.

ĐỘNG LỰC GIÚP CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ GẮN BÓ VỚI NGHỀ - Kỳ 2: Vì một mục tiêu dài hạn

Cập nhật: 19:35, 23/09/2022 (GMT+7)

Cộng tác viên (CTV) dân số là mắt xích quan trọng trong công tác dân số. Vì vậy, việc hỗ trợ vật chất cho CTV dân số là cần thiết, nhằm động viên họ bám sát cơ sở, thúc đẩy hiệu quả các chương trình DS-KHHGĐ, đồng thời hướng đến việc nhân rộng đội ngũ CTV trong tương lai. 

CTV dân số khu phố 4, phường 12, TP. Vũng Tàu tuyên truyền về chính sách dân số đến người dân.
CTV dân số khu phố 4, phường 12, TP. Vũng Tàu tuyên truyền về chính sách dân số đến người dân.

Gắn bó với nghề 

Chị Nguyễn Thanh Giang, CTV dân số ấp Tân Hòa (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) đã có 17 năm gắn bó với công tác dân số. Ấp Tân Hòa là địa bàn rộng, có 729 hộ dân nên đội ngũ CTV dân số phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ. “Được hưởng chế độ hỗ trợ hay không, đối với chúng tôi, không phải là chuyện phải đong đếm nhiều. Nhưng có chế độ hỗ trợ sẽ giúp CTV cảm thấy có trách nhiệm hơn với việc mình đang làm”, chị Nguyễn Thanh Giang chia sẻ.

Bộ máy làm công tác dân số của tỉnh hiện nay ngoài công chức cấp tỉnh, viên chức cấp huyện, xã còn có hệ thống CTV dân số. Họ là mắt xích quan trọng góp phần làm nên thành công của công tác DS-KHHGĐ. Đội ngũ CTV dân số thôn, ấp, khu dân cư được xây dựng, hình thành từ năm 1991, mỗi giai đoạn được hưởng một chế độ phụ cấp khác nhau.

Theo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, năm 2009, Bà Rịa-Vũng Tàu có 1.900 CTV (bình quân 100-150 hộ/CTV) được hỗ trợ 200 ngàn đồng/tháng/người từ 2 nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia và địa phương. Từ năm 2017, Chương trình mục tiêu quốc gia kết thúc, CTV dân số chỉ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí địa phương bằng 0,2 hệ số lương cơ sở/người/tháng (khu vực thành thị) và 0,25 hệ số lương cơ sở/người/tháng (khu vực nông thôn) theo quy định tại Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh. Thời điểm này, CTV dân số trên địa bàn còn lại 950 người. Năm 2021, Nghị quyết số 23/2019/NQ - HĐND tỉnh hết hiệu lực, CTV dân số không còn được hỗ trợ bồi dưỡng, chỉ tham gia hỗ trợ hoạt động dân số theo tinh thần tự nguyện.

Chị Nguyễn Thanh Giang (phải), CTV dân số ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ  đã có 17 năm gắn bó với công tác dân số.
Chị Nguyễn Thanh Giang (phải), CTV dân số ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ đã có 17 năm gắn bó với công tác dân số.

Tiếp thêm động lực cho đội ngũ CTV

Từ yêu cầu thực tiễn cần tiếp tục có sự hỗ trợ nhằm khuyến khích lực lượng CTV DS-KHHGĐ, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh về quy định hỗ trợ cho CTV dân số. Ngày 5/5/2022, UBND tỉnh đã có tờ trình HĐND tỉnh xem xét, cho chủ trương xây dựng Nghị quyết “Quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho CTV dân số trên địa bàn tỉnh”. Mức hỗ trợ CTV dân số được đề xuất là 500 ngàn đồng/tháng/người.

Tiếp đó, ngày 15/7/2022 HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 1/8/2022 quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho CTV dân số trên địa bàn tỉnh là 500 ngàn đồng/người.

Việc nâng mức phụ cấp sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ CTV dân số ở thôn, khu dân cư, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong công tác dân số. Chị Nguyễn Thị Tố Hải, CTV dân số khu phố Suối Nhum, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ bày tỏ: “Được hỗ trợ thêm mức 500 ngàn đồng/người/tháng, những người làm công tác dân số sẽ có thêm thu nhập, có trách nhiệm và gắn bó hơn với công việc”.

Tại tờ trình về “Quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho CTV dân số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”, UBND tỉnh đề nghị số lượng CTV dân số dự kiến theo như giai đoạn trước nhưng tăng dần hàng năm cụ thể, năm 2022: 950 người (bằng hiện tại), năm 2023: 1.250 người (tăng 300 người), năm 2024: 1.550 người (tăng 300 người), năm 2025: 1.900 người (tăng 350 người), từ năm 2026-2030 duy trì 1.900 người/năm. Kinh phí dự kiến thực hiện bình quân 1 năm là hơn 10 tỷ đồng. Kinh phí dự kiến thực hiện từ năm 2022-2030 là hơn 90 tỷ đồng.

Bác sĩ Tôn Thất Khoa, Chi Cục trưởng Chi Cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết, toàn tỉnh có 950 CTV dân số. Đây là đội ngũ truyền thông hiệu quả góp phần làm nên thành công của công tác dân số. Việc ban hành Nghị quyết nâng mức bồi dưỡng hàng tháng cho CTV dân số là rất cần thiết. Chủ trương này được dư luận rất đồng tình, ủng hộ. “Nghị quyết được thông qua, với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/người/tháng là động lực cho CTV dân số gắn bó lâu dài, tiếp tục có nhiều đóng góp cho công tác dân số.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

 

 

.
.
.