.

Bế mạc Liên hoan Tiếng kèn Đội ta khu vực phía Nam

Cập nhật: 19:05, 28/06/2018 (GMT+7)

Chiều 28-6, Liên hoan Tiếng kèn Đội ta các Nhà thiếu nhi (NTN), Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Nam lần thứ VIII - năm 2018 với chủ đề “Đội ta lớn lên cùng đất nước” đã bế mạc tại TP.Vũng Tàu.

Nhạc sĩ Hoàng Lương (bìa trái) và nhạc sĩ Võ Lê (bìa phải), đại diện Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh trao Giấy khen cho 6 đội có tiết mục biểu diễn xuất sắc về BR-VT.
Nhạc sĩ Hoàng Lương (bìa trái) và nhạc sĩ Võ Lê (bìa phải), đại diện Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh trao Giấy khen cho 6 đội có tiết mục biểu diễn xuất sắc về BR-VT.

Tại lễ bế mạc, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh BR-VT đã trao Giấy khen cho 6 đội có tiết mục biểu diễn trống, kèn xuất sắc trên nền nhạc của những bài hát ca ngợi về BR-VT gồm: NTN TP.Hồ Chí Minh, NTN quận 3 (TP. Hồ Chí Minh), NTN TX.Hà Tiên (Kiên Giang), NTN Khánh Hòa, NTN Đồng Nai, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Lâm Đồng. Hội Đồng Đội Trung ương và UBND tỉnh BR-VT đã trao Bằng khen cho 56 đơn vị tham gia Liên hoan.

Đại diện Ban tổ chức trao Bằng khen của Hội Đồng Đội Trung ương cho các đơn vị tham gia Liên hoan.
Đại diện Ban tổ chức trao Bằng khen của Hội Đồng Đội Trung ương cho các đơn vị tham gia Liên hoan.

Kết thúc lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao cúp đăng cai Liên hoan Tiếng kèn Đội ta các Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Nam lần thứ IX - năm 2020 cho Nhà Thiếu nhi TP. Đà Nẵng.

Anh Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan và bà Nguyễn Thị Men, Giám đốc NTN tỉnh BR-VT, Phó Trưởng ban tổ chức Liên hoan trao cúp đăng cai Liên hoan Tiếng kèn Đội ta khu vực phía Nam lần thứ IX - năm 2020 cho đại diện Nhà Thiếu nhi TP. Đà Nẵng
Anh Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan và bà Nguyễn Thị Men, Giám đốc NTN tỉnh BR-VT, Phó Trưởng ban tổ chức Liên hoan trao cúp đăng cai Liên hoan Tiếng kèn Đội ta khu vực phía Nam lần thứ IX - năm 2020 cho đại diện Nhà Thiếu nhi TP. Đà Nẵng.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG

.
.
.