.

Xuyên Mộc chính thức phủ kín vùng xanh

Cập nhật: 22:32, 07/09/2021 (GMT+7)

Chiều 7/9, ấp Hồ Tràm, ấp cuối cùng của xã Phước Thuận được dỡ bỏ phong tỏa, đưa toàn huyện Xuyên Mộc trở về vùng xanh, sau hơn 2 tháng từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên (3/7).

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đọc Quyết định của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh dỡ bỏ lệnh phong tỏa ấp Hồ Tràm (xã Phước Thuận). Ảnh: MẠNH THẮNG
Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đọc Quyết định của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh dỡ bỏ lệnh phong tỏa ấp Hồ Tràm (xã Phước Thuận). Ảnh: MẠNH THẮNG

Niềm vui vỡ òa

Ấp Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) có 448 hộ dân với 2.060 nhân khẩu. Sau thời gian phong tỏa theo quy định và không phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới, ngày 6/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ký ban hành Quyết định 579/QĐ-BCĐ về việc dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế đối với toàn bộ ấp Hồ Tràm. Sau khi dỡ bỏ vùng cách ly y tế tại ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận trở thành vùng xanh không còn ca mắc COVID-19. 

Trước sự kiện có tính bản lề, đánh dấu sự thành công về phòng, chống dịch và nỗ lực của nhân dân huyện Xuyên Mộc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã đến chúc mừng, cảm ơn nhân dân ấp Hồ Tràm đã cùng vượt qua khó khăn, đồng thuận, hợp tác với chính quyền để đưa ấp Hồ Tràm trở lại vùng an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hệ thống chính trị của xã Phước Thuận nỗ lực giữ thành quả, tiếp tục giữ nghiêm giãn cách và đề ra giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nhiều người dân ấp Hồ Tràm bày tỏ niềm vui vì được gỡ phong tỏa. Bà Vũ Thị Oanh, người dân ấp Hồ Tràm chia sẻ, được dỡ bỏ phong tỏa mọi người rất mừng nhưng vẫn bảo nhau phải thực hiện giãn cách nghiêm để bảo vệ thành quả, thực hiện 5K và tích cực bám địa bàn để kịp thời phát hiện người  từ nơi khác đến báo với chính quyền có biện pháp quản chặt, quyết tâm đoàn kết bảo vệ vùng xanh cho ấp Hồ Tràm.

Niềm vui của nhân dân ấp Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) trong ngày được dỡ bỏ phong tỏa. Ảnh: BẢO KHÁNH
Niềm vui của nhân dân ấp Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) trong ngày được dỡ bỏ phong tỏa. Ảnh: BẢO KHÁNH

Áp dụng chỉ thị 15 ở mức cao hơn

Ngay sau khi dự lễ công bố dỡ lệnh phong tỏa ấp Hồ Tràm, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc để nghe báo kết quả phòng dịch và kế hoạch của huyện sau ngày 8/9.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, tính từ khi phát sinh dịch bệnh ngày 3/7 đến ngày 7/9, tổng số ca bệnh xác định trên địa bàn là 558 ca, số bệnh nhân khỏi bệnh tiếp tục về cách ly tại nhà cộng dồn 510, hiện còn theo dõi 48. Qua công tác truy vết các ca dương tính với SAR-COV-2 huyện đã xác định được 5 nguồn lây chính, áp dụng kịp thời các biện pháp cắt nguồn lây và không phát hiện ca mới. Đến nay, 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn đều là vùng xanh. Huyện Xuyên Mộc đặt mục tiêu giữ vững trạng thái bình thường mới, không để phát sinh ca mắc mới trong cộng đồng.

Về kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch sau ngày 8/9, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, huyện đề xuất áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở mức cao hơn theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Song song đó, huyện tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch cũ; tầm soát 100% người có biểu hiện viêm đường hô hấp, sốt, ho, khó thở; xét nghiệm tầm soát PCR từ 5-7 ngày/lần những nhóm có nguy cơ cao ở các cơ sở khám chữa bệnh, lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, shipper cung cấp dịch vụ thiết yếu; test nhanh tài xế, phụ xe tại các chốt cửa ngõ vào huyện; quản chặt các trường hợp sau điều trị. Đến ngày 15/9, áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 7/9, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu phong tỏa hẻm 240 (Nguyễn Hữu Cảnh) và đường Tiền Cảng (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu).
Theo báo cáo của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 phường Thắng Nhất, từ ngày 6/9 đến 5 giờ ngày 7/9, toàn phường ghi nhận 78 ca F0. Phường đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR (gộp) 22.668 mẫu; tiêm vắc xin mũi 1 cho 1.390 người dân. Thời gian tới Phường Thắng Nhất tiếp tục duy trì việc giám sát, kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn phường; đồng thời, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát của các Tổ COVID cộng đồng, duy trì phân công người trực tại 74 chốt kiểm soát “Bảo vệ vùng xanh” của từng tổ dân phố để kiểm soát chặt chẽ người và hàng hóa ra vào tại 12 khu phố.
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 phường Thắng Nhất và TP.Vũng Tàu ưu tiên nguồn lực để thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát cộng đồng diện rộng, đặc biệt là vùng có nguy cơ cao, các khu phong tỏa, nhằm kịp thời phát hiện hiện, đưa F0 đi điều trị, đưa các F1 đi cách ly kịp thời. Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần “ai ở đâu, ở đó”. Cùng với đó, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn cần chú trọng bảo vệ sức khỏe, tuân thủ 5k và các biện pháp phòng, chống dịch, chống lây nhiễm khi thực thi nhiệm vụ. 
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu phong tỏa đường  Tiền Cảng (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu). Ảnh: NGUYỄN BẢO
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu phong tỏa đường Tiền Cảng (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu). Ảnh: NGUYỄN BẢO

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự cố gắng, quyết liệt của Đảng bộ, nhân dân Xuyên Mộc trong việc kéo giảm, đẩy lùi và chặn đứng dịch bệnh. Để tiếp tục giữ vững huyện ở mức trạng thái bình thường mới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Xuyên Mộc theo dõi diễn biến, kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch cũ, không để phát sinh ổ dịch mới, thực hiện tốt công tác xét nghiệm, chăm lo an sinh xã hội và tổ chức tiêm  ngừa vắc xin theo đúng kế hoạch phân bổ.

MẠNH THẮNG - MỸ LƯƠNG

.
.
.