Đưa Đờn ca tài tử vào trường học

Thứ Sáu, 16/09/2022, 17:20 [GMT+7]
In bài này
.

Sở GD-ĐT có Công văn số 3017/SGDĐT-VP ngày 14/9 về việc cử giáo viên tham dự tập huấn bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ trên địa bàn tỉnh.

Buổi khai mạc tập huấn vào sáng 27/9 tại nhà biểu diễn đại chúng - Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh. Thời gian tập huấn diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/9. Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị, với 139 trường ở cấp TH trong tỉnh, mỗi trường cử 2 giáo viên âm nhạc tham gia tập huấn. Với 92 trường THCS trong tỉnh, mỗi trường cử 2 giáo viên âm nhạc tham gia tập huấn. Kinh phí tổ chức lớp tập huấn do Sở GD-ĐT chi trả, phần kinh phí đi lại, ăn, ở cho giáo viên do trường cử giáo viên tham gia tập huấn chi trả theo chế độ hiện hành.

Được biết, ngày 18/12/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3597/ QĐ-UBND phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu trong đề án xác định, việc xây dựng đề án là cơ sở pháp lý và thực tiễn nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ trên địa bàn tỉnh; triển khai nhiều giải pháp đưa di sản văn hóa Nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ vào cuộc sống cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân và góp phần vào việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

HUYỀN TRANG

;
.