Sẻ chia yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch

Thứ Năm, 16/09/2021, 07:58 [GMT+7]
In bài này
.

• 233 tỷ đồng ủng hộ mua vắc xin và phòng chống dịch COVID-19

UBMTTQVN tỉnh cho biết, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã đăng ký với tổng số tiền 233 tỷ đồng ủng hộ mua vắc xin và phòng chống dịch COVID cũng như mua lương thực thực phẩm hỗ trợ người khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 14/9 UBMTTQVN tỉnh đã nhận được 179,740 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh đã tiếp nhận 1 tỷ đồng theo Quyết định số 1123/QĐMTTW-BTC ngày 26/8/2021 của UB TW MTTQVN, triển khai 3.333 phần quà Đại đoàn kết và đã trao cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, giá trị mỗi phần quà 300.000 đồng.

Về hàng hóa, trang thiết bị, UBMTTQVN cùng các tổ chức chính trị- xã hội các cấp tiếp nhận: Gần 1.900 tấn gạo; hơn 44.650 thùng mỳ; hơn 1.200 tấn rau củ quả, trái cây các loại; hơn 11.500 thùng nước suối; 3.155 phần quà; gần 864 ngàn khẩu trang y tế; hơn 40 ngàn bộ test; hơn 11.700 bộ đồ bảo hộ; 114 máy tạo oxy; 1.100 thiết bị SPO2; 21 máy trị liệu dòng cao HFNC; 2.000 đôi găng tay; 5.860 kính chắn giọt bắn; 1 máy PCR...

Từ nguồn vận động này, tỉnh đã chi hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; hơn 21 ngàn gói an sinh; triển khai 3.333 phần quà Đại đoàn kết; hỗ trợ nhân dân các địa phương gặp khó khăn do đại dịch tới tổng số tiền hơn 39,18 tỷ đồng. Hàng hóa, trang thiết bị y tế cũng đã được chuyển về các địa phương, các bệnh viện, TTYT để phục vụ công tác phòng, chống dịch. (Diễm Quỳnh)

 
Đại diện LĐLĐ TP. Vũng Tàu và Nhóm thiện nguyện TP. Vũng Tàu trao điện thoại tới học sinh nghèo tại xã Long Hương, TP. Bà Rịa.
Đại diện LĐLĐ TP. Vũng Tàu và Nhóm thiện nguyện TP. Vũng Tàu trao điện thoại tới học sinh nghèo tại xã Long Hương, TP. Bà Rịa.

●LĐLĐ TP. Vũng Tàu phối hợp cùng Nhóm thiện nguyện TP.Vũng Tàu trao tặng 45 chiếc điện thoại thông minh cho HS nghèo, khó khăn các trường TH, THCS trực thuộc Vũng Tàu và Bà Rịa. Tổng trị giá 110 triệu đồng do Nhóm thiện nguyện TP. Vũng Tàu và các nhà hảo tâm đóng góp (Nhung Hoa)

 Salon Calvin Tuấn Thành tặng quà cho người khó khăn tại phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu.
Salon Calvin Tuấn Thành tặng quà cho người khó khăn tại phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu.

● Trong 2 ngày 14 và 15/9, Salon tóc Calvin Tuấn Thành (83, Nguyễn Trọng Quản, TP.Vũng Tàu), đã tổ chức tặng quà cho hơn 200 người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn các phường: Thắng Tam, Rạch Dừa, 1, 2, 5.

Tổng số quà được phát gồm: 2,5 tấn gạo, 2 tấn thanh long, 6 tấn bí xanh. Ngoài ra, nhóm cũng phát 400 chai nước cho các lực lượng đang trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của TP.Vũng Tàu.

Được biết, từ giữa tháng 7 đến nay, các thành viên của Salon tóc Calvin Tuấn Thành đã ủng hộ, vận động nhà hảo tâm đóng góp, trao hơn 1.000 phần quà (từ 250.000-400.000 đồng/phần), gồm gạo, rau củ, nhu yếu phẩm cho người ở trọ, lao động mất việc, người khó khăn trong các khu phong tỏa tại 17 xã, phường TP.Vũng Tàu. (Minh Thanh)

● Hội Chữ thập đỏ xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ đã tiếp nhận 100 phần quà từ chùa Thiện Thệ, ấp 5, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ  nhằm giúp đỡ bà con có hoàn khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật, bại liệt... bị ảnh hưởng dịch bệnh trên địa bàn 3 thôn: Tân Ninh, Tân Long, Bàu Phượng (xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ). Tổng trị giá là 40 triệu đồng (bao gồm quà và 15 triệu đồng tiền mặt). (Phan Anh)

●Hội xe bán tải tỉnh đã trao 88 phần quà gồm gạo, mỳ, trứng,... tới những hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn 6 ấp của xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ. Mỗi phần quà trị giá 200.000đ/phần. Tổng trị giá 17,6 triệu đồng do các nhà hảo tâm đóng góp. Sau khi tiếp nhận, đại diện chính quyền đã trao tận nhà các hộ nghèo trên địa bàn. (Vinh Hoa).

●Ngày 15/9, Hội LHPN xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) trao tặng 1 điện thoại thông minh trị giá 2 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Yến Nhi, HS lớp 4 Trường TH Hồ Tràm. Hoàn cảnh gia đình em là hộ nghèo, ba mắc bệnh tâm thần.

Từ đầu tháng 7 đến nay, Hội LHPN xã Phước Thuận đã trao 1.900 phần quà (mỗi phần 300 ngàn đồng) cho người dân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn xã. Đồng thời vận động chị Nguyễn Thị Thu Tâm (ấp Xóm Rẫy) trao tặng 1 tấn vải thiều, 50 hũ mắm ruốc, 500kg nhãn xuồng, 200 thùng mì gói, 2 tấn gạo, 1.000 trứng gà, trứng vịt và 15 triệu đồng tiền mặt mua sữa tặng người già, trẻ em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp. (Mai Ngọc)

●Ngày 15/9, UBMTTQ Việt Nam xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) tiếp nhận 2 tấn gạo từ ông Nguyễn Đó và bà Nguyễn Thị Bích Liên (ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh) để trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn xã. Ngoài ra, từ tháng 7 đến nay, UBMTTQ Việt Nam xã Phước Tỉnh đã trao tặng 9.313 phần quà là gạo và nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn xã. Tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng, do UBMTTQ Việt Nam xã vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Bích Ngọc)

●Ngày 15/9, LĐLĐ huyện Xuyên Mộc đã tổ chức chương trình tặng quà Trung thu cho học sinh, con của công nhân, viên chức, lao động nhân dịp Tết Trung thu trong toàn huyện với 170 suất quà (120 suất quà cấp huyện và 50 suất do LĐLĐ tỉnh), tổng trị giá 51 triệu đồng. (Nhung Hoa)

 
;
.