Đổi thay tích cực từ một phong trào

Thứ Tư, 07/09/2022, 18:57 [GMT+7]
In bài này
.

Hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn TP. Bà Rịa  đã góp phần thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Cũng qua phong trào, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng được bền chặt.

CLB dưỡng sinh, văn nghệ hoạt động đều đặn vào buổi sáng và chiều mỗi ngày tại trụ sở khu khố 5  (phường Long Tâm, TP. Bà Rịa).
CLB dưỡng sinh, văn nghệ hoạt động đều đặn vào buổi sáng và chiều mỗi ngày tại trụ sở khu khố 5 (phường Long Tâm, TP. Bà Rịa).

Khi người dân đồng thuận

Điểm nổi bật của phong trào này trên địa bàn  TP. Bà Rịa là được triển khai tới tất cả phường, xã, khu phố, ấp với những tiêu chí cụ thể để nhân dân biết và thực hiện. Nhờ đó, phần lớn nhân dân, cán bộ đã nâng cao nhận thức cũng như ý thức tự giác và vai trò tự quản trong xây dựng, giữ gìn và phát huy danh hiệu văn hóa.

Từ nhiều năm nay, đều đặn vào buổi sáng và chiều mỗi ngày, tại trụ sở khu khố 5 (phường Long Tâm, TP. Bà Rịa), đông đảo thành viên CLB văn nghệ, dưỡng sinh đến tập luyện. Hoạt động này không chỉ mang lại sức khỏe mà còn giúp các thành viên CLB chia sẻ, đồng thời động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống ở tuổi xế chiều. Hiện KP.5 (phường Long Tâm) có 3 CLB văn nghệ, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, với trên 100 thành viên, chủ yếu người lớn tuổi.

Bà Nguyễn Thị Yến (SN 1968, KP.5, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) cho biết: “Cứ 5 giờ sáng mỗi ngày, tôi đều đi tập dưỡng sinh, buổi tối lại tham gia văn nghệ với các chị em trong khu phố. Những hoạt động đó không chỉ giúp chúng tôi vui khỏe mà còn gần gũi nhau hơn, gắn kết tình chị em xóm giềng”.

TP. Bà Rịa hiện có 3 nhà thi đấu đa năng, 11 Trung tâm VHHTCĐ, 51 trụ sở khu phố, ấp đều có sân chơi thể thao, có trên 50 CLB văn nghệ, thể thao thu hút trên 2.000 người tham gia. Chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao cũng đã thúc đẩy phong trào văn-thể-mỹ trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển phong phú, đa dạng. 
Ông Phan Lý Chinh Luân, Phó Trưởng phòng VH-TT TP. Bà Rịa

Ở các khu dân cư, phong trào còn tạo nên nếp sinh hoạt bảo đảm vệ sinh khi đường sá, vỉa hè luôn sạch sẽ, tinh tươm bởi sự chung sức của người dân. Hơn 3 năm nay, Đoàn Xã Tân Hưng luôn phối hợp với Ban công tác Mặt trận ấp Phước Tân 3 (xã Tân Hưng) chung tay dọn dẹp vệ sinh, tôn tạo cảnh quan môi trường tuyến đường dài 500m này. Nhờ đó, tuyến đường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Bà Lê Thị Hải (SN 1963, ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng) bộc bạch: “Hưởng ứng phong trào TDĐKXDĐSVH do xã phát động, gia đình tôi và nhiều hộ dân khác cũng luôn có ý thức giữ vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, chúng tôi còn giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống gia đình, ra sức học tập và làm việc để trở thành công dân có ích cho quê hương”.

Chị Võ Thị Thùy Dương, Phó Bí thư Đoàn Xã Tân Hưng (TP. Bà Rịa) cho biết, cứ mỗi cuối tuần hoặc tranh thủ giờ nghỉ, ĐVTN cùng các cô, chú ở khu dân cư dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, nhặt rác, phân các loại rác thải trên địa bàn nhằm tạo một môi trường xanh sạch đẹp để cuộc sống mọi người được tốt đẹp hơn.

Đoàn Thanh niên xã Tân Hưng luôn phối hợp với Ban công tác mặt trận  ấp Phước Tân vệ sinh, tôn tạo cảnh quan môi trường.
Đoàn Thanh niên xã Tân Hưng luôn phối hợp với Ban công tác mặt trận ấp Phước Tân vệ sinh, tôn tạo cảnh quan môi trường.

Để các phong trào đi vào chiều sâu

Với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân làm nội dung trọng tâm, phong trào TDĐKSDĐSVH trên địa bàn thành phố đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó, chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu vực văn hóa, phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở… Tính đến thời điểm hiện nay, mức hưởng thụ văn hóa của người dân không ngừng nâng lên: năm 2020 đạt 55%, đến 2021 tăng lên 58%; trên địa bàn thành phố có 100% khu phố, ấp đạt danh hiệu văn hoá, 100% phường giữ vững danh hiệu văn hoá nông thôn mới, đô thị văn minh, tỷ lệ hộ gia đình văn hoá đạt 98,7% so với số hộ đăng ký.

Ông Phan Lý Chinh Luân, Phó Trưởng phòng VH-TT TP. Bà Rịa cho biết, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn thành phố đã trở thành cuộc vận động lớn với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và lan tỏa trong Nhân dân. Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong tham gia phong trào, hàng năm, các ngành chức năng đều thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện phong trào ở từng xã, phường. Bên cạnh đó, còn tiến hành khảo sát các mô hình xây dựng cảnh quan, phong trào văn hóa mới để kịp thời nhân rộng những mô hình hay ra cộng đồng.

“Thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển bền vững, có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bên cạnh tiếp tục duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác vận động thực hiện xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa, tổ chức tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở”. ông Luân nói.

Bài, ảnh: THÙY HƯƠNG

;
.