TP. Vũng Tàu vận động 31,2 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội

Thứ Bảy, 28/08/2021, 10:58 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 28/8, Đoàn công tác do ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã có buổi làm việc và khảo sát tình hình công tác an sinh xã hội (ASXH) tại TP.Vũng Tàu.

Đoàn khảo sát của UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu.
Đoàn khảo sát của UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu cho biết, từ ngày 14/7 đến ngày 26/8, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu đã vận động 4,2 tỷ đồng chăm lo công tác ASXH. Ngoài ra, đã có 250 tấn gạo; 280 tấn rau củ, quả; 36.700 phần quà; 26 tấn thịt, cá, thực phẩm các loại; 116.000 suất ăn miễn phí hỗ trợ người dân. UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu cũng vận động 6.125 hộp khẩu trang y tế; 1.300 bộ đồ bảo hộ y tế, 120 lít cồn rửa tay và 475 kính chắn giọt bắn, 1 thùng nước xịt khuẩn; 2 buồng khử khuẩn; thực hiện 250 chuyến xe 0 đồng... cho các tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó, thành phố đã hỗ trợ cho 37.010 lượt hộ gia đình khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 hơn 27 tỷ đồng.

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu (phải) giới thiệu với đoàn về mô hình “túi an sinh” của MTTQ thành phố.
Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu (phải) giới thiệu với đoàn về mô hình “túi an sinh” của MTTQ thành phố.

Đối với khu vực phong tỏa trên địa bàn, thành phố đã hỗ trợ cho 6.151 lượt hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 với gần 22,7 tấn gạo; 1.407 thùng mì tôm; 26,8 tấn rau củ quả; hơn 3,84 tấn thịt, cá; hơn 43 ngàn quả trứng; 7.027 phần quà; gần 5.000 “túi an sinh”... Thành phố cũng lập 18 tổ đi chợ hộ, cấp thẻ có mã QR code cho hơn 1.900 shipper để người dân thực hiện tuyệt đối Chỉ thị 16.

Mỗi tuần, TP. Vũng Tàu tiếp nhận 2 xe tải rau, củ do TP. Đà Lạt hỗ trợ, giúp người dân tại các khu phong tỏa đủ thực phẩm.
Mỗi tuần, TP. Vũng Tàu tiếp nhận 2 xe tải rau, củ do TP. Đà Lạt hỗ trợ, giúp người dân tại các khu phong tỏa đủ thực phẩm.

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác phòng, chống dịch, ông Lê Hồng Ngọc đề nghị TP.Vũng Tàu tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác ASXH đối với người dân trong các khu phong tỏa, lao động tự do mất việc làm, các khu nhà trọ, đặc biệt là đối tượng chính sách trên địa bàn. Đồng thời, bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch theo Chỉ thị 16; cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu tận nhà cho người dân.

Tin, ảnh: MINH THANH

;
.