Điểm tựa giúp cựu chiến binh phát triển kinh tế

Thứ Năm, 21/07/2022, 19:16 [GMT+7]
In bài này
.

Tuy số tiền đóng góp không lớn, nhưng nguồn vốn xoay vòng đã trở thành điểm tựa giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập. Đây chính là mô hình mà CLB Nữ Cựu chiến binh (CCB) TT. Long Hải (huyện Long Điền) triển khai trong những năm gần đây.

Ban Chủ nhiệm CLB Nữ CCB TT. Long Hải (huyện Long Điền) tặng quà hội viên Nguyễn Thị Hoa (bìa phải, tổ 8, KP. Hải Hà 2).
Ban Chủ nhiệm CLB Nữ CCB TT. Long Hải (huyện Long Điền) tặng quà hội viên Nguyễn Thị Hoa (bìa phải, tổ 8, KP. Hải Hà 2).

Tạo nguồn vốn 

Theo hướng dẫn của cán bộ CLB Nữ CCB TT. Long Hải chúng tôi tìm đến gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (tổ 8, KP. Hải Hà 2, TT. Long Hải, huyện Long Điền) là cựu thanh niên xung phong (TNXP) tham gia chiến trường Trường Sơn. Sau khi xuất ngũ bà lập gia đình, từ Thanh Hóa vào TT. Long Hải lập nghiệp. Bản thân bà là trụ cột chính trong gia đình, phải chèo chống chăm lo cho người chồng thường xuyên đau bệnh, nên kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn.

Năm 2005, bà Hoa tham gia CLB Nữ CCB TT. Long Hải và nhận được số vốn 12 triệu đồng, từ mô hình góp vốn xoay vòng không tính lãi của CLB. Từ nguồn vốn này, bà Hoa mua heo nái về nuôi. Nhờ chăm sóc tốt, đàn heo tăng dần số lượng và duy trì từ 25-30 con. Mỗi năm gia đình bà có 2 lứa heo thịt xuất bán, thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm, đời sống gia đình đỡ vất vả hơn. Từ đó, hàng tháng bà Hoa đóng góp 500 ngàn đồng vào mô hình xoay vòng để giúp đỡ những thành viên khác.

Bà Hoa tâm sự: “Được sự hỗ trợ vốn từ CLB Nữ CCB TT. Long Hải, gia đình tôi đầu tư mua cám, thức ăn và heo giống, phát triển kinh tế. Qua đó, cuộc sống dần tốt hơn, thu nhập ngày càng ổn định. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hội viên trong CLB được hỗ trợ để phát triển kinh tế gia đình”.

CLB Nữ CCB TT. Long Hải (huyện Long Điền) thành lập năm 2005. Từ 32 thành viên ban đầu, đến nay tăng lên 65 thành viên. Thành viên lớn tuổi nhất 78 tuổi, nhỏ nhất là 55 tuổi. Nhằm giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, giải quyết khó khăn trong cuộc sống, CLB đã xây dựng mô hình góp vốn xoay vòng. Tham gia mô hình này, hàng tháng, mỗi hội viên đóng từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng (tùy vào điều kiện kinh tế) để giúp từ 2-3 hội viên có vốn để phát triển kinh tế gia đình với các mô hình: chăn nuôi, buôn bán nhỏ hoặc sắm sửa vật dụng sinh hoạt… 

Bà Hồ Thị Nhiệm, hội viên CLB chia sẻ: “Vốn xoay vòng của thành viên trong CLB mang nhiều ý nghĩa, tuy nguồn vốn không lớn, nhưng đã kịp thời giúp tôi phát triển kinh tế gia đình, vượt qua khó khăn. Có số vốn này tôi đã mở quán bán bún, mua thêm các vật dụng trong nhà. Hơn 3 năm qua, lượng khách đến quán đông, nguồn thu nhập ổn định, tôi đã giúp đỡ được những hội viên có hoàn cảnh khó khăn hơn”.

Phát triển hội vững mạnh

Bà Phạm Thị Hồng Lê, Chủ nhiệm CLB Nữ CCB TT. Long Hải (huyện Long Điền) cho biết, thời gian qua, cán bộ, hội viên CLB nữ CCB của TT. Long Hải luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự ở cơ sở. Đặc biệt, CLB đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau bằng nhiều hình thức để hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Không chỉ hỗ trợ vốn để hội viên phát triển kinh tế, tham gia vào CLB, hội viên còn đóng góp tiền tiết kiệm hàng tháng, hoặc vận động các nhà hảo tâm gây quỹ để thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, hội viên và gia đình luôn gương mẫu thực hiện các phong trào của địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Oanh, Chủ tịch Hội LHPN TT. Long Hải cho hay, thành viên trong CLB đã dành hết tuổi thanh xuân cống hiến cho đất nước, nay trở về với đời thường luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của địa phương và của Hội.

Bài, ảnh: THÙY HƯƠNG

;
.