Một khu phố có 3 ca tử vong do sốt xuất huyết

Thứ Hai, 22/08/2022, 19:35 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 22/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do SXH là em M. Đ. Đ., 12 tuổi, ở tổ 15, KP Hải Bình, TT. Long Hải (huyện Long Điền), nâng tổng số ca tử vong của tỉnh lên 8 trường hợp.

Ngày 16/8, em Đ., có biểu hiện sốt, người nhà đưa em đến khám và xét nghiệm tại Phòng khám Sài Gòn 3 (Medic 3) và được nhân viên y tế cho về theo dõi, hẹn tái khám sau 1 ngày. Ngày 17/8, bệnh nhân lên khám và xét nghiệm máu tại Phòng khám Sài Gòn 3, bác sĩ tiếp tục cho về theo dõi, hẹn tái khám vào ngày 18/8. Đến lịch hẹn, người bệnh tiếp tục đến khám và xét nghiệm tại đây thì bác sĩ thông báo em bị SXH nặng phải nhập viện. Cùng ngày, người nhà đưa em đến Bệnh viện Bà Rịa, bác sĩ chẩn đoán sốc SXH và được nhập viện điều trị. Nhưng đến trưa  21/8, em M. Đ.Đ. tử vong.

Như vậy, tính đến nay, TT.Long Hải (huyện Long Điền) đã có 3 trường hợp tử vong do SXH. Các trường hợp này sinh sống tại KP.Hải Bình và đều là trẻ em. Điều đáng nói là TT Long Hải chưa phải là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc SXH nhất của huyện Long Điền khi có 163 ca/744 ca SXH của cả huyện.

CDC tỉnh cũng thông tin thêm, tính đến ngày 22/8, toàn tỉnh đã có 10.115 ca SXH; tăng 13,4 lần so với năm ngoái. Tỷ lệ tử vong chiếm 6,5% so với tổng ca nặng.

HOÀNG HƯỜNG

 
;
.