CHI HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HUYỆN CHÂU ĐỨC

Ra mắt tập thơ Thả trôi nỗi buồn

Chủ Nhật, 02/10/2022, 14:48 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 2/10, Chi Hội Văn học Nghệ thuật huyện Châu Đức tổ chức buổi ra mắt tập thơ Thả trôi nỗi buồn của tác giả Huỳnh Tấn Bảo (SN 1976, quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Đại diện Chi Hội Văn học Nghệ thuật huyện Châu Đức tặng hoa chúc mừng tác Huỳnh Tấn Bảo (bìa trái).
Đại diện Chi Hội Văn học Nghệ thuật huyện Châu Đức tặng hoa chúc mừng tác Huỳnh Tấn Bảo (bìa trái).

Tác giả Huỳnh Tấn Bảo (hiện đang sinh sống tại thôn Quảng Thành 2, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức), anh vốn là dân học Mỹ thuật, nhưng cái duyên thơ trong tâm hồn họa sĩ luôn trỗi dậy.

Anh làm thơ, vẽ tranh như chính hơi thở, cuộc sống của mình. Đây là tập thơ đầu tay của anh do NXB Hội Nhà văn ấn hành, gồm 361 bài thơ, thể hiện các cung bậc cảm xúc về một bức tranh vùng quê, ấm áp tình người, tình mẹ cùng bốn mùa mưa nắng. Trong tập thơ anh cũng dành riêng nhiều bài thơ về công việc sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của những đồng nghiệp và những thi hữu là thầy, đàn anh đi trước. 

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

;
.