốn là hộ thuộc diện khó khăn, nên mặc dù thương con, cháu, chị vẫn không dám mơ có căn nhà khang trang để “an cư lạc nghiệp”.

Chị kể lại cảm giác vừa mừng vừa lo khi cán bộ xã thông báo chị gia đình chị được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Hơn 1 tháng, căn nhà xây dựng xong, người thân, bạn bè của chị mỗi người ủng hộ thêm một chút, hoặc giúp chị ngày công lao động. Nhà mới rộng 60m2, mái fibro xi măng, nền lát gạch bông, có phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp. Phía trước căn nhà có 2 cây hoa giấy bung nở rực rỡ, như hòa chung niềm vui với chủ nhân.

“Từ giờ tôi không phải lo mỗi khi mưa bão phải qua nhà hàng xóm ở nhờ vì sợ nhà sập.  Mừng lắm, Tết này tôi và các con sẽ được đón giao thừa trong căn nhà mới”, chị Thúy nói giọng xúc động.

Cũng có căn nhà mới khi chỉ còn vài tuần nữa tới Tết Nguyên đán 2023, ông Cao Văn Chính (56 tuổi, ấp Phú Thọ, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) rất phấn khởi. Ông là hộ nghèo chuẩn tỉnh, bản thân sức khỏe yếu, nên dù căn nhà cũ làm bằng cột và ván, chỉ rộng hơn 20m2 lúc nào cũng xiêu vẹo muốn sập.

Nhận được 80 triệu đồng do UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ, thêm một số nhà hảo tâm giúp đỡ, ông có căn nhà mới đẹp, chắc chắn hơn và rộng gấp đôi căn nhà cũ. Hôm nhận quyết định bàn giao nhà, bà con xung quanh cũng tới, chia vui với ông bởi thông cảm hoàn cảnh ông vất vả, lại không có nhiều người thân ở cạnh.

“Tôi chẳng biết nói gì, niềm mơ ước của tôi đã thành hiện thực. Tuy hiện chưa có tiền mua sắm cho đủ đầy, nhưng Tết này với tôi là cái Tết ý nghĩa nhất, ấm cúng nhất vì có ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ”, ông Chính chia sẻ.

Năm 2022, từ Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên vận động xây dựng được 163 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 11,9 tỷ đồng; sửa chữa 118 căn nhà trị giá hơn 2,7 tỷ đồng; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng; phối hợp vận động và trao tặng gần 76.000 phần quà với tổng trị giá gần 36 tỷ đồng...

Động lực vươn lên thoát nghèo

Chị Thúy, ông Chính là 2 trong số 20 hộ dân trong tỉnh được bàn giao nhà mới vào những ngày cuối tháng 12/2022 và đầu tháng 1/2023. Toàn bộ những căn nhà này được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh tài trợ. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng, ngoài ra, còn có sự đóng góp, giúp đỡ của người thân, bà con chòm xóm và chính quyền địa phương nên đều khang trang, chắc chắn. Đặc biệt, tại những buổi lễ bàn giao những căn nhà đại đoàn kết này, ngoài đại diện UBMTTQ các cấp, còn có đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh.

Phát biểu khi đến thăm nhà mới của những hộ dân được nhận nhà từ tiền tài trợ của công ty, bà Phạm Thị Kim Thương, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh cho biết, hằng năm, công ty đều trích từ nguồn quỹ phúc lợi hàng tỷ đồng để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội. Năm 2022, công ty đã dành ra hơn 6 tỷ đồng cho các hoạt động này, trong đó, riêng tiền xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh là 1,6 tỷ đồng.

“Chúng tôi coi các hoạt động an sinh xã hội thể hiện trách nhiệm của công ty đối với xã hội, cộng đồng tại địa phương; đồng thời là sự chia sẻ, mong muốn các hộ dân có thêm động lực vươn lên thoát nghèo”, bà Kim Thương nói.

Theo ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, xây nhà Đại đoàn kết được MTTQ các cấp quan tâm thực hiện nhiều năm qua, từ nguồn kinh phí vận động của các cơ quan, đơn vị, DN. Điểm nổi bật là từ sự hỗ trợ số tiền 80 triệu đồng ban đầu, người được thụ hưởng nhà Đại đoàn kết và người thân của họ đều đóng góp thêm tiền, công sức để ngôi nhà kiên cố, khang trang hơn. Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cả cộng đồng trong việc chăm lo cho hộ nghèo.

“Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được xây lên, không chỉ là niềm vui đối với hộ nghèo mà còn cả với những người làm công tác mặt trận, nhất là nhà được bàn giao trong dịp Tết đến, Xuân về. Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục là nhịp cầu nối, giúp những hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở có điều kiện xây dựng căn nhà mới, có nơi an cư, lạc nghiệp”, ông Nguyễn Kế Toại nhấn mạnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.