.

HUYỆN CHÂU ĐỨC: Tuyệt đối không để ma túy xâm nhập học đường

Cập nhật: 15:02, 16/06/2020 (GMT+7)

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND huyện Châu Đức về việc khẩn trương triển khai các hoạt động tổ chức "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6)" trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Châu Đức đi kiểm tra công tác tuyên truyền phòng chống, chống ma tuý tại Trưởng Tiểu học Trần Quang Diệu (xã Cù Bị)
Lãnh đạo huyện Châu Đức đi kiểm tra công tác tuyên truyền phòng chống, chống ma tuý tại Trưởng Tiểu học Trần Quang Diệu (xã Cù Bị).

UBND huyện yêu cầu các ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy" năm 2020; đặc biệt nhấn mạnh việc tuyên truyền phải đến với từng người dân, hộ dân, nhất là lứa tuổi thanh niên, học sinh; vận động toàn dân không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; phổ biến tác hại của ma túy đối với học sinh, đổi mới mô hình bằng hình thức sân khấu hóa, tiểu phẩm; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma túy để tất cả học sinh đều phải biết về ma túy để các em tránh xa ma túy, tuyệt đối không để ma túy xâm nhập học đường.

Các đơn vị, địa phương có kế hoạch quản lý, tạo điều kiện tốt nhất để những người nghiện thực hiện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng có hiệu quả; phát huy vai trò của các điểm tư vấn, hỗ trợ đã được hình thành (xã Xà Bang và thị trấn Ngãi Giao); tham mưu để giới thiệu việc làm cho những người đã cai nghiện xong, không được kỳ thị, xa lánh đối với người nghiện.

Riêng đối với Công an huyện được yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, nắm bắt, phát hiện các vụ việc có liên quan đến mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại ma túy; điều tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổng hợp đề xuất các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong tháng cao điểm phòng, chống ma túy để UBND huyện xem xét biểu dương, khen thưởng.

Theo số liệu thống kê, trong 5 tháng đầu năm, huyện Châu Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 13 vụ, 18 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt, xử lý hành chính 27 vụ, 77 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; đã lập hồ sơ đưa 17 đối tượng đi cai nghiện theo quy định hiện hành; xử phạt hành chính 60 đối tượng.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH

 

.
.
.