Khẩn trương khắc phục các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, xây dựng trái phép

Thứ Ba, 04/10/2022, 14:19 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 4/10, Đoàn công tác do ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu làm Trưởng đoàn cùng đại diện các phòng chuyên môn của UBND thành phố đã khảo sát tại một số điểm nóng về ô nhiễm môi trường và xây dựng trái phép trên địa bàn các phường 11, 12 và Rạch Dừa.

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu khảo sát các điểm nóng về ô nhiễm môi trường và xây dựng trái phép trên địa bàn phường 12.
Lãnh đạo TP. Vũng Tàu khảo sát các điểm nóng về ô nhiễm môi trường và xây dựng trái phép trên địa bàn phường 12.

Đoàn đã đến khảo sát và ghi nhận tình trạng xung quanh một cơ sở chế biến hải sản (trên địa bàn phường 12) bốc mùi hôi thối, dòng chảy ở các kênh, rạch chậm; có tình trạng xả nước thải màu đen, sủi bọt ra lòng sông Cây Khế (phường 12).

Tình trạng rác thải vứt bừa bãi tồn tại ở một số nơi như các kênh, rạch, khu vực chân cầu Rạch Bà (phường 11). Môi trường xung quanh các khu vực này ẩm thấp, không bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đoàn kiểm tra ghi nhận có tình trạng xả nước thải màu đen, xủi bọt thông qua các đường ống ra lòng sông Cây Khế (phường 12).
Đoàn kiểm tra ghi nhận có tình trạng xả nước thải màu đen, xủi bọt thông qua các đường ống ra lòng sông Cây Khế (phường 12).

Cũng theo báo cáo nhanh của Phòng TN-MT TP. Vũng Tàu, trên địa bàn phường 12 có khoảng 38 công ty, DNTN, cơ sở nhỏ lẻ hoạt động trong lĩnh vực chế biến hải sản. Bên cạnh đó còn tồn tại các cơ sở nhỏ lẻ do người dân tự ý mở và hoạt động trong các khu dân cư, không bảo đảm vệ sinh môi trường.

Tình trạng rác thải vưt bừa bãi tại khu vực chân cầu Rạch Bà, phường 11.
Tình trạng rác thải vưt bừa bãi tại khu vực chân cầu Rạch Bà, phường 11.

Về vấn đề trật tự xây dựng, Đoàn ghi nhận có tình trạng người dân tự ý làm lồng bè, đăng đáy khai thác thủy sản lấn chiếm lòng sông Cây Khế; nhiều công trình nhà ở, lán tạm xây dựng trái phép, vi phạm nghiêm trọng hành lang đê Hải Đăng (dài khoảng 3,5km).

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu trao đổi với lãnh đạo phường 12 về các điểm nóng ô nhiễm môi trường và xây dựng trái phép trên địa bàn.
Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu trao đổi với lãnh đạo phường 12 về các điểm nóng ô nhiễm môi trường và xây dựng trái phép trên địa bàn.

Qua khảo sát, ông Trần Đình Khoa nhấn mạnh, một số điểm nóng về môi trường và xây dựng trái phép trên cần khẩn trương khắc phục. Đây là những hình ảnh xấu, không đáng có của một “Thành phố du lịch sạch ASEAN”.

Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cũng yêu cầu UBND các phường khẩn trương lập kế hoạch, ra quân giải quyết triệt để các điểm nóng về môi trường, xây dựng trái phép, không phép; tiến hành thống kê các công trình vi phạm lấn chiếm kênh, rạch, lòng sông cũng như thông báo đến các chủ đò, lồng bè, đăng đáy tự giác tháo dỡ.

UBND các địa phương gửi văn bản báo cáo cụ thể về việc khắc khục các điểm nóng về môi trường, xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn mình quản lý gửi về Thành ủy, UBND TP. Vũng Tàu trong thời gian sớm nhất. Trên cơ sở đó lãnh đạo thành phố sẽ có những chỉ đạo để rà soát, chấn chỉnh vấn đề này.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.