Vũng Tàu 20 ngày ghi nhận 200 ca nhiễm COVID-19

Thứ Năm, 04/11/2021, 20:08 [GMT+7]
In bài này
.

TP.Vũng Tàu tiếp tục ghi nhận nhiều ca nhiễm ngoài cộng đồng. Do vậy, thành phố gấp rút triển khai các giải pháp nhằm chặn đứng dịch lây lan rộng.

Khu phong tỏa 170, Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP.Vũng Tàu ghi nhận 4 ca nhiễm là công nhân Dự án tổ hợp du lịch khách sạn tại 28 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu lưu trú tại đây.
Khu phong tỏa 170, Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP.Vũng Tàu ghi nhận 4 ca nhiễm là công nhân Dự án tổ hợp du lịch khách sạn tại 28 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu lưu trú tại đây.

Số ca nhiễm tăng nhanh

Tính từ ngày 16/10 đến 4/11, TP.Vũng Tàu ghi nhận 200 ca nhiễm COVID-19 chủ yếu có nguồn lây từ ngoại tỉnh và lây lan thứ phát ngoài cộng đồng. Trong ngày 4/11, TP.Vũng Tàu ghi nhận ca nhiễm ngoài cộng đồng là người từ TP.Hồ Chí Minh trở về địa phương. Cụ thể, ông M.V.H (SN 1990, kinh doanh khách sạn tại 57 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) đi từ quận 9, TP.Hồ Chí Minh về  Vũng Tàu ngày 3/11. Ngay sau đó, ông H. đến Trạm Y tế phường Thắng Tam để khai báo y tế và xét nghiệm nhanh COVID-19, kết quả dương tính. Kết quả PCR của ông H. cũng dương tính với SARS-CoV-2. Ca nhiễm kể trên đã được đưa đi điều trị và 1 trường hợp F1 (đi cùng F0) đã có kết quả âm tính, được đưa đi cách ly tập trung.

Liên quan đến ổ dịch tại Dự án Tổ hợp căn hộ du lịch khách sạn tại 28 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, ngày 4/11 đã xác định thêm 4 ca nhiễm sau khi rã đơn 5 ống gộp dương tính được lấy mẫu xét nghiệm sáng 2/11. Như vậy, ổ dịch tại đây đã ghi nhận 23 ca nhiễm mà nguồn lây ban đầu là công nhân ngoại tỉnh.

Theo ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu nhận định, nguy cơ ổ dịch này còn rất lớn, công nhân sống rải rác tại các khu trọ nên phường Thắng Tam sẽ kiến nghị thành phố tiếp tục lấy mẫu cho hơn 600 công nhân còn lại của công trình để tiếp tục sàng lọc F0. 

Ông Nguyễn Hữu Nam, Chủ tịch UBND phường 2, TP.Vũng Tàu cũng cho biết, tại nhà nghỉ 170 Hoàng Hoa Thám, phường 2 - nơi có nhiều công nhân Dự án Tổ hợp căn hộ du lịch khách sạn tại 28 Thi Sách, phường Thắng Tam lưu trú đã ghi nhận 4 ca nhiễm. Khu nhà nghỉ này đã được tạm thời phong tỏa từ ngày 28/10 và hiện có 58 công nhân lưu trú.

Trước đó, ngày 3/11, TP. Vũng Tàu ghi nhận 30 ca nhiễm, trong đó 17 ca ngoài cộng đồng. Đáng kể là chùm ca bệnh với 8 trường hợp nhiễm cùng ở khu trọ tại hẻm 130 Hàn Thuyên, khu phố 4, phường 10, TP.Vũng Tàu (gồm 4 ca trong cùng gia đình của 1 trường hợp là thợ hồ làm việc tại công trình Siêu thị Ngầu ở cổng chào Bà Rịa và 4 ca là người cùng dãy trọ với F0 này).

Từ 16/10 đến 3/11, TP.Vũng Tàu kiểm tra 2.006 cơ sở lưu trú. Qua kiểm tra đã phối hợp với cơ quan chức năng lập biên bản 19 trường hợp. Từ 26/9 đến nay, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, xảy ra tại phường 11, phường Rạch Dừa và phường Thắng Nhất theo quy định tại Điều 240, Bộ luật Hình sự.

Xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với người về từ ngoại tỉnh

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho hay, để phát hiện kịp thời ca nhiễm xâm nhập và chặn đứng lây lan dịch bệnh trên địa bàn, TP.Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 8701/UBND-VP về việc tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đối với người ngoại tỉnh về, vào thành phố. Theo đó, yêu cầu UBND các xã, phường chủ trì phối hợp Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra, giám sát, quản lý và thực hiện nghiêm việc quản lý di biến động của người dân trên địa bàn mình quản lý; bảo đảm lực lượng công an và y tế trực 24/24 tại trạm y tế phường, xã để tiếp nhận đăng ký khai báo tạm trú, khai báo y tế và xét nghiệm nhanh COVID-19 cho tất cả những trường hợp người dân từ ngoại tỉnh về.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu các gia đình cam kết và tự giác cung cấp thông tin người dân từ ngoại tỉnh về địa phương phải thực hiện khai báo y tế và khai báo lưu trú, xét nghiệm nhanh COVID-19 tại trạm y tế phường, xã trước khi về lưu trú tại các gia đình, khu dân cư. Đồng thời, xử lý nghiêm khắc, kịp thời các trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực làm phát sinh và lây lan dịch bệnh trên địa bàn. “Mặt khác, phát huy hiệu quả thực chất các Tổ tuần tra lưu động liên ngành thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông và phòng, chống dịch đối với người từ ngoại tỉnh về, vào thành phố”, ông Hoàng Vũ Thảnh thông tin.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.