Trao “cần câu cơm” cho phụ nữ nghèo
Những năm qua, phong trào giúp phụ nữ nghèo vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế và giới thiệu việc làm cho chị em được Hội LHPN các cấp trên địa bàn TP. Bà Rịa xác định là nhiệm vụ trọng tâm.. Từ những việc làm này, nhiều phụ nữ nghèo đã tạo dựng được việc làm, cuộc sống gia đình ổn định.
![]() |
Chị Phạm Thị Mỹ Hạnh sấy quần áo cho khách hàng. |
Chúng tôi đến tiệm giặt ủi của chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (số 10, Nguyễn Đình Chiểu) vào lúc chị đang ủi bộ quần áo cuối cùng để kịp giao cho khách. Vừa làm, chị vừa vui vẻ tiếp chuyện. Chị Hạnh kể, hồi trước, chị làm công nhân, chồng chị thì ai thuê gì làm nấy. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Thu nhập của vợ chồng chị khoảng 2 triệu đồng/tháng, chi xài tiết kiệm, gói gém lắm vẫn không đủ nuôi sống gia đình 5 người. Cách đây 6 năm, chị được Hội LHPN phường Phước Hiệp giới thiệu vay 15 triệu đồng từ nguồn vốn hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ số tiền này, chị mua một chiếc máy giặt và một chiếc máy sấy mở tiệm giặt ủi. Thời điểm đó, dịch vụ giặt ủi quần áo ở TP. Bà Rịa ít người mở nên tiệm của chị luôn đông khách. Làm ăn có lời, chị tích góp dần rồi mua thêm 3 chiếc máy giặt và 1 chiếc máy sấy. Hiện nay, trung bình thu nhập mỗi tháng của chị 4-5 triệu đồng. Năm 2011, gia đình chị được công nhận thoát nghèo, cuộc sống ổn định.
Khi được vay 5 triệu đồng, chị Trần Thúy Vân (số 27, Nguyễn Trãi) đã mua một chiếc xe bán nước giải khát làm phương tiện kiếm sống và nuôi hai con ăn học đại học. Trước đây, nghề của chị Vân là bán trái cây dạo ở bến xe Bà Rịa. Đi bộ nhiều, chào mời khách nhiệt tình nhưng mỗi ngày chị chỉ bán được vài chục ngàn đồng, không đủ chi phí cho cuộc sống hàng ngày của 3 mẹ con. Từ khi sắm được chiếc xe bán nước giải khát, điều kiện kinh tế gia đình chị Vân bắt đầu cải thiện. Chịu khó thức đêm bán, mỗi tối chị cũng kiếm được 150 - 200 ngàn đồng. Nhờ đó, cuộc sống của 3 mẹ con chị cải thiện đáng kể, chị không còn phải lo chạy vạy vay mượn tiền vào mỗi kỳ đóng học phí cho con. Tích cóp được ít vốn, chị Vân mua thêm nhiều mặt hàng như nước giải khát, trái cây, mực khô... để bán kiếm thêm thu nhập. Chị Vân vui vẻ khoe: “Có chiếc xe bán nước giải khát, việc bán hàng của tôi khỏe hơn, nhiều khách quen nên thu nhập cũng đỡ. Gia đình tôi chuẩn bị được chứng nhận thoát nghèo rồi”.
Hội LHPN phường Long Tâm lại tập trung giới thiệc làm để giúp đỡ hội viên thoát nghèo. Tính riêng trong năm 2012, Hội LHPN phường Long Tâm đã giới thiệu việc làm cho hơn 100 chị vào làm việc tại các nhà hàng, giúp việc nhà, trang điểm, cắt tóc..., thu nhập từ 1,5 triệu đồng/tháng/người trở lên.
Chị Nguyễn Thị Thọ, Chủ tịch Hội LHPN TP. Bà Rịa cho biết, năm 2012, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố đã huy động nhiều nguồn vốn, từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn vay hộ nghèo, vốn giải quyết việc làm... được gần 40 tỷ đồng. Qua đó, giúp cho 16.536 lượt chị em được vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, Hội Phụ nữ các cấp còn giới thiệu việc làm cho 571 chị em, 1.125 con em hội viên nghèo vào làm việc tại các xưởng may gia công, giúp việc nhà... Đa số chị em hội viên nghèo trên địa bàn khi được vay vốn đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích, lựa chọn những mô hình làm kinh tế phù hợp nên sớm mang lại hiệu quả cao.
Bài, ảnh: Hoàng Hường