Chung sức đẩy lùi dịch bệnh

Thứ Năm, 05/05/2022, 21:00 [GMT+7]
In bài này
.

Mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn bởi dịch COVID-19 nhưng nhiều DN cũng như người dân trên địa bàn tỉnh luôn tích cực tham gia ủng hộ tiền mặt, vật tư y yế, nhu yếu phẩm và công sức cho công tác phòng, chống dịch.

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn tặng máy xét nghiệm PCR cho TTYT TP.Vũng Tàu.
Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn tặng máy xét nghiệm PCR cho TTYT TP.Vũng Tàu.

Cùng san sẻ khó khăn

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biễn phức tạp, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT có thời điểm phải tạm ngưng hoạt động kinh doanh. Song, với trách nhiệm vì cộng đồng, công ty vừa trích quỹ vừa vận động cán bộ, công nhân viên tham gia đóng góp, ủng hộ các chương trình phòng, chống dịch với tổng trị giá gần 19 tỷ đồng. Trong đó, thông qua Quỹ Cứu trợ tỉnh và UBMTTQ Việt Nam tỉnh, công ty dành 15 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc xin và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, Công ty còn hỗ trợ cho khoảng 4 ngàn người bán vé số gặp khó khăn với kinh phí 3 tỷ đồng; trích 600 triệu đồng hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch… “Cùng với hoạt động kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh, chúng tôi xác định trách nhiệm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cho cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Công ty luôn mong muốn chung tay, góp sức hỗ trợ nguồn lực nhằm đẩy lùi dịch bệnh và san sẻ phần nào những khó khăn, vất vả với người dân”, ông Dương Minh Tú, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT nhấn mạnh.

Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, BR-VT đã huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng DN và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch. Trong đó, ngành y tế có 2.300 người tham gia vào công tác lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ, truy vết, tiêm chủng vắc xin và điều trị bệnh nhân COVID-19. Khối lực lượng công an, quân sự huy động 5.750 cán bộ, chiến sĩ. Các địa phương thành lập 3.927 tổ COVID cộng đồng với 9.420 người tham gia; hơn 1.200 tổ tự quản với hơn 2.150 người; 84 Trạm Y tế lưu động với 630 người.

Cùng chung tinh thần và trách nhiệm với xã hội, Công ty TNHH Lan Anh đã triển khai rất nhiều chương trình ý nghĩa và thiết thực cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Công ty đã dành gần 18 tỷ đồng thực hiện các hoạt động như: ủng hộ Quỹ vắc xin và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tặng 4 máy ATM khẩu trang, 1 máy ATM gạo cùng các trang thiết bị y tế và tặng quà cho người dân ở các địa phương trong tỉnh. Không chỉ đóng góp trong tỉnh, Công ty TNHH Lan Anh cũng trích kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho các địa phương như: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cao Bằng.

Bà Nguyễn Nam Phương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lan Anh bày tỏ: “Ngành y tế cùng các địa phương và người dân đã phải chống chọi với dịch bệnh trong điều kiện đầy áp lực, vất vả. Công ty thấu hiểu điều đó nên đã dành một phần kinh phí chia sẻ, ủng hộ, động viên các đơn vị, lực lượng tuyến đầu cũng như người dân vơi bớt khó khăn”.

Ngoài 2 công ty trên, không ít DN khác trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch như: Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn, Công ty CP Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phúc Vinh, Công ty CP Thanh bình Phú Mỹ, Tổng Công ty Khí Việt Nam.

Người dân nhận khẩu trang miễn phí từ máy “ATM khẩu trang” của Công ty TNHH Lan Anh  đặt tại BV Bà Rịa.
Người dân nhận khẩu trang miễn phí từ máy “ATM khẩu trang” của Công ty TNHH Lan Anh đặt tại BV Bà Rịa.

Tình nguyện vì cộng đồng

Không chỉ DN, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cũng đã tình nguyện, tích cực tham gia và mang lại nhiều hiệu quả cho hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Điển hình như trường hợp chàng trai trẻ Nguyễn Ngọc Huy, SV Khoa Điện Công nghiệp (Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ tỉnh BR-VT). Huy chia sẻ, anh bắt đầu tham gia vào công tác phòng, chống dịch từ khi trên địa bàn tỉnh ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Những ngày đầu, Huy tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng BlueZone; làm kính chắn giọt bắn tặng các chiến sĩ tuyến đầu phòng dịch.

Khi dịch vào cao điểm, tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chỉnh phủ, Huy lại tích cực tham gia đội hình shipper đi chợ mua lương thực thực phẩm, giao và nhận hàng giúp người dân. Khi các chốt trên QL.51 ở TX. Phú Mỹ cần thêm nhân lực, anh đã không ngại vất vả, nguy cơ lây nhiễm tình nguyện trực chốt 24/24 cùng với lực lượng y tế, công an.

Toàn tỉnh hiện có hơn 142.350 người đã khỏi bệnh (đạt 99%), có gần 1.300 ca đang điều trị tại nhà và bệnh viện. Đến nay tỉnh đã tiêm được hơn 2,8 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 12 tuổi trở lên, đạt 99% số lượng vắc xin được Bộ Y tế phân bổ. Hiện nay, tỉnh đang triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi.

Chưa dừng lại ở đó, từ tháng 8 đến 10/2021, Huy còn là 1 trong những thành viên tích cực trong đội nhập liệu, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm PCR cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và phải thực hiện “3 tại chỗ” ở đây. Mỗi khi làm việc anh phải mặc đồ bảo hộ nên nóng nực và mệt nhưng vẫn không nề hà.

“Lúc cao điểm, công việc liên quan đến xét nghiệm các ca nghi nhiễm rất nhiều đôi khi tôi cũng mệt mỏi. Tuy nhiên, vì sự an toàn của cộng đồng, chúng tôi tự động viên nhau và cố gắng để tiếp tục hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhằm cho kết quả xét nghiệm sớm nhất. Qua đó, giúp các địa phương kịp thời phát hiện các trường hợp FO, đưa đi cách ly, điều trị, đồng thời khoanh vùng, ngăn chặn, dập dịch hiệu quả”, anh Huy nhớ lại.

Bài, ảnh: HOÀNG HƯỜNG

;
.