.

Quản lý và sử dụng nguồn lực chống dịch đúng mục đích

Cập nhật: 20:08, 12/12/2022 (GMT+7)

Ngày 12/12, bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBHQ tỉnh đã thực hiện giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại Trung tâm Y tế (TTYT) TP.Vũng Tàu.

Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBHQ tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.
Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBHQ tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của TTYT TP.Vũng Tàu, từ năm 2020-2022, trung tâm chỉ tiếp nhận nguồn ngân sách Nhà nước do UBND TP.Vũng Tàu và Sở Y tế cấp, với số tiền hơn 21,9 tỷ đồng. Trung tâm đã chi hơn 15,1 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, với các nội dung như: Mua thuốc, vật tư hóa chất, trang thiết bị y tế; chi chế độ phụ cấp cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch… Số kinh phí còn dư, TTYT TP.Vũng Tàu đã nộp trả về Sở Y tế gần 3,6 tỷ đồng, UBND TP.Vũng Tàu hơn 2,2 tỷ đồng; trung tâm sử dụng 962 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch năm 2022.

TTYT TP.Vũng Tàu đã tiếp nhận máy xét nghiệm sinh học phân tử Realtime PCR do Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn tặng; các trang thiết bị y tế do Sở Y tế phân bổ. Hàng hóa, vật tư y tế, thuốc… được tiếp nhận từ các đơn vị đều được TTYT TP.Vũng Tàu quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán; kịp thời cung ứng đúng mục đích phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Huỳnh Thị Phúc đánh giá cao những nỗ lực của TTYT TP.Vũng Tàu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng và công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe người dân nói chung.

Bà Huỳnh Thị Phúc lưu ý, TTYT TP.Vũng Tàu cần hoàn thiện báo cáo về công tác huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo cần nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như các kiến nghị, đề xuất cụ thể gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM

.
.
.