.

Chặn dịch từ "cửa ngõ"

Cập nhật: 22:21, 27/09/2021 (GMT+7)

Mấy ngày qua, lực lượng liên ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và các phương tiện tại cửa ngõ ra, vào tỉnh để kịp thời phát hiện trường hợp nghi nhiễm, nhiễm COVID-19.

 Lực lượng công an kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiên tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên QL56.
Lực lượng công an kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiên tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên QL56.

Nguy cơ luôn rình rập

Mới đây, khoảng11 giờ ngày 25/9, tại chốt kiểm soát y tế trên QL51, lực lượng chức năng kiểm tra xe tải biển số 51C-857... (xe có mã nhận diện luồng xanh) do tài xế Nguyễn V.D. (SN 1978) và phụ xe là Phan T. (SN 1984, cùng trú tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) điều khiển chạy từ Bình Hưng Hòa dự định đến xã Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ). Qua test nhanh COVID-19 đã phát hiện tài xế D. dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng tại chốt đã liên hệ Trung tâm y tế TX. Phú Mỹ đưa cả 2 người  đi cách ly theo quy định.

Trước nguy cơ lây lan dịch từ bên ngoài khi BR-VT nới lỏng giãn cách, thời gian qua lực lượng: công an, y tế, thanh tra giao giao thông, quân sự, đoàn thanh niên, dân quân... làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch đã tăng cường kiểm soát người và phương tiện trên các tuyến giao thông cửa ngõ vào địa bàn tỉnh.

Sáng 26/9, có mặt tại chốt kiểm tra liên ngành trên QL56 (huyện Châu Đức) giáp ranh với huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) chúng tôi nhận thấy, lượng xe qua lại tương đối đông, phần lớn là xe chở hàng thiết yếu, nông sản.

Anh Nguyễn Văn Hoài (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) cho biết, anh chở hàng từ Đồng Nai đến huyện Xuyên Mộc. Trước đây, mỗi tuần anh đi 2-3 chuyến hàng. Hiện nay, do dịch diễn biến phức tạp nên mỗi tuần anh chỉ đi 1 chuyến. Do giấy xét nghiệm COVID-19 quá thời hạn, anh được test nhanh SARS-CoV-2 tại chốt kiểm soát. “Mỗi lần qua chốt tôi đều khai báo y tế đầy đủ. Khi lên, xuống hàng cho đại lý chỉ đứng cách xa, không dám tiếp xúc gần mọi người. Nghiêm chỉnh chấp hành quy định phòng chống dịch để bảo vệ cho tôi và gia đình”, anh Hoài nói.

Trước áp lực về sự gia tăng của lưu lượng phương tiện, các lực lượng CSGT, thanh tra giao thông, nhân viên y tế, quân sự phải làm việc với cường độ cao.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân, Phòng CSGT-Công an tỉnh, Tổ trưởng chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại QL56 cho biết, từ khi tỉnh thực hiện Chỉ thị 15, lượng xe lưu thông qua chốt tăng từ 30-50%. Từ ngày 15/9 đến nay có 6.988 lượt phương tiện lưu thông qua chốt. Các lực lượng chia ca trực 24/24 giờ để kiểm tra, kiểm soát tất cả phương tiện và người qua chốt. Những trường hợp không đủ điều kiện đều buộc phải quay đầu.

Tài xế xe ben được test nhanh COVID-19 miễn phí tại chốt kiểm soát dịch bệnh Đường 765 (xã Bình Trung, huyện Châu Đức).
Tài xế xe ben được test nhanh COVID-19 miễn phí tại chốt kiểm soát dịch bệnh Đường 765 (xã Bình Trung, huyện Châu Đức).

Áp lực vừa phòng dịch vừa bảo đảm lưu thông nhanh

Ông Trần Thanh Danh, Chánh Thanh tra Sở GT-VT cho biết, càng nới lỏng giãn cách, thì việc kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện qua chốt phải càng chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch. “Vấn đề khó khăn là vừa phải kiểm dịch chặt chẽ, vừa bảo đảm giải quyết nhanh cho xe chở hàng lưu thông”, ông Trần Thanh Danh nhận định.

Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ trên QL, những đường liên tỉnh, liên huyện với tỉnh giáp ranh cũng được công an các địa phương kiểm soát nghiêm ngặt. 12 giờ trưa ngày 26/9, tại chốt kiểm soát dịch trên Đường 765 giáp ranh huyện Châu Đức với xã Lâm San (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) chúng tôi ghi nhận lượng xe lưu thông qua chốt ít. Mặc dù trưa nắng, nhưng lực lượng CSGT, dân quân, nhân viên y tế và thanh niên tình nguyện vẫn tích cực làm việc. Yêu cầu tất cả những người vào địa phận tỉnh BR-VT phải khai báo y tế, đo thân nhiệt; Nhắc nhở, yêu cầu các phương tiện thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch như: có dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách...

Trung úy Vũ Trọng Tấn, CSGT và Trật tự Công an huyện Châu Đức cho biết, nhiệm vụ của lực lượng là chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện hướng từ Đồng Nai vào địa phương. Những ngày thực hiện Chỉ thị 16, mỗi ngày có hơn 200 lượt phương tiện qua chốt. Từ khi thực hiện Chỉ thị 15, lượng xe tăng khoảng 50%, phần lớn là xe tải, xe ben, xe vận chuyển hàng hóa, nông sản. Người dân huyện Châu Đức có ruộng, vườn tại xã Lâm San khi muốn qua canh tác đều phải có giấy tờ của địa phương và khai báo y tế đầy đủ.

Ngày 27/9, các lực lượng liên ngành trên các tuyến QL đã kiểm tra 5.711 phương tiện (xe có mã luồng xanh QR 4.591 trường hợp), buộc quay đầu 173 trường hợp, test nhanh 619 trường hợp COVID-19, không phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Công an TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức và Xuyên Mộc lập 53 chốt, kiểm soát chặt người, phương tiện ra vào tỉnh trên các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, xã, các đường mòn, lối mở và khu vực giáp ranh vào địa bàn tỉnh. Kết quả, kiểm tra 1.944 phương tiện, buộc quay đầu 84 trường hợp, test nhanh 282 trường hợp, không phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Anh Huỳnh Kim Khánh, nhân viên TTYT huyện Châu Đức làm nhiệm vụ tại chốt Đường 765 thông tin thêm, mỗi ngày lực lượng y tế thực hiện test nhanh kiểm tra kháng nguyên cho 80-90 lượt người qua chốt. Từ khi thực hiện Chỉ thị 15 số lượng người test nhanh tăng gấp đôi. “Hiện chúng tôi chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Việc test nhanh tại chốt là rất cần thiết để phát hiện kịp thời trường hợp nghi nhiễm, nhiễm COVID-19 nhằm xử lý tránh để dịch lây lan”, anh Khánh nói.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN - NGỌC BÍCH

.
.
.