.

2.500 thiếu nhi dự Liên hoan Tiếng kèn Đội ta khu vực phía Nam

Cập nhật: 22:34, 26/06/2018 (GMT+7)

Tối 26-6, tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh (TP.Vũng Tàu), Tỉnh Đoàn đã khai mạc Liên hoan Tiếng kèn Đội ta các Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Nam lần thứ VIII - năm 2018 với chủ đề “Đội ta lớn lên cùng đất nước”. 

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn BR - VT, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan; Hoàng Tú Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam, cùng 2.500 em thiếu nhi đến từ 56 Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Nam đã đến dự lễ khai mạc.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn BR-VT và các đại biểu dự Liên hoan.
Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn BR-VT và các đại biểu dự Liên hoan.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm cho đại diện các đoàn tham dự Liên hoan.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm cho đại diện các đoàn tham dự Liên hoan.

Trong thời gian diễn ra Liên hoan (từ 26 đến 29-6), các đội sẽ tham gia nhiều hoạt động, như: viếng đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu và Đền thờ Liệt sĩ Vũng Tàu; thi diễn phục vụ tại 7 điểm (tại 6 huyện, thành phố); biểu diễn nhạc kèn tại Nhà thiếu nhi, Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh; đi bộ biểu diễn trống kèn chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; thi nhảy dân vũ; tham quan một số di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng…

Chị Hoàng Tú Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam (phải) tặng lẵng hoa cho bà Nguyễn Thị Men, Giám đốc Nhà Thiếu nhi Tỉnh BR-VT, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan.
Chị Hoàng Tú Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam (phải) tặng lẵng hoa cho bà Nguyễn Thị Men, Giám đốc Nhà Thiếu nhi Tỉnh BR-VT, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan.
Một số tiết mục biểu diễn văn nghệ, trống kèn tại lễ khai mạc Liên hoan.
Một số tiết mục biểu diễn văn nghệ, trống kèn tại lễ khai mạc Liên hoan.

* Trong khuôn khổ chương trình Liên hoan, chiều 26-6, tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Ban tổ chức Liên hoan đã làm lễ bàn giao “Công trình Măng non” Khu vui chơi thiếu nhi tại ấp Tân Thuận, xã Long Tân.

Công trình có diện tích khoảng 40m2 đặt trong khuôn viên Nhà sinh hoạt đồng bào dân tộc Châu Ro, gồm các hạng mục như: bập bênh, xích đu, thú nhún… Tổng kinh phí thực hiện công trình là 70 triệu đồng.

Các em thiếu nhi chơi bập bênh tại công trình Măng non ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ.
Các em thiếu nhi chơi bập bênh tại công trình Măng non ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ.

Ngoài công trình này, 1 “Công trình Măng non” trị giá 20 triệu đồng khác cũng sẽ được xây dựng tại xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu), 2 tủ sách (tổng trị giá 20 triệu đồng) được đặt tại huyện Đất Đỏ và TX.Phú Mỹ. Kinh phí xây dựng các công trình Măng non, tủ sách nói trên do các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Nam đóng góp.

Tin, ảnh: MINH QUANG

 

.
.
.