Xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng nguy cơ cao

Thứ Năm, 30/09/2021, 22:59 [GMT+7]
In bài này
.

Trong ngày 30/9, toàn tỉnh có 4 địa phương không ghi nhận ca mắc mới. Các địa phương đang tập trung xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ cao.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân huyện Long Điền. Ảnh: NGUYỄN TUYỀN
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân huyện Long Điền. Ảnh: NGUYỄN TUYỀN

Ngày 30/9, huyện Đất Đỏ không ghi nhận ca mắc mới. Huyện thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 lần 3 cho người dân 3 xã Lộc An, Phước Hội và Long Mỹ. Lực lượng y tế của huyện đã lấy mẫu RT-PCR cho 13.968 người/1.408 ống gộp. Kết quả, đến nay có 6.187 người/619 ống gộp âm tính, số còn lại CDC tỉnh đang chờ kết quả.

Huyện đã xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc cộng đồng để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện lần 9, dự kiến triển khai vào ngày 2/10, với tổng số mẫu sẽ lấy gồm: 3 địa phương nguy cơ cao là Long Mỹ, Phước Hội, Lộc An là 17.768 mẫu/1.778 ống gộp; các địa phương còn lại là 16.297 mẫu/1.089 ống gộp để xét nghiệm PCR.

Huyện Xuyên Mộc không ghi nhận ca mắc mới trong ngày 30/9. Trong ngày, ca nghi nhiễm qua test nhanh cho kết quả dương tính ở xã Bình Châu là N.V.C (SN 1991, ấp Thanh Bình 1, xã Bình Châu, làm nghề đi biển) đã có kết quả xét nghiệm PCR lần 1 âm tính và đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 2. Trong ngày, huyện Xuyên Mộc tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng bằng test nhanh cho 505 người; đồng thời lấy 52 mẫu đơn và mẫu gộp sàng lọc cho 1.425 người dân các xã Bình Châu, Bưng Riềng, Bông Trang.

Huyện Côn Đảo đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 19 nhưng vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động các phương tiện vận tải hành khách đường thủy, đường không đến Côn Đảo (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép). Riêng tuyến vận tải hàng hóa bằng đường thủy đến Côn Đảo được phép hoạt động và kiểm soát chặt số người làm việc trên tàu; trước khi rời tàu lên bờ, tất cả mọi người phải thực hiện kiểm dịch y tế, cách ly y tế theo quy định trong thời gian chờ phương tiện xuất bến. Các chốt kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát vòng ngoài, các tuyến bờ biển và một số khu vực tại Bến Đầm thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16.

Ngày 30/9, TP. Bà Rịa không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. TP. Bà Rịa tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng đợt 9 lần 2 cho 7.775 người, đạt 28% kế hoạch. TP. Bà Rịa đã tăng cường kiểm soát xe từ ngoài vào thành phố. Tính đến 14 h ngày 30/9, chốt kiểm soát TP. Bà Rịa đã phê duyệt cho 1.948 lượt xe ra/vào thành phố qua chốt kiểm soát tại khu công nghiệp Hồng Lam. Lực lượng chức năng tiếp tục tập trung tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch; tuần tra kiểm soát liên ngành, liên phường - xã (do Công an thành phố thực hiện); bên trong các chốt vùng xanh (phường, xã kiểm soát).

Huyện Châu Đức, lực lượng chức năng của huyện đã phát hiện 2 ca mắc COVID-19 tại chốt kiểm soát COVID-19 ở khu vực xã Cù Bị, huyện Châu Đức. Cụ thể, 14h ngày 29/9, tài xế N.H.X.V (SN 1990) và phụ xe P.T.L. (SN 2002, cùng ngụ tại Thống Nhất, Đồng Nai) điều khiển xe từ hướng huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) để vào huyện Châu Đức. Khi qua chốt kiểm dịch tại xã Cù Bị, 2 người này được test nhanh và cho kết quả dương tính với COVID-19; sau đó đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả dương tính với SASR-CoV-2. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng huyện đã tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực, phương tiện trước khi cho các phương tiện tiếp tục làm thủ tục để lưu thông.

Tại huyện Long Điền, từ 12h ngày 29/9 đến 12h ngày 30/9 ghi nhận 2 ca F0 trong khu cách ly thuộc địa bàn TT. Long Hải và TT. Long Điền. Từ ngày 27/9 đến 2/10, Trung tâm Y tế huyện Long Điền triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân các khu vực nguy cơ và các nhóm đối tượng nguy cơ trên địa bàn huyện.

NHÓM PV THỜI SỰ

;
.