TP. Vũng Tàu: 130 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Thứ Ba, 29/11/2022, 10:58 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 29/11, ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao,Trưởng Đoàn kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 đã làm việc với UBND TP. Vũng Tàu (ảnh dưới). 

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Phan Trọng Hạnh, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin TP. Vũng Tàu cho biết, trong năm 2022,  thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cảnh quan thành phố khang trang, sạch đẹp hơn, công tác y tế, giáo dục được quan tâm, tạo điều kiện cho người dân được học tập và chăm sóc sức khỏe.

Năm 2022, toàn thành phố đã có 80.490/81.593 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 98,65%); 10/16 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị; xã Long Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới; 104/111 khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa; 130 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ người tập thể dục, thể thao thường xuyên so với dân số đạt 42%...

Dự kiến đến cuối năm 2022, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại là 1.000 hộ nghèo chuẩn tỉnh, tỷ lệ 0,99%.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Năm 2023, TP. Vũng Tàu tăng cường tuyên truyền triển khai và hướng dẫn cho cơ sở, các khu dân cư dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các Cấp ủy chi bộ về việc đăng ký và bình xét các danh hiệu văn hóa ở 17/17 phường, xã.

Bên cạnh đó, TP. Vũng Tàu đẩy mạnh việc xây dựng và xét công nhận các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; triển khai thực hiện các Cuộc vận động, phong trào và nội dung văn hóa gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ ở từng địa bàn phường, xã.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

 

 

;
.