Điểm tựa của người cao tuổi

Thứ Sáu, 12/08/2022, 19:43 [GMT+7]
In bài này
.

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đầu tiên tại TP. Vũng Tàu tại Khu phố 1, phường 9  đã trở thành cầu nối giúp người cao tuổi (NCT) chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhau nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chương trình dưỡng sinh của Tổ dưỡng sinh CLB liên thế hệ tự giúp nhau Khu phố 1, phường 9, TP. Vũng Tàu tại lễ ra mắt CLB chiều 26/7.
Chương trình dưỡng sinh của Tổ dưỡng sinh CLB liên thế hệ tự giúp nhau Khu phố 1, phường 9, TP. Vũng Tàu tại lễ ra mắt CLB chiều 26/7.

Bà Nguyễn Thị Dung (62 tuổi, ngụ Khu tập thể 24/17 Hồ Biểu Chánh, phường 9, TP. Vũng Tàu) là hộ có hoàn cảnh khó khăn do không có thu nhập ổn định và đang nuôi con trai khuyết tật. Chồng bà Dung đã mất cách đây 8 năm bởi bệnh ung thư trong khi bản thân sức khỏe yếu, con trai (SN 1991) bị tật do lúc mới sinh ảnh hưởng thần kinh, sinh hoạt và đi lại khó khăn. Cuộc sống mưu sinh đè nặng trên đôi vai của bà Dung khi chỉ buôn bán lặt vặt trang trải cuộc sống vừa chăm sóc con khuyết tật. Biết hoàn cảnh của bà Dung, Tổ tăng thu nhập, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau Khu phố 1, phường 9, TP. Vũng Tàu ngay trong lễ ra mắt ngày 26/7 vừa qua đã cho gia đình vay số tiền 5 triệu đồng không lấy lãi để có vốn buôn bán nhỏ ở chợ phường 9. 

Bà Nguyễn Thị Dung chia sẻ: “Có số vốn do CLB Liên thế hệ tự giúp nhau Khu phố 1, phường 9 hỗ trợ, tôi nhập thêm mặt hàng hải sản khô, mặt hàng khô dễ bảo quản như hành, tỏi, gừng, nấm mèo… để bán kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Việc làm quan tâm, hỗ trợ của các thành viên CLB Liên thế hệ Khu phố 1, phường 9 vô cùng thiết thực và ý nghĩa”.

Đều đặn mỗi sáng tại Công viên Khu phố 1, phường 9 (TP. Vũng Tàu), 20 thành viên trong Tổ thể dục dưỡng sinh CLB Liên thế hệ giúp nhau Khu phố 1, phường 9 cùng nhau tập thể dục dưỡng sinh. Những động tác mềm mại kết hợp uyển chuyển  tay, chân và cơ thể tạo nên bài múa đẹp mắt, khỏe khoắn. Bà Trịnh Thị Hằng (62 tuổi, Khu phố 1, phường 9), Phó Chủ nhiệm CLB Dưỡng sinh phường 9, Tổ trưởng Tổ Thể dục dưỡng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau Khu phố 1, phường 9 tâm sự: “Tôi đã tập thể dục dưỡng sinh được 16 năm nay và sức khỏe được cải thiện rất tốt. Để lan tỏa đối với các thành viên NCT trong khu phố nên vận động, kết nối để các chị em NCT cùng tham gia Tổ Thể dục dưỡng sinh để cải thiện sức khỏe. Bên cạnh thể dục dưỡng sinh, Tổ Thể dục dưỡng sinh cùng các thành viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau Khu phố 1, phường 9 còn thường xuyên luyện tập hát, múa và tham gia các hoạt động văn nghệ của Hội NCT của phường, các hội thi văn nghệ do TP. Vũng Tàu và Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ cũng tham gia cùng tổ vận động nguồn lực của CLB nhằm giúp các hội viên khó khăn, thực hiện các hoạt động thiện nguyện. “CLB đã giúp tôi và các thành viên gắn kết và cùng kết nối cộng đồng, cống hiến cho xã hội qua các hoạt động từ thiện”, bà Trịnh Thị Hằng bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Dung được CLB Liên Thế hệ tự giúp nhau Khu phố 1, phường 9 hỗ trợ số vốn 5 triệu đồng không lấy lãi để buôn bán tại chợ phường 9, TP. Vũng Tàu tăng thu nhập.
Bà Nguyễn Thị Dung được CLB Liên Thế hệ tự giúp nhau Khu phố 1, phường 9 hỗ trợ số vốn 5 triệu đồng không lấy lãi để buôn bán tại chợ phường 9, TP. Vũng Tàu tăng thu nhập.

Theo ông Lê Hải Thương, Chủ tịch Hội NCT phường 9, TP. Vũng Tàu, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đầu tiên tại TP. Vũng Tàu tại Khu phố 1, phường 9 với 70 thành viên, ra mắt vào ngày 26/7. CLB được phân thành 6 tổ hoạt động, gồm: Tổ tăng thu nhập; tổ tình nguyện chăm sóc tại nhà; tổ chăm sóc sức khỏe, đời sống; tổ vận động nguồn lực; tổ văn nghệ, thể dục dưỡng sinh. “Đây thật sự là mô hình thiết thực, tạo thêm sự gắn bó giữa các thế hệ, cùng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, lành mạnh”, ông Lê Hải Thương cho biết thêm.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho hay, từ mô hình CLB Liên thế hệ giúp nhau thí điểm đầu tiên tại phường 9, TP. Vũng Tàu cũng đã có công văn gửi các phường, xã trên địa bàn thành phố với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 mỗi phường, xã có từ 2 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động có hiệu quả, ý nghĩa như: giúp nhau chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập và hỗ trợ cộng đồng... Từ đó, góp phần hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần, khuyến khích toàn xã hội quan tâm chăm lo để NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. “TP. Vũng Tàu chú trọng thành lập các CLB Liên thế hệ giúp nhau thực hiện đủ các hoạt động và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên có nhu cầu được vay vốn để sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, mọi thành viên được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi; 100% CLB Liên thế hệ tự giúp nhau có Quỹ để tăng thu nhập và Quỹ hoạt động do CLB tự quản lý theo Quy chế do CLB ban hành”, bà Nguyễn Thị Thu Hương nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.