.

Long trọng lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu

Cập nhật: 21:17, 01/10/2023 (GMT+7)

Lễ hội Nghinh Ông gắn liền tục thờ cá voi (cá ông), diễn ra ở nhiều địa phương, song lễ hội được tổ chức quy mô nhất tại Đình thần Thắng Tam Vũng Tàu từ ngày 16 đến 18/8 âm lịch hàng năm. Năm nay, lễ hội càng thêm long trọng khi được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể.

Thừa ủy quyền của Bộ VH-TT-DL, ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận cho Ban Quản lý đình thần Thắng Tam và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo TP. Vũng Tàu. Ảnh: BẢO KHÁNH
Thừa ủy quyền của Bộ VH-TT-DL, ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận cho Ban Quản lý đình thần Thắng Tam và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo TP. Vũng Tàu. Ảnh: BẢO KHÁNH

Lễ Nghinh Ông trên biển

Sáng sớm 30/9 (16/8 âm lịch), lãnh đạo TP.Vũng Tàu cùng các bậc cao niên lên thuyền trang trí hoa, cờ, bài vị, xuất phát từ biển Bãi Trước ra Bãi Sau dâng hương, cầu mong ngư dân bình an khi đi biển, đánh bắt được nhiều tôm cá.

Sau đó, đoàn tiến hành nghi thức rước Ông về đình, thực hiện các lễ cúng. Lễ rước Ông thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia. Từ Công viên Bãi Trước, đoàn rước đi theo lộ trình các tuyến đường: Bacu - Trần Hưng Đạo - Hoàng Hoa Thám và về Đình thần Thắng Tam.

Lễ hội truyền thống này chứa đựng nhiều giá trị lịch sử và văn hóa của vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu. Lễ hội bao gồm phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ diễn ra nghi thức: lễ cúng Ông, lễ nghinh Ông trên biển, rước Ông, cúng giỗ tiền hiền - hậu hiền và các Anh hùng liệt sĩ, thỉnh sắc thần, cúng tế Ông Nam Hải, lễ xây chầu đại bội...

Phần hội diễn ra các hoạt động võ thuật, múa lân, hát bội; trò chơi dân gian truyền thống cùng các hoạt động văn hóa, thể thao sôi động thu hút đông đảo du khách, người dân hòa mình vào không khí lễ hội mang đậm nét tín ngưỡng miền biển. Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo cho du khách sự hiếu kỳ thú vị về thành phố du lịch Vũng Tàu.

Tham gia đoàn rước Ông về Đình thần Thắng Tam, ông Carlos Zobel, du khách đến từ Đức thốt lên: “Tôi rất thích lễ hội ở Vũng Tàu cũng như con người Việt Nam. Không khí lễ hội thật sôi nổi, náo nhiệt và kỳ thú. Mỗi năm tôi sẽ quay lại nơi đây để tham gia lễ hội này!”.

Du khách Nguyễn Nguyên Thiên, đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến TP.Vũng Tàu đúng dịp lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam. Tôi đã được trải nghiệm đám rước Ông và diễu hành về Đình thần Thắng Tam. Lễ hội truyền thống này thực sự là một nét văn hóa đặc sắc của vùng biển Vũng Tàu.

Đoàn rước mô hình cá voi trong lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam. Ảnh: BẢO KHÁNH
Đoàn rước mô hình cá voi trong lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam. Ảnh: BẢO KHÁNH

Phát huy giá trị di sản

Theo ông Nguyễn Đình Dương, Phó Ban Quản lý Đình thần Thắng Tam cho biết: Ngôi lăng Ông Thắng Tam được xây dựng vào năm Giáp Thân - 1824, đời Minh Mạng - cùng lúc với xây dựng Đình thần Thắng Tam. Nơi đây được nhân dân tôn sùng vì được vua Thiệu Trị và vua Tự Đức sắc phong 3 đạo sắc vào các năm 1845, 1846 và 1850 với Tước vị “Nam Hải cự tộc ngọc lân chi thần”. Trong lăng còn lưu giữ 180 bộ xương cá Ông, trong đó bộ lớn nhất dài 18m, nặng 4 tấn.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chia sẻ: Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm vinh dự, tự hào; đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Thành phố cam kết triển khai các biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, di sản văn hóa trên địa bàn; tổ chức các hoạt động lễ hội nhằm thu hút người dân và du khách đến tham quan, du lịch và thăm viếng Đình Thắng Tam. Điều này sẽ góp phần phát huy giá trị của di sản văn hóa và gắn kết với phát triển du lịch địa phương.

Năm nay, lễ hội diễn ra đúng dịp cuối tuần, đã thu hút hơn 10.000 người dân và du khách tham gia các hoạt động lễ hội, chiêm bái tại Đình thần Thắng Tam. Phần hội trong lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam tiếp tục diễn ra đến hết ngày 2/10 với các hoạt động: Cuộc thi ảnh Khoảnh khắc Lễ hội Nghinh Ông; ngày hội Diều nghệ thuật TP.Vũng Tàu mở rộng tại Bãi Trước và Bãi Sau; giải đua xe mô hình điều khiển từ xa VRC tranh Cúp Vũng Tàu Challenge năm 2023; hội thi hoa Lan TP.Vũng Tàu mở rộng năm 2023; ngày hội xe đạp; hội thi rung chuông vàng Tìm hiểu về Biển đảo Việt Nam và tìm hiểu về lịch sử văn hóa Đình thần Thắng Tam Vũng Tàu. Ngoài ra, lễ hội còn có trò chơi dân gian; gian hàng lưu niệm, thư pháp, tranh cát, tô tượng, tô hình các sinh vật biển, câu cá…

Tại lễ công bố Quyết định ghi danh lễ hội truyền thống Nghinh Ông Thắng Tam vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia diễn ra sáng 30/9, ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương chung tay bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa của địa phương, thu hút khách du lịch trong nước và nước ngoài đến tham gia tạo tiềm năng phát triển du lịch bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

.
.
.