Chợ cóc, chợ tạm đã bớt phức tạp

Thứ Năm, 27/01/2022, 18:30 [GMT+7]
In bài này
.

Thông thường gần đến Tết, việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh diễn ra phức tạp trên nhiều tuyến phố tại TP.Vũng Tàu. Tuy nhiên thời điểm này, theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, tình trạng trên đã giảm hẳn.  Kết quả này là nhờ nỗ lực từ chính quyền địa phương trong lập lại trật tự đô thị suốt thời gian qua.

Chợ Hẻm 1, Trần Bình Trọng (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) ngày càng trật tự, ngăn nắp hơn.
Chợ Hẻm 1, Trần Bình Trọng (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) ngày càng trật tự, ngăn nắp hơn.

Những ngày giáp Tết, có mặt tại “chợ cóc” ở hẻm 1, Trần Bình Trọng (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu), phóng viên ghi nhận không còn cảnh hàng hóa bày bán tràn ra lòng lề đường. Hầu hết hộ kinh doanh đều hoạt động trong vạch kẻ sơn. Tuyến đường từ hẻm 1, Trần Bình Trọng thông ra đường Nguyễn An Ninh, trước đây nhiều phương tiện gần như không thể lưu thông thì nay đã có thể đi lại bình thường.

Chị Nguyễn Thị Loan, bán rau củ quả, trái cây ở khu vực này cho biết, mọi năm, vào dịp gần Tết do có nhiều hàng hóa nên chị thường  làm mái che bày tạm hàng hóa ra vỉa hè. Thời gian qua được lực lượng chức năng TP.Vũng Tàu nhắc nhở, tuyên truyền nên chị thu gọn hàng hóa trong vạch kẻ sơn theo quy định. “Hiện kinh doanh buôn bán văn minh hơn, trật tự hơn. Tôi mong tất cả các hộ đều ủng hộ chủ trương của chính quyền địa phương để thành phố ngày càng đẹp hơn”, chị Loan bày tỏ.

Tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Cô Giang (phường 4), chúng tôi chứng kiến những sạp hàng được xếp gọn, không tràn ra lòng đường cản trở giao thông. Để đạt được hiệu quả trên nhờ UBND phường 4 tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, chụp hình hành vi vi phạm của  tiểu thương và phạt nguội thông qua hình ảnh.  Ông Hoàng Văn Kê, Phó Chủ tịch UBND phường 4 nói: “Chúng tôi tuyên truyền nhiều năm rồi, giờ vi phạm bày bán hàng hóa ra vỉa hè, đô thị là lực lượng chức năng xử phạt áp dụng theo quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ. Đồng thời giao công an phường tịch thu xe lôi, xe đẩy, xe tự chế bán hàng rong trên địa bàn. Hiện tại chợ Cô Giang không còn trường hợp nào kinh doanh không có giấy phép hay bày bán hàng tràn lan ra đường như trước”.

Tương tự, tại một số chợ tự phát trên đường Trương Công Định (chợ Phi trường), Phan Bội Châu (chợ Xóm Lưới), chợ đường Phước Thắng, chợ đường Đô Lương…, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, gây lộn xộn và ách tắc giao thông cũng giảm hẳn. Hàng ngày, lực lượng chức năng của các phường thường xuyên đi  kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền hộ kinh doanh, buôn bán không vi phạm trật tự đô thị.

Tuy nhiên, tại một điểm vẫn còn tình trạng một số người bán hàng rong bằng xe máy, xe tự chế, bưng thúng, bán mẹt, lợi dụng thời điểm gần trưa, vắng mặt của lực lượng chức năng bày bán hàng hóa ngay trên lòng đường, vỉa hè. Ông Nguyễn Trọng Thụy, Trưởng phòng QLĐT TP.Vũng Tàu cho biết, hiện trên địa bàn TP.Vũng Tàu có 13 khu vực kinh doanh, buôn bán tự phát. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thường xuyên tái diễn do một số người chưa tự giác chấp hành quy định về đảm bảo trật tự đô thị. Thời gian tới, phòng QLĐT sẽ cùng các đơn vị chức năng của thành phố và chính quyền xã, phường tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong xây dựng nét đẹp văn hóa kinh doanh.

Ngoài ra, Phòng QLĐT cũng kiến nghị UBND TP.Vũng Tàu có chính sách hỗ trợ giảm tiền thuê mặt bằng cho hộ kinh doanh vào chợ; thực hiện xử lý vi phạm qua hình ảnh; có phương án xử lý, tịch thu toàn bộ xe kéo, xe đẩy tự chế đảm bảo ATGT…

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, công tác quản lý, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP.Vũng Tàu thời gian qua có những tín hiệu tích cực.  Đến nay có 3 tuyến đường: 2/9,  Lương Văn Can, Nguyễn Thái Học được công nhận tuyến phố văn minh đô thị.

Với quan điểm giải quyết dứt điểm tình trạng chợ cóc, chợ tự phát, thời gian tới TP.Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề, đường làm nơi kinh doanh buôn bán, nhất là vào thời điểm cuối năm. Những ngày giáp Tết, hoạt động sản xuất kinh doanh trở nên sôi động ở các tuyến phố, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm hành lang ATGT sẽ có chiều hướng gia tăng.

“Để đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, UBND TP.Vũng Tàu đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn, UBND phường, xã phối hợp đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán. Ngoài ra, trong năm 2022, TP.Vũng Tàu tiếp tục triển khai các giải pháp thiết thực hơn nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, bảo đảm văn minh đô thị. Đẩy mạnh xây dựng chợ truyền thống trên địa bàn thành phố; lắp đặt hệ thống camera tại các tuyến chợ tự phát để theo dõi, xử lý hành vi vi phạm trật tự đô thị”, ông Vũ Hồng Thuấn thông tin thêm.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

;
.