Toàn tỉnh ghi nhận 105 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

Chủ Nhật, 07/11/2021, 19:27 [GMT+7]
In bài này
.

Tính từ 18 giờ ngày 6/11 đến 18 giờ ngày 7/11, BR-VT ghi nhận 154 ca mắc COVID-19 mới; trong đó có 105 ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân TP. Bà Rịa. Ảnh: TRẦN TRÀ
Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân TP. Bà Rịa. Ảnh: TRẦN TRÀ

Các ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng gồm: 40 ca tại TP.Vũng Tàu (27 ca là nhân viên Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt, KCN Đông Xuyên; 5 ca ở phường Nguyễn An Ninh; 3 ca ở phường 11; 2 ca đi từ Trà Vinh về, được phát hiện tại Trạm Y tế phường 8; 2 ca  ở phường 8; 1 ca ở phường 3).

41 tại TX.Phú Mỹ (25 ca là công nhân của một công ty kinh doanh gỗ ở xã Tân Hòa; 1 ca tại xã Châu Pha; 4 ca là người đi từ tỉnh Đồng Nai về; 1 ca là người đi từ TP. Hồ Chí Minh về; 1 ca là người đi từ Bình Dương về; 7 ca tại phường Mỹ Xuân; 2 ca tại xã Tân Hải).

9 ca tại huyện Xuyên Mộc (5 ca ở xã Bình Châu; 1 ca ở xã Bàu Lâm; 1 ca ở xã Phước Tân là người đi từ Bình Dương về; 1 ca là công nhân thường trú tại Tây Ninh, làm việc làm tại công trường xây dựng Ngân Hiệp 1 (ấp Ông Tô, xã Phước Thuận); 1 ca là tài xế giao hàng đi từ TP.Hồ Chí Minh, giao hàng tại Bưu cục Viettel ở khu phố Láng Sim, thị trấn Phước Bửu).

8 ca tại huyện Châu Đức (1 ca ở xã Kim Long; 1 ca là người đi từ TP. Hồ Chí Minh về; 1 ca ở TT. Ngãi Giao; 1 ca ở xã Bình Giã; 3 ca là nhân viên tại Công ty TNHH Zirtec, xã Suối Nghệ). 1 ca ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 2 ca ở huyện Đất Đỏ (1 ca đi từ TP.Hồ Chí Minh về, thường trú ở thị trấn Phước Hải; 1 ca là tài xế đi từ TP.Hồ Chí Minh, làm việc cho 1 công ty ở ấp An Bình, xã Lộc An). 4 ca tại TP.Bà Rịa (2 ca ở phường Phước Nguyên; 1 ca ở phường Long Tâm; 1 ca ở xã Long Phước).

Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 5.204  ca. Trong ngày 7/11 có 38 bệnh nhân đã khỏi bệnh ra viện.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao như: tài xế, phụ xe; người đến và trở về từ các tỉnh, thành phố vùng dịch; công nhân, người lao động trong các KCN.

Do vậy, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh; duy trì chế độ trực chiến 24/24h để kịp thời ứng phó dịch tình hình dịch bệnh, sẵn sàng các tình huống xảy ra. Đồng thời tăng cường giám sát các đối tượng nguy cơ, khu vực nguy cơ để phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch kịp thời; tiếp tục nắm bắt tình hình nhân dân; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

MINH THIÊN

 

;
.