ĐỀ ÁN 1816 VÀ ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH: Người dân hưởng lợi

Kỳ 1: Tận dụng "thời điểm vàng" cứu sống bệnh nhân

Chủ Nhật, 13/03/2022, 16:47 [GMT+7]
In bài này
.

Đề án 1816 và Đề án BV vệ tinh được ví như vị “cứu tinh” cho người dân mắc các bệnh hiểm nghèo sống ở vùng khó khăn, điều kiện kinh tế eo hẹp, địa lý phức tạp, giao thông đi lại không thuận tiện. Qua hệ thống tư vấn, khám chữa bệnh từ xa chuyên sâu, các bác sĩ ở vùng sâu, vùng xa đã kịp thời tận dụng tốt “thời điểm vàng” cứu sống nhiều bệnh nhân từ sự hội chuẩn, hỗ trợ của các bác sĩ giàu kinh nghiệm ở tuyến trên.

Bác sĩ Lê Công Thọ, Phó Giám đốc TTYT Quân - Dân y huyện Côn Đảo và các y, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân  Nguyễn Văn Ghi vào tối 3/3.
Bác sĩ Lê Công Thọ, Phó Giám đốc TTYT Quân - Dân y huyện Côn Đảo và các y, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn Văn Ghi vào tối 3/3.

“Cứu tinh” của bệnh nhân

Ngày 3/3, bệnh nhân Nguyễn Văn Ghi (48 tuổi, ngụ khu dân cư số 9, huyện Côn Đảo) bị tai nạn giao thông và được chuyển đến Trung tâm Y tế (TTYT) Quân - Dân y huyện Côn Đảo trong tình trạng nguy kịch, chấn thương ngực, bụng, nghi vỡ tạng. Bác sĩ Lê Công Thọ, Phó Giám đốc TTYT Quân - Dân y huyện Côn Đảo tổ chức hội chuẩn với BV Bà Rịa qua hệ thống tư vấn, khám chữa bệnh từ xa chuyên sâu dành cho hồi sức cấp cứu (Tele-ICU). Sau khi hội chuẩn nhanh, bác sĩ Lê Công Thọ tiến hành mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật thực hiện trong 4 giờ và đã thành công, cứu sống bệnh nhân.

Được biết, hệ thống Tele-ICU đã được kết nối giữa TTYT huyện Côn Đảo và BV Bà Rịa từ tháng 7/2020. TTYT cung cấp đầy đủ thông tin dữ liệu lâm sàng từ máy thở, monitor, bệnh án điện tử… của bệnh nhân, từ đó, bác sĩ BV Bà Rịa nhanh chóng đưa ra phác đồ điều trị, hướng dẫn các bác sĩ tại Côn Đảo tận dụng tốt “thời điểm vàng” để cứu người bệnh qua cơn nguy kịch.

“Đến nay, nhiều ca bệnh khó của ngoại, sản khoa, chúng tôi đều trực tiếp phẫu thuật, không còn chuyển tuyến từ đảo về đất liền”, bác sĩ Lê Công Thọ phấn khởi chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Phương Nam, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình (BV Bà Rịa) phẫu thuật cho bệnh nhân Lê Hiệp Sang (xã Phước Tân,  huyện Xuyên Mộc) tại TTYT huyện Xuyên Mộc.
Bác sĩ Nguyễn Phương Nam, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình (BV Bà Rịa) phẫu thuật cho bệnh nhân Lê Hiệp Sang (xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) tại TTYT huyện Xuyên Mộc.

Còn tại huyện Xuyên Mộc, từ Đề án 1816, TTYT huyện ngoài cử nhân viên y tế đi đào tạo và nâng cao trình độ về lọc thận nhân tạo tại BV Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) còn tham gia học tập kinh nghiệm ở BV Bà Rịa để triển khai thực hiện buồng chạy thận nhân tạo từ 2017. Điều này đáp ứng nguyện vọng và giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Anh Lê Thanh Tân (ngụ xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) là một trong 40 bệnh nhân đang chạy thận ở TTYT Y tế huyện Xuyên Mộc. Trước đây, khi Xuyên Mộc chưa triển khai lọc thận nhân tạo, anh phải điều trị ở BV Bà Rịa. Đường xa, tốn kém thời gian và chi phí, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên khi được chuyển về điều trị ngay tại TTYT địa phương, anh hết sức vui mừng. “Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, neo người. Được về đây lọc thận, đi lại tiện lợi hơn trước rất nhiều”, anh Tân bộc bạch.

Bác sĩ Trần Ngọc Yên, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, TTYT huyện Xuyên Mộc cho hay, hiện nay, TTYT có 1 buồng lọc thận nhân tạo do 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng đảm nhận công tác chuyên môn. Với 11 máy, trong đó có 1 máy dành cho bệnh nhận lọc thận nhân tạo nhiễm COVID-19, trung bình chạy 5.136 lượt/năm, giảm tỷ lệ chuyển tuyến 97%.

Năm 2021, các cơ sở KCB trong tỉnh đã khám cho hơn 2 triệu lượt người; trong đó tuyến tỉnh chiếm 42%, tuyến huyện chiếm 37%; tuyến xã 21%. Công suất sử dụng giường bệnh tuyến tỉnh chiếm 82,5%, tuyến huyện là 55%. Ngành y tế đã triển khai hiệu quả chương trình hoàn thiện khoa khám bệnh cấp cứu tại TTYT tuyến huyện; chất lượng dịch vụ KCB và sự hài hòng của người dân đối với dịch vụ y tế đạt trên 90%.

Cầm tay chỉ việc

Trong năm 2021, bác sĩ Nguyễn Phương Nam, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, BV Bà Rịa hàng tuần đều dành 1 buổi đến các TTYT TX. Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật khó về chấn thương chỉnh hình. Điều này vừa tạo thuận lợi cho bệnh nhân tại địa phương vừa chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ tuyến dưới.

Bệnh nhân Lê Hiệp Sang (28 tuổi, ngụ xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) được bác sĩ Nguyễn Phương Nam trực tiếp phẫu thuật tại TTYT huyện Xuyên Mộc chia sẻ: “Tôi từng phải phẫu thuật tại BV Bà Rịa do tai nạn giao thông. Vừa qua, tôi lại tiếp tục gặp nạn, bị trật khớp xương đòn và được bác sĩ BV Bà Rịa phẫu thuật ngay tại TTYT huyện Xuyên Mộc. Việc làm ý nghĩa này giúp cho những bệnh nhân như tôi thuận tiện đi lại và tiết kiệm chi phí”.

Bác sĩ Lê Công Thọ, Phó Giám đốc TTYT Quân - Dân y huyện Côn Đảo khám bệnh  cho bệnh nhân.
Bác sĩ Lê Công Thọ, Phó Giám đốc TTYT Quân - Dân y huyện Côn Đảo khám bệnh cho bệnh nhân.

Bác sĩ Ninh Hùng, Phó Giám đốc TTYT huyện Xuyên Mộc cho hay, nhờ Đề án 1816, các bác sĩ tuyến trên đã về trực tiếp hướng dẫn đội ngũ y tế huyện các kỹ thuật cao như: Kết hợp xương bằng nẹp vis; lấy dụng cụ kết hợp xương; phẫu thuật gỡ dính gân duỗi; cắt u nang bao hoạt dịch; phẫu thuật vết thương bàn tay...

“Sau khi hướng dẫn tận tình, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm đã thực hiện thành thạo nhiều kỹ thuật. Qua đó, giúp chúng tôi nâng cao chất lượng khám, điều trị và không phải chuyển viện cho bệnh nhân như trước đây”, bác sĩ Ninh Hùng bày tỏ.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc BV Bà Rịa, BV là đơn vị điều trị cao nhất của tỉnh, ngoài trách nhiệm chính là khám bệnh, chữa bệnh còn có nhiệm vụ chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn cho các TTYT trong tỉnh. Với mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị cho tuyến dưới, giúp tuyến dưới từng bước thực hiện được các kỹ thuật mới, đánh giá đúng tình trạng bệnh, tạo được sự tin tưởng của người dân. BV Bà Rịa đã xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 1816 và Khoa vệ tinh của BV Bà Rịa giai đoạn 2021-2025. Năm 2021, BV đã cử 28 bác sĩ chuyên môn luân phiên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới. Đồng thời ký kết với TTYT các huyện, thị xã, thành phố về chương trình nâng cao chất lượng KCB và hoạt động Khoa Vệ tinh của BV tại các TTYT giai đoạn 2021-2025.

Lọc thận nhân tạo tại TTYT huyện Xuyên Mộc giúp bệnh nhân thuận lợi trong việc đi lại và tiết kiệm chi phí. Trong ảnh: Bác sĩ kiểm tra sức khỏe trong quá trình lọc thận nhân tạo tại TTYT huyện Xuyên Mộc.
Lọc thận nhân tạo tại TTYT huyện Xuyên Mộc giúp bệnh nhân thuận lợi trong việc đi lại và tiết kiệm chi phí. Trong ảnh: Bác sĩ kiểm tra sức khỏe trong quá trình lọc thận nhân tạo tại TTYT huyện Xuyên Mộc.

Trong năm 2021, BV Bà Rịa chuyển giao nhiều kỹ thuật cho các TTYT trong tỉnh như: cấp cứu ngoại và cấp cứu sản phụ khoa cùng kỹ thuật thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, chăm sóc catheter tĩnh mạch cho TTYT Quân dân y huyện Côn Đảo; chấn thương chỉnh hình cho TTYT TX. Phú Mỹ; cấp cứu nội viện cho TTYT huyện Đất Đỏ; chăm sóc trẻ sơ sinh vàng da; hỗ trợ nhân lực cho TTYT Xuyên Mộc: Khám bệnh, thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật thuộc chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình.

(Còn nữa)

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

 

;
.