Mãn nhãn giải Lân sư rồng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở rộng

Thứ Sáu, 29/04/2022, 08:04 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều tối 28/4, tại Nhà truyền thống cách mạng TP. Vũng Tàu (số 1 Bacu), Sở VH-TT tổ chức giải Lân sư rồng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở rộng năm 2022.

Tiết mục mai hoa thung tại giải.
Tiết mục mai hoa thung tại giải.
Màn mai hoa thung khiến khán giả hồi hộp, lo lắng.
Màn mai hoa thung khiến khán giả hồi hộp, lo lắng.

Giải quy tụ 9 đoàn lân sư rồng đến từ các địa phương trong tỉnh như: Sa Long Cương (TP. Vũng Tàu), Tấn Anh (TP. Bà Rịa), Tân Hòa (TX. Phú Mỹ), Hùng Nghĩa (huyện Long Điền)… và 3 đoàn khách mời đến từ Bình Dương (Quang Nghệ), An Giang (miếu Bảy Bà) và Lâm Đồng (Style 2D).

Khoảng 1000 khán giả Vũng Tàu đã có một buổi tối mãn nhãn với màn trình diễn của các đoàn lân sư rồng thông qua các tiết mục đặc sắc như: múa rồng, trống hội, lân - sư nhảy bụt, lân - sư leo cột, lân - sư địa bửu.

Tiết mục múa rồng tại giải.
Tiết mục múa rồng tại giải.

Đặc biệt, với tiết mục mai hoa thung, các đoàn lân sư rồng đã khiến khán giả trải qua những cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp đến lo lắng rồi vỡ òa vui sướng mỗi khi kết thúc màn biểu diễn.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 3 giải Nhất, Nhì, Ba ở mỗi nội dung thi. Cụ thể, đoàn Lân Sư Rồng Tân Hòa (TX. Phú Mỹ) đạt giải nhất ở 3 tiết mục trống hội, múa rồng và địa bửu; còn giải Nhất phần thi mai hoa thung thuộc về đoàn Lân sư rồng Khương Nghĩa đường.

Tin, ảnh: NHẬT VINH-CÔNG MINH

 

;
.