.

Đặc sắc lễ hội Songkran tại TP. Vũng Tàu

Cập nhật: 14:44, 14/04/2022 (GMT+7)

Ngày 14/4, tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), chủ đầu tư Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam đã tổ chức lễ hội Songkran mừng năm mới Tết cổ truyền của đất nước Thái Lan.

Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng năm mới tại lễ hội Tết cổ truyền Songkran.
Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng năm mới tại lễ hội Tết cổ truyền Songkran.
Ông Tharna Sanee, Tổng Giám đốc Công ty LSP chúc Tết cổ truyền Songkran đến cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty cùng cộng đồng người Thái Lan đang sinh sống, làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ông Tharna Sanee, Tổng Giám đốc Công ty LSP chúc Tết cổ truyền Songkran đến cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty cùng cộng đồng người Thái Lan đang sinh sống, làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Songkran còn được biết đến là lễ hội té nước Songkran. Tại Thái Lan, lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ 13 - 15/4 và được xem là dịp lễ lớn nhất năm của người Thái. Lễ hội Songkran mang ý nghĩa gột rửa những điều chưa tốt trong năm cũ, đón nhận sự tươi tắn, may mắn và thành công trong năm mới. Lễ hội Songkran còn đi kèm với truyền thống thăm hỏi người cao tuổi, đến chùa lễ Phật.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu thực hiện nghi thức tắm tượng Phật tại lễ hội Tết cổ truyền Songkran.
Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu thực hiện nghi thức tắm tượng Phật tại lễ hội Tết cổ truyền Songkran.
Nghi thức vẩy nước tại lễ hội Songkran thể hiện mong muốn bình an, may mắn, tốt lành đến với người dân trong năm mới, Tết cổ truyền Thái Lan.
Nghi thức vẩy nước tại lễ hội Songkran thể hiện mong muốn bình an, may mắn, tốt lành đến với người dân trong năm mới, Tết cổ truyền Thái Lan.

Trong chương trình lễ hội Songkran tại xã Long Sơn đã diễn ra các hoạt động như: Thực hiện các nghi lễ Phật giáo, cầu nguyện, cúng dường chư tăng; biểu diễn nghệ thuật truyền thống của đất nước Thái Lan; nghi thức tắm tượng Phật; các hoạt động vui chơi, té nước; thưởng thức ẩm thực đặc trưng của Việt Nam và Thái Lan.

Tiết mục múa Ramwong đặc trưng của miền Trung Thái Lan tại lễ hội.
Tiết mục múa Ramwong đặc trưng của miền Trung Thái Lan tại lễ hội.
Lễ hội té nước Songkran Thái Lan mang ý nghĩa gột rửa những điều xui rủi trong năm cũ, đón chào một năm tươi mới, may mắn và thành công.
Lễ hội té nước Songkran Thái Lan mang ý nghĩa gột rửa những điều xui rủi trong năm cũ, đón chào một năm tươi mới, may mắn và thành công.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Tết cổ truyền Songkran được tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu là dịp để cộng đồng người Thái Lan đang sinh sống, làm việc xa quê hương gìn giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc cũng như vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà. Đây cũng là dịp để vun đắp và xây dựng tình hữu nghị giữa cộng đồng người Thái Lan tại Bà Rịa - Vũng Tàu; là dịp để nhân dân hai nước giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết.

Dịp này, đại diện lãnh đạo TP. Vũng Tàu, đại diện lãnh đạo LSP chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty cùng cộng đồng người Thái Lan đón Tết cổ truyền Songkran an lành, hạnh phúc.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH - NHẬT LINH

.
.
.