Đầu tàu dẫn dắt phong trào văn nghệ ở cơ sở

Thứ Ba, 25/02/2025, 17:17 [GMT+7]
In bài này
.

Đội tuyên truyền-Đội văn nghệ xung kích Mặt trận ở các phường, xã trên địa bàn TP.Vũng Tàu đang là “đầu tàu” dẫn dắt phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương, góp phần lan tỏa đặc trưng văn hóa vùng miền đến với người dân phố biển.

Đội văn nghệ xung kích phường 12 với tiết mục ca múa, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu.
Đội văn nghệ xung kích phường 12 với tiết mục ca múa, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Lan tỏa đặc trưng văn hóa

Trong các chương trình họp mặt, hội diễn văn nghệ các ngày lễ kỷ niệm, những tiết mục văn nghệ do các ca sĩ, diễn viên “cây nhà lá vườn” biểu diễn luôn mang lại sự hứng khởi cho đại biểu và người dân. Tại nhiều phường, xã của TP.Vũng Tàu, các đội tuyên truyền-đội văn nghệ xung kích Mặt trận (gọi tắt là đội văn nghệ) của MTTQ cơ sở đã thể hiện vai trò hạt nhân của mình.

Tại chương trình liên hoan văn nghệ Mừng Đảng-Mừng Xuân Ất Tỵ 2025 do phường 12 tổ chức, đội văn nghệ của phường đã mang đến không khí rộn ràng sắc Xuân, với 2 tiết mục ca múa: “Đảng đã cho ta mùa Xuân” và “Mùa Xuân trên TP.Hồ Chí Minh”. Các tiết mục có sự đầu tư về điệu múa, trang phục, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Được thành lập hơn 1 năm trước, đội văn nghệ phường 12 có 20 thành viên (từ 40-60 tuổi), trong đó có 8 giọng hát chủ lực. Mỗi tuần 2 lần, các thành viên cùng nhau tập luyện tiết mục văn nghệ. 

“Chúng tôi thường biểu diễn các tiết mục văn nghệ có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, về quê hương, đất nước đổi mới, hoặc những bài tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, bà Vũ Thị Thúy, đội trưởng đội văn nghệ của phường 12 chia sẻ. 

Các thành viên trong đội không giấu được niềm vui mỗi khi được chọn biểu diễn tại các sự kiện, hội nghị cấp phường, cấp thành phố. Những lúc đó, cả đội lại bàn bạc, chọn bài và say mê tập luyện để tiết mục trình diễn đặc sắc nhất.

Các đội văn nghệ xuất phát từ những hạt nhân ở khu phố, tổ dân cư. Mỗi đội từ 10-25 thành viên, ở nhiều độ tuổi khác nhau, sinh hoạt trên tinh thần đam mê, yêu thích và tự nguyện. Mỗi đội mang nét đặc trưng và thế mạnh và phong cách riêng. Đội thì chuyên nhạc trẻ, đội thì mạnh về nhạc cách mạng, có đội lại theo đuổi dòng nhạc dân ca vùng miền.

Nhắc đến các làn điệu dân ca, nhiều khán giả nghĩ ngay tới đội văn nghệ phường Thắng Nhất. Đội có 12 thành viên và mọi người đều yêu thích quan họ, chèo, các bài dân ca truyền thống. Đặc biệt, trong đội có cả những cặp vợ chồng yêu thích dân ca tham gia. Những liền anh, liền chị xuất hiện tại các sân khấu của TP.Vũng Tàu luôn mang đến những điều mới mẻ.

“Chúng tôi sưu tầm nhiều bài hát dân ca, cùng nhau tập luyện. Ngay cả trang phục cũng được lên ý tưởng và gửi về Bắc Ninh để may cho chuẩn, sử dụng được lâu dài. Qua các tiết mục, chúng tôi đưa các làn điệu dân ca đến người dân thành phố biển”, bà Nguyễn Thị Lan, thành viên trong đội cho hay.

Đội văn nghệ xung kích phường Thắng Nhất với sở trường hát dân ca.
Đội văn nghệ xung kích phường Thắng Nhất với sở trường hát dân ca.

Dẫn dắt phong trào văn nghệ cơ sở

Các đội văn nghệ được UBMTTQ TP.Vũng Tàu thành lập từ tháng 7/2023. Đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh, giao lưu, học hỏi giữa đội ngũ cán bộ mặt trận và các đoàn thể chính trị tại các khu dân cư trên bàn thành phố.

Các đội có nhiệm vụ phục vụ cho các hoạt động văn hóa, biểu diễn vào các dịp lễ, Tết, ngày truyền thống của Đảng, MTTQ, ngày hội đại đoàn kết và các hoạt động văn nghệ tại phường, xã.

Qua những sân chơi này, cán bộ mặt trận và các đoàn thể chính trị tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố có dịp giao lưu. Không chỉ trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ của người làm công tác mặt trận mà còn gắn kết hơn bởi lời ca, tiếng hát. Qua đó, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu cho biết, hiện toàn thành phố có 17 “Đội tuyên truyền-Đội văn nghệ xung kích Mặt trận” với 281 thành viên. Thành viên các đội là là những người làm công tác mặt trận, đoàn thể ở các khu phố, tổ dân cư, những người yêu thích văn hóa văn nghệ.

Các đội phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ và phong trào của các địa phương trên địa bàn thành phố. Đội tuyên truyền-Đội văn nghệ xung kích Mặt trận là “đầu tàu” dẫn dắt và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

 
;
.