.

Mở rộng thêm cơ sở điều trị COVID-19

Cập nhật: 22:22, 27/07/2021 (GMT+7)

Ngoài 4 cơ sở điều trị hiện có, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập thêm 9 bệnh viện (BV) dã chiến điều trị COVID-19 với quy mô gần 1.800 giường bệnh.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19 nặng điều trị tại khu giường bệnh chăm sóc đặc biệt ICU tại cơ sở điều trị COVID-19 TTYT huyện Long Điền. (Ảnh chụp từ camera của TTYT huyện Long Điền)
Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19 nặng điều trị tại khu giường bệnh chăm sóc đặc biệt ICU tại cơ sở điều trị COVID-19 TTYT huyện Long Điền. (Ảnh chụp từ camera của TTYT huyện Long Điền)

BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ CHO BỆNH NHÂN COVID-19 NẶNG

Tại Cơ sở điều trị COVID-19, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Long Điền có quy mô 100 giường bệnh và 20 giường ICU dành cho bệnh nhân nặng. Thế nhưng hiện tại cơ sở đã tiếp nhận lên tới 128 bệnh nhân COVID-19, trong đó 1 trường hợp sản phụ sắp đến ngày sinh.

TTYT Long Điền là cơ sở điều trị COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh, do đó, công tác tổ chức điều trị được vận hành khá tốt, bảo đảm các quy trình phòng, chống nhiễm khuẩn. Bác sĩ Dương Văn Muôn, Giám đốc TTYT này cho biết, cơ sở tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 từ thể thường cho đến nặng. Hiện có 4 trường hợp nặng chuyển biến xấu. Đây cũng là 4 trường hợp nặng đầu tiên mà trung tâm tiếp nhận điều trị dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ BV Bà Rịa. TTYT đã bố trí lực lượng y tế gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 3 hộ lý làm nhiệm vụ trong khu điều trị cách ly bệnh nhân thể thường; còn khu giường bệnh nặng thì được bố trí 3 bác sĩ và 2 điều dưỡng. Các y bác sĩ, nhân viên y tế của TTYT luân phiên nhau trực làm việc trong khu này, 1 ca trực là 14 ngày liên tục và sau khi hết ca phải tiếp tục cách ly tại TT thêm 7 ngày nữa.

“Ngoài ra,  BV Bà Rịa còn cử ê kíp 4 bác sĩ, 8 điều dưỡng để hỗ trợ khu phòng mổ cách ly cho bệnh nhân COVID-19 trong trường hợp cần phẫu thuật. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu điều trị số bệnh nhân đang tăng lên, BV đã đề xuất Sở Y tế tăng cường bác sĩ đa khoa về làm việc trong khu điều trị COVID-19”, bác sĩ Muôn cho biết thêm.

Tại cơ sở điều trị Bệnh viện Y học Cổ truyền có quy mô 110 giường bệnh. Cơ sở hiện đang tiếp nhận điều trị 109 bệnh nhân thể nhẹ tới trung bình. Các trường hợp chuyển biến nặng, BV đều chuyển viện lên các cơ sở điều trị TTYT huyện Long Điền và cơ sở BV Vũng Tàu.

Bác sĩ Trần Ngọc Triệu, Giám đốc BV này cho hay, BV bố trí 1 ca trực 14 ngày trong khu cách ly điều trị COVID-19 là 4 bác sĩ (trong đó 2 bác sĩ tăng cường từ đơn vị khác), 6 điều dưỡng, 1 bảo vệ, 2 hộ lý, 1 kỹ thuật viên xét nghiệm, 1 kỹ thuật viên X-Quang. Ngoài ra, BV còn bố trí đội ngũ hỗ trợ tiếp tế các suất ăn, thuốc men, vật tư y tế từ bên ngoài vào. Ngoài lực lượng tại chỗ, Sở Y tế điều động hỗ trợ cho BV 2 bác sĩ đa khoa ở các BV Bà Rịa, TTYT huyện Xuyên  Mộc, BV Phổi Phạm Hữu Chí luân phiên đến.

Theo bác sĩ Triệu, hiện nay, đội ngũ nhân lực cơ bản đáp ứng yêu cầu điều trị. Tuy nhiên, về lâu dài sẽ rất khó khăn. Bởi ngoài việc điều trị COVID-19,  BV còn phải duy trì hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh ngoại trú, vật lý trị liệu. BV đã đề xuất Sở Y tế tăng cường bác sĩ đa khoa và điều dưỡng cho cơ sở điều trị COVID-19 của BV. Đồng thời, mong muốn có phương án huy động nguồn nhân lực từ cơ sở y tế tư nhân và các lực lượng quân đội hỗ trợ khâu hậu cầu cho các cơ sở điều trị COVID-19 nói chung và  BV nói riêng.

THÀNH LẬP 9 BV DÃ CHIẾN ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19

Ngoài 2 cơ sở nói trên, toàn tỉnh còn có 2 cơ sở điều trị là TTYT huyện Đất Đỏ và BV Vũng Tàu; tổng công suất giường bệnh 4 cơ sở là 750 giường. Trước tình hình dịch bệnh bùng phát, đến nay đã ghi nhận hơn 1.000 ca, UBND tỉnh đã quyết định thành lập 9 BV dã chiến, điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô gần 1.800 giường trên cơ sở trưng dụng các khu cách ly tập trung. Đó là, ký túc xá Truờng Trung cấp Y tế (140 giường), Sân vận động TX.Phú Mỹ (80 giường), Trường tiểu học Cao Văn Ngọc (H.Long Điền, 220 giường), Trường tiểu học Sông Cầu (H.Châu Đức, 130 giường), Trường Tiểu học Thắng Tam (TP.Vũng Tàu, 350 giường), Trường trung học cơ sở Chu Văn An (TX.Phú Mỹ, 250 giường), Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS (120 giường), KTX Trường cao đẳng Sư phạm (300 giường) và Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (200 giường).

Các BV điều trị bệnh nhân COVID-19 chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; có nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới (COVID-19) trên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan bố trí nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, phương tiện để thiết lập các BV điều trị bệnh nhân COVID-19; tổ chức huy động lực lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn y tế từ các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính để bố trí nhân lực phù hợp với các khoa, phòng và quy mô giường bệnh của các BV.

Bài, ảnh: MINH THIÊN

 
.
.
.