ĐIỂM SÁNG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 TẠI BR-VT

Không có giám thị hay thí sinh vi phạm quy chế

Thứ Sáu, 08/07/2022, 22:50 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 8/7, khoảng 12.500 thí sinh (TS) đã hoàn thành chặng cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với tâm trạng thoải mái, nhẹ nhõm. Đề thi được đánh giá là bảo đảm sự phân hóa phục vụ cho cả mục tiêu xét tốt nghiệp lẫn tuyển ĐH-CĐ.

TS tại điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Côn Đảo) thảo luận sau khi hoàn thành bài thi các môn tự nhiên và xã hội. Ảnh: MINH TÂM
TS tại điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Côn Đảo) thảo luận sau khi hoàn thành bài thi các môn tự nhiên và xã hội. Ảnh: MINH TÂM

Đề tổ hợp phân hóa tốt

Trưa 8/7, sau 150 phút làm bài thi tổ hợp, nhiều “sĩ tử” ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm, dù đề thi cả 2 tổ hợp được đánh giá là có sự phân hóa rõ nét.

An toàn, nghiêm túc và chất lượng
TS tại điểm thi THPT Bà Rịa thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc môn thi tự nhiên và xã hội sáng 8/7. Ảnh: BẢO KHÁNH
 
Trong suốt thời gian kỳ thi diễn ra, Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT đã thực hiện công tác thanh, kiểm tra tại 23 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá, công tác chuẩn bị, tổ chức thi của tỉnh rất tốt thể hiện ở sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đến từng huyện, thị xã, thành phố rất chính xác, kịp thời và hiệu quả.
Đặc biệt, cơ sở vật chất các điểm thi đáp ứng tốt yêu cầu công tác thi. GV làm công tác coi thi có kinh nghiệm, được tập huấn đầy đủ. Do vậy, trong 2 ngày tổ chức thi không xảy ra trường hợp giám thị hay TS bị kỷ luật. Đây là điểm sáng của tỉnh BR-VT.
Trong quá trình làm công tác kiểm tra, tỉnh đã tạo điều kiện tốt và phối hợp nhịp nhàng, làm việc rất khách quan. Kỳ thi tại BR-VT đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng.
Ông Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ GD-ĐT tại tỉnh BR-VT.

Là một trong những TS đầu tiên bước ra khỏi điểm thi THPT Trần Nguyên Hãn (TP. Vũng Tàu), em Huỳnh Lê Ngọc Yến bất ngờ nhận được bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng của bạn bè. Theo học tại Trung tâm GDTX Vũng Tàu, kỳ thi đã khép lại ngay khi Ngọc Yến hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội.

TS làm thủ tục tại điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Côn Đảo) sáng 8/7. Ảnh: QUANG VŨ
TS làm thủ tục tại điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Côn Đảo) sáng 8/7. Ảnh: QUANG VŨ
TS Lê Minh Nhật, HS lớp 12A1 Trường THPT Xuyên Mộc bị gãy chân được các tình nguyện viên hỗ trợ di chuyển lên phòng thi tại lầu 3 điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc. Ảnh: NGỌC BÍCH
TS Lê Minh Nhật, HS lớp 12A1 Trường THPT Xuyên Mộc bị gãy chân được các tình nguyện viên hỗ trợ di chuyển lên phòng thi tại lầu 3 điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc. Ảnh: NGỌC BÍCH
TS tại điểm thi THPT Bà Rịa thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc môn thi tự nhiên và xã hội sáng 8/7. Ảnh: BẢO KHÁNH
TS tại điểm thi THPT Bà Rịa thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc môn thi tự nhiên và xã hội sáng 8/7. Ảnh: BẢO KHÁNH

“Em cảm thấy rất thoải mái sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng. Em dự thi chỉ để xét tốt nghiệp nên em thấy đề thi ở mức độ phù hợp. Em ước tính các môn em đều đạt điểm trung bình, đủ để em có được tấm bằng tốt nghiệp trước khi đi học nghề”, Ngọc Yến nói.

TS tại điểm thi THPT Trần Nguyên Hãn (TP. Vũng Tàu) phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp. Ảnh: KHÁNH CHI
TS tại điểm thi THPT Trần Nguyên Hãn (TP. Vũng Tàu) phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp. Ảnh: KHÁNH CHI

Còn em Trần Anh Huy, HS Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ) cho biết, trong đề thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, tất cả các môn thi thành phần là Sinh học, Hóa học và Vật lý đều có sự phân hóa trình độ TS khá tốt và có thể sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

 

TS tại điểm thi THPT Bà Rịa thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc môn thi tự nhiên và xã hội sáng 8/7. Ảnh: BẢO KHÁNH
 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng quy chế. Không có bất cứ HS, cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế, quy định của kỳ thi. Điều này cho thấy các thí sinh đã được chuẩn bị cả về kiến thức và tâm thế để sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này. Qua các buổi thi, các em đều đã nỗ lực hết sức mình, bước ra khỏi kỳ thi với tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng.  
Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh.

Theo Huy, cả 3 môn thi, có 2/3 câu hỏi đầu đều ở mức vừa phải, dễ lấy điểm. Tuy nhiên, mức độ khó của đề tập trung trong khoảng 10 câu cuối. “Em dự đoán đạt tầm 6-7 điểm/môn. Em có nguyện vọng đăng ký dự thi vào ngành logistic và quản lý chuỗi cung ứng của Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, em còn nghiên cứu thêm các nguyện vọng khác nữa cho phù hợp với điểm thi của mình”, Huy chia sẻ.

TS tại điểm thi Trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP. Vũng Tàu) ra về sau khi kết thúc môn thi cuối cùng dưới cơn mưa tầm tã chiều 8/7. Ảnh: MẠNH THẮNG
TS tại điểm thi Trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP. Vũng Tàu) ra về sau khi kết thúc môn thi cuối cùng dưới cơn mưa tầm tã chiều 8/7. Ảnh: MẠNH THẮNG

Em Vũ Minh Đức, lớp 12L7, hệ GDTX, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ tỉnh BR-VT cho rằng, bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội tương đối vừa sức với em. Nội dung kiến thức trong đề em đã được GV ôn luyện kỹ càng nên làm bài khá tốt, ước chừng đạt khoảng 8 điểm/môn. Tuy nhiên, Đức thấy đề thi có những câu hỏi khó, tập trung ở 10 câu cuối. Đơn cử như môn Địa lý, những câu này không thể dựa vào Atlat Địa lý để trả lời mà phải vận dụng các kiến thức thực tế gắn liền với tình hình phát triển kinh tế các vùng miền của nước ta hiện nay mới có thể trả lời được.

TS dự thi tại điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc vui vẻ ra về sau khi hoàn thành  bài thi. Ảnh: MAI NGỌC
TS dự thi tại điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc vui vẻ ra về sau khi hoàn thành bài thi. Ảnh: MAI NGỌC

Đề tiếng Anh bảo đảm sự phân hóa

Chiều 8/7, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chính thức khép lại sau khi các TS hoàn thành bài thi cuối cùng: Ngoại ngữ. Dù trời mưa lớn nhưng TS ra về với tâm trạng phấn khởi vì đề tương đối vừa sức và hơn hết, các em đã trút được áp lực sau những ngày miệt mài ôn luyện.

 

TS tại điểm thi THPT Bà Rịa thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc môn thi tự nhiên và xã hội sáng 8/7. Ảnh: BẢO KHÁNH
 
 nghiệp, vừa có sự phân hóa cao, rõ nét nhất là ở 10 câu cuối. HS phải vận dụng kiến thức bộ môn ở bậc THPT để giải quyết. Trong đó, chủ yếu là kiến thức lớp 12, một phần kiến thức lớp 11, còn lớp 10 không đáng kể. Đề bám rất sát đề thi minh họa mà Bộ GD-ĐT đã công bố.Với đề thi này, phổ điểm dao động ở mức 5,5-6,5 điểm. HS khá, giỏi có thể đạt 7,5-9 điểm. HS xuất sắc mới có thể đạt 9,5-10 điểm, nhưng dự đoán sẽ không nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối.
Thầy Nguyễn Văn Thịnh, GV bộ môn Hóa học,
Trường THPT Nguyễn Huệ, TP. Vũng Tàu.

Em Nguyễn Đỗ Quỳnh Như, lớp 12A2, Trường THPT Bà Rịa (TP. Bà Rịa) vui vẻ cho biết, đề thi Ngoại ngữ tương đối dễ, chỉ có khoảng 20% câu hỏi khó ở phần cuối. Hầu hết các kiến thức của bài thi đã được giáo viên ôn tập nên em không thấy khó. Theo Quỳnh Như, những câu hỏi khó đòi hỏi TS phải có vốn từ vựng phong phú và suy luận tốt mới có thể tìm ra đáp án nhanh và chính xác. "Em tự tin đoán mình có thể đạt hơn 8,5 điểm bài thi này", Quỳnh Như phấn khởi nói.

 

TS tại điểm thi THPT Bà Rịa thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc môn thi tự nhiên và xã hội sáng 8/7. Ảnh: BẢO KHÁNH
 
Đề thi môn tiếng Anh khá hay, vừa sức với HS nhưng vẫn có sự phân hóa rõ nét, đáp ứng cả 2 mục tiêu xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH. Đề thi chính thức bám sát chương trình học và “ma trận” đề minh họa nhưng có phần “nhỉnh” hơn đôi chút. Đề có khoảng 5 câu ở mức độ vận dụng cao. Khác với đề thi của những năm trước, các câu khó thường tập trung ở phần bài đọc, thì đề năm nay phần bài đọc có phần nhẹ nhàng hơn, với những chủ đề không xa lạ với HS. Tuy nhiên, ngay trong các câu lẻ đã xuất hiện những câu hỏi khó như điền từ, thành ngữ. Nhiều câu, nếu không tỉnh táo, HS có thể bị nhầm lẫn. Với đề thi này, phổ điểm sẽ ở mức 8 điểm. HS khá, giỏi có thể đạt từ 8-8,5 điểm, HS giỏi và xuất sắc có thể đạt từ 9 điểm trở lên, song số lượng TS đạt điểm 10 sẽ khá hiếm hoi.
Cô Nguyễn Thị Hiền Mai, GV bộ môn tiếng Anh,
Trường THPT Vũng Tàu.

Còn em Trần Ngọc Thủy Tiên, HS Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh (huyện Long Điền) cho hay, đề thi tiếng Anh khá sát với đề tham khảo của Bộ GD-ĐT, có phân hoá HS. “Các bạn dành nhiều thời gian ôn môn tiếng Anh sẽ có thể đạt từ 8 trở lên nhưng có thể hơi khó để trên 9 hoặc đạt điểm tuyệt đối. Em ước tính được tầm 9,4 điểm”, Thủy Tiên bày tỏ.

NHÓM PV THỜI SỰ

 

;
.